Hoa Kỳ

CDC: 153 ca bệnh phổi ở 16 tiểu bang có thể liên quan đến thuốc lá điện tử

Thursday, 22/08/2019 - 07:28:19

Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC ngày thứ Tư cho biết 153 ca bệnh phổi


Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh CDC ngày thứ Tư cho biết 153 ca bệnh phổi tại 16 tiểu bang có thể có liên quan đến thuốc lá điện tử. Các ca bệnh, được báo cáo từ ngày 28 tháng 6 đến 20 tháng 8, 2019, xuất hiện tại nhiều tiểu bang, bao gồm cả California. Người bệnh chủ yếu là thanh niên trẻ và các em tuổi teen sắp trưởng thành. Hiện chưa có ai tử vong vì tình trạng này. CDC cho biết trong nhiều trường hợp, các bệnh nhân đã dần dần bị đau ngực, khó thở, trước khi phải nhập viện. Một số bệnh nhân cũng cho biết họ đã hút THC, chất gây ảo giác chiết xuất từ cần sa. “Tuy một số trường hợp có vẻ có liên quan đến thuốc lá điện tử, nhưng nhà chức trách vẫn cần thu thập thêm thông tin để xác định nguyên nhân gây bệnh, CDC nói. Cơ quan này hiện đang hợp tác với Bộ Y Tế các tiểu bang và Cơ quan Thuốc và Thực phẩm FDA để tìm ra các sản phẩm nào đã được người bệnh sử dụng và đem đi xét nghiệm.
Bộ Y Tế Minnesota vào tuần trước cho biết một số bệnh nhân đã phải nằm bệnh viện nhiều tuần, với các triệu chứng như thở ngắn, sốt, ho, nôn mửa, tiêu chảy, nhức đầu, chóng mặt, và đau ngực. Viên chức y tế Minnesota cho biết, việc chẩn đoán bệnh rất khó, do các triệu chứng khá tương tự với bệnh nhiễm trùng khác, và bác sĩ đôi khi không kịp phản ứng khi bệnh có biến chứng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT