Người Việt Khắp Nơi

Cặp vợ chồng nha sĩ Việt đồng ý trả lại $1 triệu cho Medicaid

Wednesday, 27/03/2019 - 08:08:06

Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ Trưởng Tư Pháp Bob Ferguson của tiểu bang Washington cho biết chính quyền đã đạt một thỏa thuận với hai nha sĩ và công ty CareOne Dental

Bộ Trưởng Tư Pháp Bob Ferguson thông báo đơn kiện CareOne Dental tội gian lận Medicaid $1 triệu Mỹ kim vào ngày 1 tháng 9, 2015 tại Vancouver. (The Columbian)



VANCOUVER, Washinton - Trong một cuộc họp báo mới đây, Bộ Trưởng Tư Pháp Bob Ferguson của tiểu bang Washington cho biết chính quyền đã đạt một thỏa thuận với hai nha sĩ và công ty CareOne Dental làm chủ văn phòng nha sĩ của họ tại thành phố Vancouver. Ông Ferguson cho biết hai nha sĩ mà cũng là vợ chồng đã đồng ý bồi hoàn $1 triệu Mỹ kim liên quan sự việc họ bị truy tố tội gian lận chương trình Medicaid.

Bộ Tư Pháp nói rằng đây là vụ bồi hoàn lớn hàng thứ nhì về sự gian lận chương trình Medicaid từng có tại tiểu bang Washington.

Hai nha sĩ là Bác Sĩ Đỗ Liêm và Bác Sĩ Trần Phương Oanh. Họ sẽ trả lại $1 triệu cho quỹ Medicaid của tiểu bang. Hai vợ chồng này từng điều hành bốn văn phòng nha sĩ trong vùng Tây Nam Washington và hai tại Oregon. Thành phố Vancouver nằm sát ranh giới tiểu bang Oregon. Giờ đây họ chỉ còn một văn phòng nha sĩ tại Vancouver, là cơ sở All Clear Dental nằm ở số 5409 N.E. St. Johns Road, theo thông cáo của Bộ Tư Pháp.

Ngoài số tiền bồi thường nói trên, Dr. Liêm Đỗ cũng đồng ý tự nguyện không tham gia các chương trình trợ cấp y tế Medicaid và Medicare.

Ông Liêm và bà Oanh vẫn được Bộ Y Tế tiểu bang cấp giấy phép hành nghề nha sĩ. Hiện nay thì bác sĩ Liêm vẫn đang bị giám sát trong lúc hành nghề theo lệnh được đưa ra vào năm 2017. Lệnh đó liên quan đến một sự việc xảy ra trong năm 2015, khi ông Đỗ Liêm đã nhổ 10 chiếc răng của một bệnh nhân trong lúc người này đang chịu thuốc mê.


Bác Sĩ Đỗ Liêm và vợ Bác Sĩ Trần Phương Oanh trong hình lấy từ trang web của công ty CareOne Dental Corporation ngày 10 tháng 9, 2015, chiếu trên đài KOIN TV.

 

Theo hai viên chức thuộc các ban điều tra gian lận của Medicaid, là ông Matt Kuehn và ông Karl Sloan, họ ước lượng 12.6 phần trăm hóa đơn chữa răng từ công ty CareOne Dental gởi đến Medicaid là hóa đơn gian lận.

Bộ Trưởng Tư Pháp Ferguson đã nạp đơn kiện tại Tòa Thượng ThẩmClark County Superior Court vào tháng Chín 2015, sau khi nhận được thông báo từ cơ quan y tế của Washington.

Theo đơn kiện, Bác Sĩ Đỗ Liêm và Bác Sĩ Trần Phương Oanh đã gởi hóa đơn tính tiền Medicaid cho những dịch vụ mà Medicaid không trả hoặc không được cung cấp tại cơ sở nha khoa của họ. Tổng số tiền gian lận lên tới khoảng $1 triệu Mỹkim mà Medicaid đã trả từ tháng Giêng 2011 đến tháng Sáu 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT