Hoa Kỳ

Chánh án chính thức tuyên án tù chung thân cho James Holmes

Wednesday, 26/08/2015 - 07:35:32

Ông Samour phản bác những lới của một số nạn nhân gợi ý rằng Holmes sẽ có một cuộc sống thoải mái sau song sắt. Ông lưu ý rằng nhà tù là nghiêm khắc và có sức hạn chế.

Bị cáo Holmes tại tòa.

 

COLORADO - James Holmes là một người giận dữ, dễ bỏ cuộc, chán đời, và biến nỗi hận thù của mình thành sát nhân và điên loạn, chống lại các nạn nhân vô tội trong một rạp chiếu phim ở Colorado. Chánh án nói như vậy hôm thứ Tư, trước khi chính thức tuyên án tù chung thân cho Holmes.Chánh án Carlos A. Samour Jr. nói: “Hầu như không thể hiểu nổi làm thế nào mà một con người lại có khả năng làm những hành động như vậy”.
Ông Samour nêu ra sự tương phản giữa vụ tấn công đẫm máu của Holmes với lòng từ bi của một bồi thẩm viên bỏ phiếu chấp thuận bản án tù chung thân thay vì án tử hìnhÔng lưu ý rằng cuộc xét xử này là công bằng, ngay cả khi một số nạn nhân cảm thấy thất vọng về chuyện Holmes không phải lãnh án tử hình.Ông Samour nói: “Tôi tin tưởng vào hệ thống. Trước đây tôi đã nói điều này. Tôi sẽ nói lại điều này một lần nữa. Tôi tin tưởng vào hệ thống”.
Ông Samour chính thức tuyên án Holmes, với bản án tù chung thân, không được phóng thích hữu thệ, vì tội sát hại 12 ngườiÔng cũng tuyên án Holmes thêm hơn 3,200 năm tù, vì tội mưu sát và sử dụng chất nổ.Vị thẩm phán này không có cách lựa chọn nào khác để tuyên án cho tội giết người, sau khi một bồi thẩm đoàn trước đó trong tháng này đã không đồng ý rằng Holmes sẽ lãnh án tử hình. Ông Samour đưa ra bản án sau hai ngày lắng nghe các chứng từ của những người sống sót sau vụ tấn công, trong số đó có những người ứng phó đầu tiên.Nhưng trước tiên, ông đã dành hơn nửa giờ để bênh vực cho tính cách toàn vẹn của hệ thống tư pháp, và tranh cãi về những lời than phiền rằng cuộc xét xử này là một sự lãng phí thời gian. Ông lưu ý rằng cuộc xét xử đã cho các thành viên gia đình một cơ hội, để nói với thế giới về những người thân yêu bị sát hại. Ông nói rằng các phiên tòa cũng đem lại cho những người sống sót cơ hội để nói về cơn thử thách của họ.
Ông Samour phản bác những lới của một số nạn nhân gợi ý rằng Holmes sẽ có một cuộc sống thoải mái sau song sắt. Ông lưu ý rằng nhà tù là nghiêm khắc và có sức hạn chế.
Hơn 100 nạn nhân và những người sống sót đã ra làm chứng trong tuần này, về những vết sẹo nhức nhối về thể chất và cảm xúc mà vụ nổ súng năm 2012 đã để lại.
Bà Arlene, mẹ của Holmes, là chứng nhân cuối cùng đứng ra làm chứng hôm thứ Ba. Bà nói rằng con trai bà cảm thấy hối hận về vụ tấn công gây chết người của ông trong một rạp chiếu phim ở Colorado. Bà nói rằng bệnh tâm thần và thuốc thang của ông làm cho ông khó diễn tả điều đó.
Arlene Holmes làm chứng: “Chúng tôi biết rằng người ta rất khó nhìn thấy. Chúng tôi không thể cảm nhận được độ sâu của nỗi đau của quý vị. Chúng tôi chỉ có thể lắng nghe tất cả những điều mà quý vị đã diễn đạt, và chúng tôi cầu nguyện cho quý vị... Chúng tôi rất tiếc thảm kịch này đã xảy ra, và mọi người đã phải chịu khổ rất nhiều”.
Bồi thẩm đoàn đã bác bỏ cái cớ điên loạn của Holmes, kết tội ông giết chết 12 người và tìm cách sát hại 70 người khác, khi ông nổ súng trong một rạp xi nê ở vùng ngoại ô Denver, vào ngày 20 tháng 7 năm 2012.
Theo các công tố viên cho biết, các bồi thẩm viên chia rẽ ý kiến. Có 11 người muốn kết án tử hình, và một số người thiên về bản án tù chung thân không được phóng thích hữu thệ. Theo luật tiểu bang Colorado, các bồi thẩm viên phải hoàn toàn đồng ý với nhau để đưa ra hình phạt tử hình, vì vậy Holmes tự động lãnh bản án tù chung thân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT