Hoa Kỳ

Cháy lớn tại Garden Grove

Monday, 26/09/2016 - 10:25:52

Đội chuyên gia chống độc chất HazMat đã xuất hiện tại hiện trường vụ cháy. Không có ai bị thương trong sự việc. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

GARDEN GROVE - Một đám cháy thuộc mức báo động 3 đã xảy ra trong một tòa nhà thương mại ở thành phố Garden Grove, tiểu bang California, vào xế trưa thứ Hai. Đám cháy được báo cáo lúc 2 giờ chiều, tại địa chỉ 13731 đường Harbor. Một số làn xe hướng Nam của đường Harbor bị đóng đường, đoạn từ giữa đường Trask tới đường Westminster. Đội chuyên gia chống độc chất HazMat đã xuất hiện tại hiện trường vụ cháy. Không có ai bị thương trong sự việc. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Nghi can bắn chết 5 người ở Washington đã nhận tội
WASHINGTON - Nghi can gây ra vụ nổ súng trong khu thương mại ở tiểu bang Washington, khiến 5 người thiệt mạng vào thứ Sáu trước, đã thú nhận tội lỗi với cảnh sát, theo hồ sơ tòa án cho biết hôm thứ Hai. Tay súng Arcan Cetin, 20 tuổi, sống tại Oak Harbor, tiểu bang Washington, bị bắt vào thứ Bảy trước, sau khi cảnh sát nhận được tin báo cho biết Cetin có liên quan đến vụ nổ súng. Cảnh sát cho biết, Cetin bị bắt khi đang đi trên lề đường. Anh ta không chống cự và có vẻ đờ đẫn.
Nghi can hiện đang bị truy tố 5 tội sát nhân và bị giam với mức tiền tại ngoại là $2 triệu Mỹ kim. Cetin ra tòa hôm thứ Hai tại Tòa án Skagit County. Mẹ của Cetin đã giúp nhận dạng anh ta qua các hình ảnh thu được từ camera giám sát do nhà chức trách công bố. Cetin đã tấn công bằng một khẩu súng trường Ruger 10-22 với băng đạn 25 viên.
Vụ nổ súng hôm thứ Sáu xảy ra lúc 6:53 chiều tại khu thương mại Cascade Mall ở Burlington, Washington, cách Seattle 65 dặm về phía Bắc. Cảnh sát tin rằng Cetin hành động một mình và không liên quan đến khủng bố.

Chiến đấu cơ F-35 bốc cháy vì bị gió tạt
IDAHO - Một chiếc chiến đấu cơ F-35 của Không quân Hoa Kỳ đã bốc cháy khi chuẩn bị cất cánh do gió thổi ngược từ phía sau quá mạnh. Không quân Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật cho biết, gió mạnh thổi từ phía sau là thủ phạm khiến một chiến đấu cơ tàng hình thế hệ năm F-35 bốc cháy trên phi đạo. Chiếc F-35A, thuộc phi đội 61, bất ngờ bốc cháy vào trưa ngày 23 tháng 9, khi đang chuẩn bị cất cánh bay thử nghiệm tại căn cứ Mountain Home, tiểu bang Idaho.
Nhà chức trách cho biết, đám cháy được dập tắt nhanh chóng. Tuy không bị thương, nhưng phi công và 3 nhân viên kỹ thuật đứng gần đó vẫn được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ống xả của máy bay đã bắt lửa khi động cơ khởi động, do bị gió thổi tạt từ phía sau. Lúc chiếc máy bay bốc cháy, gió đang thổi mạnh với vận tốc 43 dặm/giờ.
Theo các chuyên gia, nhiều khả năng cặn nhiên liệu chưa cháy hết bám trong ống xả đã bốc cháy, khi ngọn lửa do động cơ phản lực phun ra bị gió thổi ngược trở lại. Chiếc máy bay bị cháy nằm trong số 7 chiếc F-35A được đưa tới căn cứ Mountain Home để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đất đối không từ ngày 10 đến 24 tháng 9. Toàn bộ số máy bay này đang bị cấm bay để kiểm tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT