Thế Giới

Cậu bé 9 tuổi chinh phục ngọn núi cao nhất Argentine

Sunday, 29/12/2013 - 09:20:56

Một cậu bé 9 tuổi người Mỹ đã trở thành tay leo núi nhỏ tuổi nhất thế giới, khi em chinh phục ngọn Aconcagua, ngọn núi cao nhất của cả lục địa châu Mỹ, nằm trong rặng núi Andes của Argentina. Em Tyler Amstrong đã chinh phục ngọn núi này cùng với cha mình và một người dẫn đường người Tây Tạng là Lhawang Dhondup.

Cậu bé 9 tuổi chinh phục ngọn núi cao nhất Argentine

BUENOS AIRES - Một cậu bé 9 tuổi người Mỹ đã trở thành tay leo núi nhỏ tuổi nhất thế giới, khi em chinh phục ngọn Aconcagua, ngọn núi cao nhất của cả lục địa châu Mỹ, nằm trong rặng núi Andes của Argentina. Em Tyler Amstrong đã chinh phục ngọn núi này cùng với cha mình và một người dẫn đường người Tây Tạng là Lhawang Dhondup.

Sau khi leo đến đỉnh núi đúng vào lễ Giáng Sinh, em Amstrong tuyên bố: “Đứa trẻ nào tuổi như tôi cũng có thể làm được, vấn đề là phải thử và quyết tâm đạt đến mục tiêu mà thôi. Bạn sẽ thấy mây đang trôi dưới chân mình khi lên đến đỉnh. Đã lắm!”. Tuy nhiên, trên thực tế, việc leo lên ngọn núi này không phải là điều dễ dàng, vì đã có hơn 100 tay leo núi đã tử nạn khi cố gắng chinh phục ngọn Aconcagua, cao 6,962 mét (22,841 feet). Amstrong vốn là tay leo núi cừ khôi, trong năm 2012, em cũng đã chinh phục ngọn Kilimanjaro, ngọn núi cao nhất châu Phi.

Putin được người Nga bầu là ‘Nhân vật trong năm’

MOSCOW – Tổng thống Nga Putin đã được người dân Nga bầu là “Nhân vật trong năm 2013”, lần thứ 6 liên tiếp, theo lời của đại diện Trung Tâm Levader. Giới truyền thông Nga hôm Thứ Bảy loan báo, ông Putin được 26% phiếu bầu, hơn người thứ nhì là Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu khá xa vì ông này chỉ được 7% số phiếu. Điều thú vị là trong số hai nhân vật cùng đứng hạng 3, với 4% số phiếu, là tay đào tẩu Edward Snowden người Mỹ và người kia là Thủ Tướng Dmitry Medvedev.

Cựu tỉ phú dầu hỏa Mikhail Khodorkozsky mới được ông Putin ân xá đứng hạng 4 với 3%. Cuộc thăm dò dân ý diễn ra từ ngày 20 đến 24 tháng 12 với 1,603 người từ 18 tuổi trở lên trong 45 vùng của Nga, với tỉ lệ sai biệt là 3.4%. Trung tâm Russian Public Opinion cũng loan báo ông Putin là chính khách nổi tiếng hạng nhất trong năm 2013, với 40% số người được hỏi bỏ phiếu cho ông.

Bị lột da do dị ứng với thuốc

KENT – Do bị dị ứng với một loại thuốc chữa trị bệnh động kinh, cậu bé Oakley ở Anh quốc đã gặp phải một dạng hội chứng hiếm gặp, khiến làn da của bé bị lột ra như loài rắn. Là một trong những trường hợp dị ứng thuốc hy hữu, cậu bé Oakley Orange, 7 tuổi, sống tại Strood, hạt Kent, Anh, đã mắc phải một chứng bệnh hiếm, khiến làn da của bé phồng rộp lên và lột ra như da rắn.

Oakley được chẩn đoán mắc bệnh động kinh và phải uống thuốc chuyên khoa để khống chế chứng bệnh. Nhưng chỉ sau 12 ngày uống thuốc, cậu bé bắt đầu cảm thấy đau đầu, có dấu hiệu cảm lạnh và phát ban. Phủ kín cơ thể của bé Oakley là những vết phồng rộp. Sau đó, tóc và móng chân, tay bé rụng dần, khiến toàn bộ cơ thể trông như bị phỏng. Qua các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, Oakley mắc phải một căn bệnh hiếm có tên Hội chứng Stevens Johnson (Stevens Johnson Syndrome - SJS).

Theo đó, hội chứng này khiến các tế bào da chết dần rồi rụng đi, như quá trình lột da ở loài rắn. Bé Oakley được xác định đang ở trong tình trạng dị ứng nặng. Vì vậy, không chỉ mất đi 100% bề mặt da, mà nội tạng của Oakley cũng bị phá hủy. Mặc dù đã được chữa trị hơn 3 tuần, nhưng các bác sĩ cho biết, cơ hội sống của bé Oakley chỉ có 65%.

Bạo động trong nhà tù làm 59 người chết

BRAZILIA – Có 59 tù nhân đã bị giết chỉ trong 1 nhà tù ở miền Bắc quốc gia Brazil trong năm 2013, theo một báo cáo tư pháp của chính phủ đưa ra. Nhà tù Pedrinhas của thành phố Sao Luiz còn chứng kiến những cảnh tù nhân tra tấn lẫn nhau, kể cả những vụ chặt đầu. Vị quan tòa địa phương sau khi xem xong đoạn video đã thốt lên là “ông chưa bao giờ chứng kiến những cảnh tàn bạo đến như thế”.

Brazil là quốc gia có số tù nhân đông vào hàng thứ 4 trên thế giới, và số nhà tù của nước này tối đa chỉ chứa được 300,000 tù nhân, nhưng lại nhồi nhét hơn nửa triệu người. Trên khắp Brazil, nhiều nhà tù có hệ thống băng đảng rất lộng hành, và chính phủ Brazil phải nhờ đến một hệ thống nhà tù tư nhân. Tối Cao Pháp Viện của Brazil đã nhận được báo cáo về tình hình tồi tệ của nhà tù nước này, mà Bộ Trưởng Nội Vụ Jose Eduardo Cardozo mô tả là “giống như thời Trung Cổ”.

Hơn 500 viên chức TQ phải từ chức vì nhận hối lộ

HỒ NAM - Hơn 500 viên chức thuộc Hội đồng nhân dân tại tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc mới đây đã phải đồng loạt từ chức và được chấp thuận, do đã nhận hối lộ tổng cộng hơn $18 triệu Mỹ kim để "bán" phiếu bầu. Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng 512 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Nam đã từ chức, sau khi nhận hối lộ từ 56 thành viên khác của Hội đồng nhân tỉnh này, để bầu cho họ vào các vị trí trong chính quyền. Cả 56 chính khách dùng tiền “mua” chức này cũng đã bị đuổi việc.

Kể từ khi nhậm chức đến nay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa hẹn sẽ mạnh tay chống nạn tham nhũng, và cảnh báo rằng tình trạng này có thể khiến đảng Cộng Sản nước này bị hủy hoại. Tại Trung Quốc, các quan chức cấp tỉnh, thành phố có quyền bầu ra người đại diện của Hội đồng nhân dân địa phương, cơ quan lập pháp cấp tỉnh có quyền phê duyệt các quyết định.

Chính quyền Hồ Nam đã cho nghỉ việc 56 đại biểu, trong tổng số hơn 763 người của Hội đồng nhân dân tỉnh này, vì “được bầu chọn nhờ vào việc hối lộ”. Các cuộc điều tra cho thấy, 110 triệu nhân dân tệ ($18.1 triệu Mỹ kim) đã được chi ra để hối lộ các đại biểu và nhân viên tại thành phố Hành Dương của tỉnh này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT