Hoa Kỳ

Cháy nổ hàng loạt ở Massachusetts, nghi do rò rỉ gas

Thursday, 13/09/2018 - 09:11:19

Thị trưởng thành phố Lawrence Dan Rivera nói rằng, các vụ cháy nổ được cho là do đường ống gas bị tăng áp lực. Chính quyền tiểu bang Massachusetts cũng đã gởi nhân viên điều tra đến khu vực.


Các nhân viên cứu hỏa đang kiểm tra một ngôi nhà sau khi xảy ra những vụ nổ gas tại North Andover, Massachusetts ngày thứ Năm. Nhiều căn nhà tại ba cộng đồng nằm về phía bắc thành phố Boston đã bị cháy hàng loạt. (Adam Glanzman/Getty Images)

BOSTON - Vào ngày thứ Năm, lực lượng cứu hỏa tại tiểu bang Massachusetts đã phải đối phó với hàng chục đám cháy, được cho là do nổ gas. Trung tâm cảnh sát tiểu bang Massachusetts đã được gọi tới 39 địa điểm khác nhau, trải dài xuyên qua hàng chục con đường ở các thành phố Lawrence, Andover, và North Andove, thuộc khu vực Merrimack Valley của Massachusetts. Có 35 đám cháy xảy ra tại thành phố Andover. Dù mọi đám cháy đã được dập tắt, nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn phải ở lại khu vực này suốt đêm.
Ít nhất 6 người đã được chữa trị tại bệnh viện Lawrence vì các chấn thương liên quan đến hỏa hoạn. Hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Trong những người bị thương có cả 1 nhân viên cứu hỏa. Lệnh di tản đã được ban hành tại nhiều khu dân cư, nơi người dân ngửi thấy mùi gas. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân trong khu vực sử dụng đường ống gas của hãng Columbia Gas “nên rời nhà ngay lập tức,” trong lúc các đường ống gas đang được công ty giảm áp lực.
Mạng điện tại 3 thành phố xảy ra cháy cũng bị cắt. Người dân ở Andover được di tản đến một trung tâm dưỡng lão, trong khi cư dân ở North Andover được hướng dẫn đến ở tạm tại một trường trung học địa phương. Thị trưởng thành phố Lawrence Dan Rivera nói rằng, các vụ cháy nổ được cho là do đường ống gas bị tăng áp lực. Chính quyền tiểu bang Massachusetts cũng đã gởi nhân viên điều tra đến khu vực.

Cảnh sát bố ráp quán cà-phê nghi băng đảng
SANTA ANA – Cảnh sát thành phố Santa Ana hôm thứ Năm đã bố ráp một quán cà-phê Internet, nghi là cơ sở bình phong cho các hoạt động băng đảng. Cảnh sát đã yêu cầu hàng chục người rời khỏi quán cà-phê Internet Happy Times, trong lúc đội đặc nhiệm SWAT khám xét cơ sở. Cảnh sát đã đập bể kính cửa sổ và rút súng cầm sẵn trong tay, khi đi vào quán cà-phê. Ít nhất 15 đến 20 người đang có mặt trong cơ sở này khi sự việc xảy ra.
Quán cà-phê nằm ở góc đường 17 và đường Bristol, và xe cộ bị chặn từ cách đó 4 con đường, trong khi người dân được khuyến cáo phải trách xa khu vực. Trong vài tuần qua, cảnh sát cho biết đã bắt giữ nhiều thành viên băng đảng tại quán cà-phê này và thu giữ ít nhất 5 khẩu súng.

Mỹ phạt các công ty Nga, Tàu làm việc cho Bắc Hàn
Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã trừng phạt hai hãng công nghệ của Nga và Trung Quốc, vì cho rằng các công ty này thực chất đang làm việc cho Bắc Hàn, để thu lợi bất chính phục vụ cho chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.
Theo Bộ Ngân Khố, hãng Yanbian Silverstar Network ở Trung Quốc, và chi nhánh Volasys Silver Star ở thành phố Vladivostok, Nga, được quản lý và kiểm soát bởi người Bắc Hàn, và đang thu về nhiều triệuMỹ kim cho chính quyền của Kim Jong Un, vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Được biết, người quản lý hãng Yanbian Silverstar ở Trung Quốc là công dân Bắc Hàn Jong Song-hwa,
“Các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn các nguồn thu nhập bất hợp pháp được chuyển tới Bắc Hàn, từ những công nhân ở nước ngoài che giấu danh tính hay từ các công ty bình phong, sử dụng tên giả hay quốc tịch nước thứ ba,” Bộ Trưởng Ngân Khố Steven Mnuchin tuyên bố. Ông khuyến cáo tất cả các công ty trên toàn thế giới "cần đặc biệt chú ý để bảo đảm rằng họ không vô tình thuê nhân viên Bắc Hàn cho các dự án công nghệ.”
Lệnh trừng phạt được ban hành giữa lúc chính phủ Trump cáo buộc Nga nới lỏng việc thi hành lệnh cấm vận đối với Bắc Hàn, và cho rằng Trung Quốc cản trở các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington. Chính phủ Trump vẫn đang duy trì áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng thông qua các lệnh trừng phạt, trong nỗ lực nhằm thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã có cuộc gặp ở Singapore, cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa, nhưng đến nay vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

Các gia đình di dân bị chia tách có cơ hội xin tị nạn
Nhiều gia đình di dân bị chia tách biên giới Hoa Kỳ - Mexico có thể sẽ có cơ hội thứ 2 để xin tị nạn tại Hoa Kỳ, theo một thỏa thuận dàn xếp đạt được vào tối thứ Tư giữa chính quyền Trump và các luật sư đại diện cho các gia đình di dân. Bản thỏa thuận, hiện còn đang chờ được phê chuẩn bởi thẩm phán liên bang, sẽ là một chiến thắng lớn cho nhiều người trong số các phụ huynh của hơn 2,500 trẻ em bị tách khỏi gia đình và bị giam tại các cơ sở riêng, theo chính sách không khoan dung của chính phủ Trump từ giữa tháng 4 tới tháng 6.
Luật sư Lee Gelernt của tổ chức ACLU, người đang đại diện cho nhiều gia đình bị chia tách, nói rằng bản thỏa thuận sẽ cho các phụ huynh di dân một cơ hội thật sự để được xin tị nạn cùng với con em, và quan trọng nhất là, thỏa thuận này cũng tạo cơ hội cho những phụ huynh đã bị trục xuất được quay lại Hoa Kỳ. Giới truyền thông trước đây từng đưa tin rằng, nhiều phụ huynh đã bị áp lực phải hủy bỏ đơn xin tị nạn của họ và chịu bị trục xuất để được gặp lại con. Nhiều người bị trục xuất nói rằng, họ bị dẫn dắt sai lầm và cho rằng việc để con cái ở lại Hoa Kỳ là cách duy nhất họ có thể đoàn tụ sau này.
Theo thỏa thuận mới với chính phủ, các phụ huynh và con cái của họ sẽ được phỏng vấn lại với viên chức tị nạn, để chứng minh về các mối đe dọa mà họ phải đối mặt ở quê nhà. Đối với những phụ huynh đã bị trục xuất, chính phủ sẽ cân nhắc mở lại đơn xin tị nạn của họ, nhưng sẽ không bảo đảm cho phép toàn bộ mọi phụ huynh được quay lại Hoa Kỳ.

Bé trai sống sót sau khi bị que xiên thịt đâm xuyên đầu
KANSAS – Trong sự việc xảy ra ngày 8 tháng 9, cậu bé Xavier Cunningham, 10 tuổi, sống ở tiểu bang Missouri, đang chơi trong căn nhà trên cây cùng với bạn hàng xóm thì bị ong bắp cày tấn công, khiến cậu bé ngã úp mặt xuống đất, rơi ngay lên trên một que xiên thịt mà cậu bé và bạn vừa tìm thấy và cắm xuống đất trước đó. đâm trực diện vào xiên thịt dài tới 30 cm hôm 8/9. Que xiên nhỏ bằng kim loại, dài 12 inch, đâm qua gò má phải của cậu bé, xuyên thủng xương sọ, và đi sâu vào đầu cậu bé vài inch. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng cậu bé đã may mắn "một cách kỳ diệu," khi que xiên không gây tổn hại đến mắt, não, dây cột sống và các mạch máu lớn.
Tình trạng của Cunningham nghiêm trọng đến mức bệnh viện địa phương không thể chữa trị, và phải chuyển cậu qua bệnh viện đại học Kansas ở tiểu bang Kansas. Một “đội quân” các chuyên gia trong các lĩnh vực như tai mũi họng, phẫu thuật thần kinh, bệnh nhi đồng, chấn thương, và nhiều chuyên gia khác, đã phẫu thuật suốt nhiều giờ để lấy que xiên ra khỏi đầu Cunningham. Các bác sĩ cho hay cậu bé dự kiến hồi phục hoàn toàn, dù giọng nói có thể bị ảnh hưởng chút ít.
Được biết, nhờ que xiên chặn kín vết thương, nên Cunningham không bị chảy nhiều máu. Ông Koji Ebersole, giám đốc phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện đại học Kansas, gọi sự hồi phục của Cunningham là "kỳ diệu.” Ông cho hay trường hợp bị vật sắc nhọn đâm qua đầu mà không bị ảnh hưởng tới các bộ phận khác như Cunningham là sự may mắn có tỷ lệ 1 trên 1 triệu người. "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì xuyên vào đầu với độ sâu như vậy mà nạn nhân còn sống sót,” ông Ebersole nói. 

Hãng Target sẽ thuê 120,000 người cho mùa lễ năm nay
CALIFORNIA – Hãng bán lẻ Target đang chuẩn bị thuê thêm 120,000 nhân viên để phục vụ cho mùa lễ năm nay. Các nhân viên mới sẽ được trả $12 Mỹ kim một giờ. Target cần nhân viên cho nhiều vị trí, làm việc tại các cửa hàng và kho hàng của hãng trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cả hàng trăm việc làm tại miền nam California. Mọi cửa hàng Target sẽ tổ chức các đợt tuyển dụng từ ngày 12 đến 14 tháng 10, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Ngoài ra, những người tìm việc cũng có thể nộp đơn trên mạng tại trang web jobs.target.com/seasonal.

7 cảnh sát bị bắt vì che đậy cho đường dây mại dâm
NEW YORK – Một nhóm 7 cảnh sát New York đã bị FBI bắt sau cuộc điều tra kéo dài từ năm 2015, với cáo buộc hỗ trợ cho một đường dây mại dâm, đánh bạc lớn, tại khu dân cư Queens và Brooklyn. Họ bị cáo buộc hỗ trợ cho các địa điểm diễn ra hoạt động phi pháp, và báo tin cho các nghi can nếu cảnh sát chú ý tới những người này. Cuộc điều tra được thực hiện sau khi nhà chức trách nhận một tin báo từ năm 2015 rằng, bên trong sở cảnh sát New York đang có người tiếp tay cho nạn cờ bạc và mại dâm.
"Các cảnh sát từng tuyên thệ bảo vệ cộng đồng nhưng lại phản bội lời thề đã phải nhận hậu quả vì sự không trung thành,” Giám đốc sở cảnh sát New York James O'Neill tuyên bố. "Những người phục vụ trong sở cảnh sát này vẫn phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất, và nếu họ phạm sai lầm, hình phạt sẽ đến rất nhanh chóng và nặng nề.” "Không có chỗ trong sở cảnh sát New York cho tội phạm và những hành vi vô đạo đức,” ông O'Neill nói.

Người đàn ông nổi u cục khắp mặt vì nhiễm khuẩn từ mèo
Một bệnh nhân 68 tuổi đã bị sưng hạch bạch huyết khắp mặt vì nhiễm vi khuẩn từ mèo nuôi trong nhà. Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm Francisella tularensis, một loại vi khuẩn nguy hiểm rất dễ lây lan. Bệnh nhân cho biết 2 ngày trước khi các triệu chứng lạ xuất hiện, con mèo ông nuôi đã chết do bệnh bạch cầu mèo. Các bác sĩ cho rằng con mèo đã nhiễm khuẩn Francisella tularensis rồi lây sang chủ.
Bác sĩ Andrej Spec, phụ tá giáo sư tại Đại học Y Washington, đồng tác giả báo cáo về ca bệnh nêu trên, cho biết bệnh nhiễm Francisella tularensis hay còn gọi là tularemia khá hiếm. Năm 2016, cả nước Mỹ chỉ có 230 trường hợp mắc bệnh. Con người có thể nhiễm Francisella tularensis do bị bọ ve và ruồi cắn, tiếp xúc với dịch cơ thể của con vật mang vi khuẩn hoặc hít phải các hạt siêu nhỏ chứa mầm bệnh. Tularemia cũng lây lan qua vết cào, cắn. Nhiều khả năng đây là lý do khiến người đàn ông mắc bệnh bởi ông đã cho mèo uống thuốc.
Tularemia có nhiều dạng và đều đe dọa tính mạng con người nếu không điều trị kịp thời. Tuy vậy, bệnh nhân có thể được chữa trị bằng kháng sinh. Sau 4 tuần điều trị người đàn ông đã bình phục. Bác Sĩ Spec khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với động vật ốm, chết. Những người nuôi thú cưng cũng cần chú ý, đặc biệt khi nuôi mèo. "Nếu bị mèo cào và không thấy dấu hiệu bất thường, bạn có thể yên tâm. Nhưng bị sốt hoặc nổi các khối u, hãy lập tức đi khám,” bác sĩ Spec nói.

GM thu hồi 1.2 triệu xe tải nhỏ và SUV vì trục trặc tay lái
DETROIT – Hãng xe General Motors đang ra lệnh thu hồi 1.2 triệu xe tải nhỏ và SUV tại khu vực Bắc Mỹ, do vấn đề trục trặc tay lái trợ lực bằng điện, và lỗi này đã gây ra một số tai nạn. GM cho biết, tay lái có thể không hoạt động khi nguồn điện đột ngột giảm và sau đó tăng trở lại, thường xảy ra khi xe quẹo ở tốc độ chậm. Tình trạng này dẫn đến nguy cơ tai nạn. Hãng GM đã nhận 30 báo cáo về tai nạn, bao gồm 2 người bị thương, nhưng không có ai thiệt mạng.
Lệnh thu hồi áp dụng cho các loại xe pickup Chevrolet Silverado 2015, GMC Sierra 1500, Chevy Tahoe, Suburban SUV, Cadillac Escalade 2015, và GMC Yukon SUV. Các đại lý sẽ điều chỉnh miễn phí chương trình điện toán trợ lực tay lái cho các chủ xe. GM cho biết chương trình điện toán hiện đã sẵn sàng, và các chủ xe có thể liên lạc đại lý để lấy hẹn sửa xe. Hơn 1 triệu xe trong diện bị thu hồi đang hoạt động tại Hoa Kỳ, phần còn lại là ở Canada và Mexico. Ngoài ra cũng có một số ít xe đang hoạt động ở các nước khác. Vào năm ngoái, GM cũng đã phải thu hồi một mẫu xe tải đời 2014 vì cùng lỗi trục trặc này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT