Người Việt Khắp Nơi

Cắt băng khai trương Simon Youth Foundation tại Westminster Mall

Saturday, 20/09/2014 - 09:27:29

Bà Frances Nguyễn nói, “Những học sinh này, tiếng Mỹ gọi là “at-risk student.” Bằng trung học là một bắng cấp tối thiểu để giúp cho các em có một tương lai đầy hứa hẹn. Có bằng trung học, các em có thể đi thẳng lên trường đại học bốn năm hoặc vô trường đại học cộng đồng hai năm hoặc ra kiếm việc làm, có những hãng xưởng cần nhân viên có bằng cấp tối thiểu là bằng trung học.”

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Vào trưa thứ Năm, 18 tháng 9, 2014, Tổ chức Simon Youth Foundation phối hợp với Học Khu Huntington Beach và Hội Đồng Thành Phố Westminster tổ chức cắt băng khai trương Simon Youth Academy tại Westminster Mall, City Westminster.
Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, nguyên Chủ Tịch Phòng Thương Mại Westminster, hiện là giáo sư Trường Orange Coast College, một trong số các vị được mời đến cắt băng, bà Frances Nguyễn cho Viễn Đông biết, “Simon Youth Foundation là tổ chức chuyên giúp những trẻ em không có cơ hội đi học high school. Qua 16 năm, tổ chức này đã làm việc chung với City và Westminster Mall để giúp cho 12,000 em có bằng High School”, và đã chi ra $12,000,000 cấp học bổng cho các em theo học.
Bà Frances Nguyễn nói, “Những học sinh này, tiếng Mỹ gọi là “at-risk student.” Bằng trung học là một bắng cấp tối thiểu để giúp cho các em có một tương lai đầy hứa hẹn. Có bằng trung học, các em có thể đi thẳng lên trường đại học bốn năm hoặc vô trường đại học cộng đồng hai năm hoặc ra kiếm việc làm, có những hãng xưởng cần nhân viên có bằng cấp tối thiểu là bằng trung học.”
Tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành có đa số viên chức của Simon Mall là công ty mẹ của Westminster Mall, đứng đầu là Dr. Michael Durnil (President and CEO, Simon Youth Foundation), Mrs. Lynn Castle (Regional Vice President of Maketing, Simon Properrty Group. Về Học Khu Huntington Beach có bà Kathleen Iverson (President, Huntington Beach Union School District Board); Dr. Gregory Plutko (Huntington Beach Union School District Superintendent), Nghị viên Sergio Contreras đại diện Hội Đồng TP Westminster trong ban tổ chức. Tất cả ba cơ quan trên phối hợp để giúp cho những em đó trong tương lai có cơ hội học để lấy bằng High School và học tại đây chứ không phải học tại trường Trung học. Hiệu Trưởng của Simon Youth Academy at Westminster Mall là ông Steve Curiel, cũng là Hiệu Trưởng của Huntington Beach Adult School and Coast High School (Phục vụ thành phố Fountain Valley, Huntington Beach, Midway City và Westminster).

Các vị đại diện cắt băng khai trương lớp học dành cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn không thể lấy bằng trung học tại trường. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Khách được mời tham dự và cắt băng gồm Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Diana Carey, bà Frances Thế Thủy và nhiều giới chức khác.
Thị Trưởng Tạ Đức Trí phát biểu, “Chúng tôi xin chào mừng qúy vị đã đến với buổi khai trương của tổ chức bất vụ lợi Simon Youth Foudation. Chúng tôi xin chào đón tất cả qúy vị, cũng như thay mặt Hội Đồng Thành Phố Westminster, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự phối hợp và hợp tác giữa Simon Youth Foundation với Học Khu Huntington Beach, đã tạo cơ hội cho một số các em gặp hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, có cơ hội tiếp tục con đường học vấn và sẽ có cơ hội lấy được bằng High School. Chúng tôi, một lần nữa xin cảm tạ sự làm việc không ngừng nghỉ của các nhân viên của Ban Quản Trị Học Khu Huntington Beach cũng như Ban Quản Trị của Simon Youth Foundation đã tiếp tục tạo cơ hội cho con em chúng ta trong tương lai. Chúng tôi rất là vui để thấy được sự hợp tác tốt đẹp này đã xẩy ra tại thành phố Westminster. Về phương diện thành phố, chúng tôi sẽ cố gắng tạo mọi thuận lợi để giúp cho các em tiếp tục con đường học vấn.”
Sau các lời phát biểu của đại diện ba cơ quan, ban tổ chức mời các viên chức đại diện xuống đứng trước các giải băng và cắt băng khai trương lớp học. Đặc biệt trong buổi lễ này, tất cả những vị khách nào được mời để cắt băng khánh thành, họ rất vui mừng vì ban tổ chức tặng lại cái kéo có khắc chữ kỷ niệm nhân ngày khai trương Simon Youth Academy tại Westminster Mall để giữ làm vật lưu niệm.
Ngoài những quan khách đặc biệt lên cắt băng khánh thành, còn có quan khách tham dự như ông Syed Shah, đương kim Chủ Tịch Phòng Thương Mãi Westminster, thi sĩ Hoàng Thượng Dung, ông Eric Chamberlain từ văn phòng chính của Simon Youth Foundation thuộc tiểu bang Indiana bay về California để tham dự buổi lễ.
Ông Eric Chamberlain nói rằng, Simon Youth Foundation là hội bất vụ lợi, được thành lập để giúp các em học sinh “có nguy cơ” không học xong trung học. Ông sẽ thành lập một ban cố vấn để giúp ban tổ chức làm việc với Học Khu một cách mạnh mẽ hơn. Bà Frances Thế Thủy nói với ông rằng, thành phố Westminster có hơn 50% là cư dân Việt Nam, trong tương lai, Simon Youth Foundation cần quan tâm hơn đến những học sinh “at-risk” có đà bỏ học, phối hợp với những học khu lân cận.
Sau khi cắt băng, mọi người được mời vào thăm căn phòng rộng rãi, đẹp và mới mẻ với các tiện nghi do Học Khu Huntington Beacgh cung cấp. Lớp học này được thiết lập kế bên JC Penney trong Westminster Mall. Quý độc giả có thể vào trang nhà: www.syf.org để tìm hiểu thêm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT