Người Việt Khắp Nơi

Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt mừng xuân Tân Mão

Monday, 28/02/2011 - 08:11:29

WESTMINSTER - Ra đời cách nay 11 năm, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt do nhà văn, giáo sư Song Thuận thành lập đã qui tụ được khá đông thành ...

Thanh Phong/Viễn Đông

cau-lac-bo-hung-su-viet-001.jpg

Giáo sư Song Thuận, sáng lập và điều hành Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt đang phát biểu – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông



WESTMINSTER - Ra đời cách nay 11 năm, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt do nhà văn, giáo sư Song Thuận thành lập đã qui tụ được khá đông thành phần nhân sĩ, trí thức, nhà văn, nhà thơ và những người thiết tha đến việc bảo tồn và phát huy truyền thống oai hùng của dòng giống Lạc Việt. Mười một năm qua, năm nào Câu Lạc Bộ cũng tổ chức những buổi Tân Xuân Hội Ngộ để mọi người có dịp hàn huyên, ôn cố tri tân và thưởng thức chương trình thi văn, văn nghệ thuần túy dân tộc. Năm nay, buổi Tân Xuân Hội Ngộ được tổ chức vào buổi trưa Thứ Bảy ngày 26-2-2011 tại hội trường báo Việt Herald, thành phố Westminster với khoảng 200 người tham dự.
Sau nghi thức chào cờ, nghệ sĩ Hà Phương đọc bài Chúc Văn, Tri Ân Quốc Tổ thay cho phút mặc niệm. Bài chúc văn viết:

“Vinh hiển thay! Kinh Dương Vương Long Nữ phá thạch khai sơn, từ Động Đình Hồ ra biển lớn, Lạc Long Quân Âu Cơ tạo nên dòng giống Tiên Rồng.
Quang vinh và Oai hùng thay! Họ Hồng Bàng hai mươi đời thịnh trị, Nước Văn Lang trên hai ngàn năm trường tồn – Phù Đổng giệt giặc Ân, Trưng Vương đuổi giặc Hán – Hưng Đạo sát Thát – Lê Lợi thắng Ngô – Quang Trung đánh Xiêm đuổi Mãn!
Bất khuất thay! Trần Bình Trọng thà chết, không thèm làm vương đất Bắc, Nguyễn Thái Học chẳng sờn, lên máy chém hiên ngang.
Lý tưởng thay! Tổ Tiên oai hùng giữ nước – Con cháu hãnh diện noi gương.
Chúng con nay:
Tuổi trẻ, xin làm Phù Đổng – Cao niên dựng lại hội nghị Diên Hồng – Nguyện làm rạng rỡ Tổ Tông – Xứng danh con cháu nối dòng Lạc Long”.


Sau phần tri ân quốc tổ, Ban hợp ca Hùng Sử Việt trình bày bản “Lời Mẹ Âu Cơ” như một lời nhắc nhở con cháu ngày nay hãy giữ lấy cơ đồ, đánh tan bọn xâm lược, đạp đổ cường quyền để cứu lấy non sông.
Chương trình được GS. Nguyễn Văn Khoa, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Các Trung Tâm Việt Ngữ, và cũng là thành viên Ban Cố Vấn CLB/HSV điều hợp cùng với GS. Hà Việt Văn. Thầy Khoa giới thiệu nhà văn, GS. Song Thuận, chủ tịch Câu Lạc Bộ HSV chào mừng và chúc Xuân. Sau lời chào và chúc Xuân đến quan khách, GS. Song Thuận giới thiệu thành phần nhân sự của Câu Lạc Bộ. Ngoài ông là giám đốc điều hành (CEO), còn có cô Bửu Trâm là tổng thư ký và cô Phương Lê là thủ quỹ. Nhà thơ Hà Việt Văn, Dược Sĩ Nguyễn Đức Năng, DS. Nguyễn Đình Thức, GS. Đặng Ngọc Sinh và kỹ sư Minh Tri đảm nhiệm vai trò phụ tá điều hành.
Ban Tham Vấn gồm Bác Sĩ Nguyễn Xuân Quang, GS. Lê Kim Ngân, nhà văn Bích Huyền, nhà văn Bùi Bích Hà, GS. Lê Ngọc Loan, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, LS. Michelle Mai Nguyễn, CPA Dominique Nguyễn, nghệ sĩ Xuân Phát, Mai Khanh, Lê Ngọc Phú, Vũ Mạnh Đôn, GS. TS. Phạm Thị Huê, GS. TS. Thy Dung và GS. Nguyễn Văn Khoa.
Ngoài ra có các vị trưởng ban chuyên môn gồm Võ Hoàng, Dạ Lan, Quỳnh Hoa, Ánh Tuyết, Quỳnh Khanh.

Nhà văn Song Thuận trong dịp này cũng nêu mục tiêu hoạt động trong năm 2011 gồm 3 phần:
(1) Phối hợp với các đoàn thể, thầy, cô giáo đẩy mạnh “Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu” để tìm ra mẫu người lý tưởng cho tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại; (2) Tiếp tục soạn sách “Việt – Sử - Địa Giản Lược”; (3) Biên soạn cuốn sổ tay “Quan – Hôn – Tang – Tế” và “Ca Dao, Phong tục tập quán”.

cau-lac-bo-hung-su-viet-002.jpg

Ban Tổ Chức Giải “Học Sinh-Sinh Viên Việt Nam Gương Mẫu”, từ trái: GS. Phạm Thị Huê, nhà văn Song Thuận, cô Phương Lê và thầy Nguyễn Văn Khoa – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

GS. Phạm thị Huê được mời lên giới thiệu về “Giải Thưởng Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam Xuất Sắc” với một số tiêu chuẩn căn bản là phải biết nói và viết tiếng Việt thông thạo. GS. Huê nhắn gửi các phụ huynh: “Nếu phụ huynh không bắt tay bây giờ để dạy dỗ con em còn bé ngay từ cấp tiểu học, trong các lớp học Việt ngữ thì sau này chúng ta sẽ mất các em khi chúng lớn lên”. GS. Phạm Thị Huê cho biết, đơn xin dự thi Giải Thưởng học sinh, sinh viên Việt Nam gương mẫu đã có sẵn tại Văn Phòng Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ, số 8295 Westminster Blvd, Suite 270, Westminster, CA 92683. Liên lạc (714) 799-0321. Email: tavietlcs@yahoo.com. Đơn nhận từ nay đến hết ngày 24-6-2011.
Cô Ly Ly báo cáo thành qủa năm đầu tiên của Giải Thưởng. Nhờ sự ủng hộ của quý vị mạnh thường quân, CLB/HSV đã trao 15 giải thưởng cho các em thuộc các cấp tiểu, trung và đại học. Sau đó, GS. Phạm Thị Huê kêu gọi quý mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ chương trình này, để khuyến khích các em trau dồi đức hạnh và tiếng mẹ đẻ của mình. GS. Song Thuận, thầy Nguyễn Văn Khoa, cô Phương Lê, cô Ly Ly là thành viên ban tổ chức giải thưởng do GS. TS. Phạm Thị Huê làm trưởng ban.
GS. Lưu Trung Khảo phát biểu, ca ngợi việc tổ chức giải HS/SVVN GM là một sáng kiến rất tốt, cần được hỗ trợ và duy trì. DS. Nguyễn Đình Thức, đại diện Giám Sát Viên Janet Nguyễn, trao tặng CLB/HSV bằøng Tưởng Lục.

cau-lac-bo-hung-su-viet-003.jpg

GS. Hà Việt Văn trình bày “Minh Họa Trống Quân” - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Sau đó giáo sư Hà Việt Văn trình bày “Minh Họa Hát Trống Quân”, một công trình nghiên cứu công phu của ông. Nhà văn Bích Huyền giới thiệu CD Hùng Sử Việt 3, công bố giải thưởng và phát thưởng “Thi Câu Đối Tết” cũng như xướng danh quý vị mạnh thường quân.
Chương trình sau đó chuyển qua phần văn nghệ rất đặc sắc do các ca, nghệ sĩ Hà Việt Văn, Lan Hương, Bích Đào, Bảo Nam, Quỳnh Như, Thanh Mai, Quỳnh Hoa và Ban Vũ Hùng Sử Việt, Bảo Ngọc-Quốc Nam-Kelly An, David Phạm, Cathy Phạm, Dạ Lan, Ngọc Vân, Phi Loan, Ban Hợp Ca Áo Xanh, Ban Hợp Ca Gia Đình Tự Lực trình diễn. Cuối cùng, Ban Nhạc Xuân Điềm hợp ca nhạc phẩm “Ngẩng Mặït Mà Đi”, thơ Song Thuận, nói lên tinh thần bất khuất của tuổi trẻ, quyết tiếp bước tiền nhân.
Ban tổ chức ngỏ lời cám ơn quan khách và tuyên bố bế mạc.
Muốn biết về Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt xin vào trang nhà: www.hungsuviet.us.

© ViễnĐôngDailynews


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT