Hoa Kỳ

Cháy rừng Bắc Cali: Chất chống lửa được dùng nhiều kỷ lục

Monday, 22/09/2014 - 01:37:01

Chất chống cháy là một hỗn hợp gồm nước và phân bón được nhuộm bằng thuốc nhuộm màu đỏ. Nó được sử dụng như là một vũ khí sơ khởi tấn công vào những trận cháy rừng, để giúp các toán cứu hỏa có đủ thời gian đến hiện trường và đào những đường hào cản lửa.

Các nhân viên cứu hỏa dọn dẹp một khu vực đã bị lửa thiêu hủy hôm thứ Sáu tại Pollock Pines, Bắc California. (Getty Images)


PLACERVILLE, California – Các nhân viên cứu hỏa đang dùng các chất chống cháy với những khối lượng kỷ lục, để thả xuống các trận cháy rừng rất lớn ở miền bắc California. Những trận cháy rừng này đang bùng nổ vì hạn hán kéo dài.
Các nhân viên cứu hỏa California và Cơ Quan Lâm Nghiệp Hoa Kỳ cùng nhau thả hơn một nửa triệu gallon chất chống cháy xuống trên các đám cháy, theo phát ngôn viên cứu hỏa Lynne Tolmachoff cho biết. Trong số đó, có hơn 203,000 gallon được dùng trong một ngày.
Chất chống cháy là một hỗn hợp gồm nước và phân bón được nhuộm bằng thuốc nhuộm màu đỏ. Nó được sử dụng như là một vũ khí sơ khởi tấn công vào những trận cháy rừng, để giúp các toán cứu hỏa có đủ thời gian đến hiện trường và đào những đường hào cản lửa.
Tuy nhiên, lửa hoạt động hết sức dữ dội, đến nỗi nó lấn qua khỏi những đường chặn lửa của họ. Trận cháy rừng King Fire đã thiêu rụi gần 120 dặm vuông của gỗ và cây cỏ, ở cách chừng 60 dặm về phía đông của Sacramento. Nhà chức trách cho biết trận cháy này là do có người có ý gây ra. Tính cho đến ngày thứ Bảy, đám cháy King Fire này chỉ mới được kiểm soát 10 phần trăm.
Trận cháy rừng này xảy ra trên địa hình hiểm trở, khiến cho 2,800 người phải di tản, và đốt cháy nhiều kiến trúc trong khu vực White Meadows của Pollock Pines. Những chi tiết về mức thiệt hại vẫn chưa có sẵn, vì các giới chức không thể đánh giá khu vực này cho đến khi nào họ có thể vào nơi đây một cách an toàn để làm như vậy.
Đám cháy đã đe dọa trạm nghiên cứu chủ chốt của viện đại học University of California, Berkeley. Trạm này là nơi thực hiện nhiều cuộc thí nghiệm về thực vật và các động vật hoang dã khác. Trận cháy rừng cũng đang đe dọa các nhà máy thủy điện và đường dây điện cung cấp nước và điện cho khu vực Sacramento và một số khu giải trí quý báu của vùng Sierra Nevada, theo tin của báo Sacramento Bee.
Một số trạm điện và đường dây đã bị đốt cháy hoặc bị đóng cửa để phòng ngừa, cắt đứt năng lượng từ các hồ chứa thủy điện của ba cơ quan tiện ích.
Người bị tình nghi châm lửa gây ra cháy rừng là Wayne Allen Huntsman, 37 tuổi. Hôm thứ Sáu tại Tòa Thượng Thẩm El Dorado County, ông không nhận tội phóng hỏa. Ông đang bị giam, với tiền thế chân để được tại ngoại là $10 triệu Mỹ kim.
Nhà chức trách đã không cho biết căn cứ vào bằng chứng nào mà họ nối kết vào vụ hỏa hoạn này. Cho đến nay, đây là trận cháy rừng lớn nhất, trong số mười mấy vụ cháy rừng trên toàn tiểu bang.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT