Hoa Kỳ

Cập nhật số người chết vì Covid-19: Quận Cam 14 người, Los Angeles 132 người, California 347 người

Sunday, 05/04/2020 - 04:43:41

Những con số tiếp tục gia tăng ở mức độ kinh hồn trong trận đại dịch...


Bảng cập nhật về Covid-19 của chính quyền Orange County Chủ Nhật 5 tháng 4, 2020.

 


Những con số tiếp tục gia tăng ở mức độ kinh hồn trong trận đại dịch coronavirus Covid-19.

 

Thế giới

 

Tính cho đến chiều Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020, toàn thế giới đã có 1,270,854 người bị lây nhiễm Covid-19, và trong số này thì 69,383 người đã thiệt mạng.

Quốc gia dẫn đầu số tử vong là Ý với 15,877 người thiệt mạng.

Tây Ban Nha hạng nhì với 12,641 nạn nhân.

Hoa Kỳ hạng ba với 9,602 nạn nhân.

Pháp hạng tư với 8,078 nạn nhân.

Anh hạng năm với 4,934 nạn nhân.

Trong khi đó, Iran có 3,603 người chết, Trung Quốc có 3,329 người chết.

Trong vùng Đông Nam Á, nước Nam Dương dẫn đầu với 198 người thiệt mạng, Phi Luật Tân kế tiếp với 152 người, Mã Lai Á 61 người, Thái Lan 23 người, Miến Điện 1 người, và Brunei 1 người. Cả ba Việt Nam, Lào, Cam Bốt đều không có ai chết vì Covid-19.

 

Hoa Kỳ

 

Tại Hoa Kỳ, tổng số người bị dương tính với Covid-19 là 336,131, và có 9,602 người đã chết vì đại dịch này.

Dẫn đầu số tử vong vẫn là tiểu bang New York với 4,159 người chết. Số tử vong này bỏ xa các tiểu bang.

New Jersey nằm ở hạng nhì với 917 nạn nhân.

Michigan có 617 nạn nhân.

Louisiana 477 nạn nhân.

California 347 nạn nhân.

Washington 336 nạn nhân.

Illinois 274 nạn nhân.

Massachusetts 231 nạn nhân.

Florida 221 nạn nhân.

Georgia 219 nạn nhân.

Connecticut 189 nạn nhân.

 

California

 

Tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ đã có 15,037 người bị nhiễm Covid-19 với 347 người đã thiệt mạng.

Dẫn đầu số tử vong tại các hạt là Los Angeles với 132 người đã chết.

Santa Clara có 39 nạn nhân.

San Diego 19 nạn nhân.

Riverside 19 nạn nhân.

Sacramento 16 nạn nhân.

Quận Cam 14 nạn nhân.

San Mateo 13 nạn nhân.

Alameda 12 nạn nhân.

San Francisco 8 nạn nhân.

Contra Costa 6 nạn nhân.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT