Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Cắt dán con gà lôi (Turkey)

Vicky Vy/Viễn Đông Friday, 04/11/2011 - 11:22:29

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) đang đến trong tháng 11 này và con gà lôi (turkey) cũng là một biểu tượng cho ngày lễ này. Có rất nhiều cách làm con ...

Người hướng dẫn: Vicky Vy - Ảnh: Vicky Vy/Viễn Đông

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) đang đến trong tháng 11 này và con gà lôi (turkey) cũng là một biểu tượng cho ngày lễ này. Có rất nhiều cách làm con gà lôi (Turkey), bằng những vật liệu khác nhau chung quanh cuộc sống hằng ngày.

Tuy nhiên, Vicky muốn hướng dẫn các bạn cắt dán thủ công con gà lôi đơn giản. Chúng ta sử dụng giấy màu (giấy construction), loại giấy dễ tìm mua hơn tất cả những vật liệu khác. Điều cần thiết là các bạn vẽ những vòng tròn theo số đo mà Vicky sẽ hướng dẫn bên dưới, rồi cắt và chỉ lấy phân nửa, thêm hình tam giác nhỏ là chúng ta đã có được một con gà lôi thật ngộ nghĩnh.
Cắt dán con gà lôi rất thích hợp cho các em nhỏ đang học mẫu giáo (preschool, kindergarten). Các anh chị lớn hãy giúp các em nhỏ vẽ những vòng tròn và tam giác nhé. Còn phần cắt hãy để các em tập thực hành cắt với kéo. Điều này giúp các em nhỏ đang đi mẫu giáo thêm nhuần nhuyễn đôi tay khi dùng kéo.
Vicky chúc cả nhà vui với phần cắt dán thủ công. Nào chúng ta cùng bắt đầu.

Chú ý: Với kích thước con gà lôi mà Vicky hướng dẫn trong bài này, là một con gà lôi chỉ để làm thiệp.   Nếu các bạn muốn dán vào tường cho việc trang trí thì làm lớn hơn.

  Vật liệu:




- Giấy màu construction: 1 màu cam, 1 màu vàng, 1 màu nâu, 1 màu đỏ
- Kéo
- Mắt (wiggly eyes)
- Hồ (liquid glue)

 Thực hiện:

Bước 1: Vẽ nửa vòng tròn có bán kính 17cm lên giấy trắng và đặt lên giấy màu cam, cắt rời ra.


Bước 2: Vẽ nửa vòng tròn có bán kính 16cm và đặt lên giấy màu đỏ, cắt rời ra.



Bước 3: Vẽ nửa vòng tròn có bán kính 15cm và đặt lên giấy màu vàng, cắt rời ra.



Bước 4: Vẽ 1 vòng tròn có bán kính 5cm và 1 vòng tròn nhỏ hơn 4cm, 2 hình tròn oval nhỏ đặt lên giấy
màu nâu, cắt rời ra.



Bước 5: Vẽ 3 tam giác và 1 số 8 nhỏ để làm mắt, mũi và miệng, đặt lên giấy cam và cắt rời ra.



Bước 6: Dán nửa vòng tròn của mỗi màu chồng lên nhau như cầu vồng để làm đuôi gà lôi.



Bước 7: Dán vòng tròn lớn và nhỏ để làm thân gà lôi.



Bước 8: Dán 2 tam giác nhỏ để làm chân.



Bước 9: Dán 2 con mắt.



Bước 10: Dán mũi, cái mào màu đỏ và 2 cánh gà lôi.



Hoàn tất 1: Dán vào tường trang trí…


Hoàn tất 2: …hay làm thiệp Thanksgiving gửi tặng bạn bè.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT