Người Việt Khắp Nơi

Cháy nhà ra… cần sa

Friday, 06/12/2013 - 09:09:49

Một vụ cháy nhà đã giúp cảnh sát khám phá một số lượng cần sa trị giá $1 triệu Mỹ kim. Cảnh sát đã truy nã một người Việt Nam liên quan đến vụ cháy này.

Nguyễn Trọng Đạt

 
BOSTON, Massachusetts – Một vụ cháy nhà đã giúp cảnh sát khám phá một số lượng cần sa trị giá $1 triệu Mỹ kim. Cảnh sát đã truy nã một người Việt Nam liên quan đến vụ cháy này.

Theo các tin địa phương, Nguyễn Trọng Đạt, 44 tuổi, từng sống trong một căn nhà tại Roxbury. Vào ngày 22 tháng 11, ngôi nhà này phát hỏa, đưa đến sự khám phá nhà được dùng để trồng cây cần sa.

Lực lượng cứu hỏa đã khám phá 176 cây cần sa trồng đầy ở dưới hầm và chật cứng trên tầng hai của ngôi nhà. Họ không tìm thấy người nào sống trong nhà này lúc đó. Mấy ngày sau cảnh sát mới ban lệnh truy nã Nguyễn Trọng Đạt. Họ ước lượng trị giá của cần sa là từ $700,000 lên tới $1 triệu Mỹ kim.

Sở cứu hỏa Roxbury nói rằng có người đã cố tình đốt nhà và đây không phải là một tai nạn. Sở cứu hỏa đã bàn giao cuộc điều tra cho các thám tử của ty cảnh sát. Sau cuộc điều tra sơ khởi, các thám tử nói rằng nhà được dùng để trồng cây ma túy với một phương pháp rất tinh vi, tân tiến gồm nhiều đèn tỏa ánh sáng mặt trời, hệ thống sưởi ấm và tưới cây được lắp vào đồng hồ.

Hầu hết cây cần sa đều đã lớn, cao gần 4 feet và trong giai đoạn sắp được gặt hái để lấy lá sấy khô. Một viên chức cảnh sát nói rằng ông chưa bao giờ thấy nhiều cây cần sa trồng trong một căn nhà như trong vụ này trong vùng Boston. Viên chức đã làm việc ở đây hơn 27 năm.

Vụ cháy nhà đã gây thiệt hại khoảng $500,000 Mỹ kim. Cảnh sát ban lệnh truy nã Nguyễn Trọng Đạt bốn ngày sau khi xảy ra vụ cháy. Cho đến tuần này họ vẫn chưa cho biết nghi can Đạt đã bị bắt hay còn trốn ngoài vòng pháp luật.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT