Hoa Kỳ

Cháy rừng ở miền Trung California: người cắm trại di tản ở chân đồi gần Yosemite

Monday, 27/07/2015 - 11:38:29

Có từ 30 đến 40 ngôi nhà trong các cộng đồng ở những vùng chân đồi. Trong số đó, có một cộng đồng thuộc về cha mẹ của Berlant, đã được lệnh cưỡng bách di tản. Nhưng trận cháy đã đặt 200 ngôi nhà vào tình trạng nguy hiểm, theo Berlant nói.

 
Một chiếc trực thăng đang thả nước trên trận cháy Willow Fire ngày thứ Hai, gần Bass Lake, Calif. (Fresno Bee/Getty Images)


FRESNO - Các khu cắm trại đã được di tản, ở gần một đám cháy rừng tại miền trung California. Trận cháy rừng đã thiêu rụi hơn 1,500 mẫu acre gỗ khô trong Rừng Quốc gia Sierra. Đây là một trong những trận cháy rừng đang thiêu đốt trên khắp tiểu bang vào hôm thứ Hai.
Trận cháy rừng trong một khu vực nông thôn của Madera County, ở phía bắc của Fresno, được chặn lại chỉ 5 phần trăm vào trưa thứ Hai. Theo các giới chức cho biết, khoảng 450 kiến trúc trong các cộng đồng bé nhỏ có nhiều cây, ở Bass Lake và Cascadel Woods, đã bị đe dọa. Các cư dân đã được thông báo chuẩn bị di tản khi có thông báo. Nguyên nhân của đám cháy bùng lên hôm thứ Bảy đang được điều tra.
Ở phía bắc vào hôm Chủ Nhật, bốn nhân viên cứu hỏa đã bị phỏng khi đang chiến đấu với trận cháy rừng. Lowell Fire. Đám cháy này đang đe dọa 150 ngôi nhà ở Nevada County, nằm cách Sacramento khoảng 45 dặm về phía đông bắc.
Bốn người bị thương vào lúc khoảng 5 giờ chiều, giữa lúc họ đang chiến đấu với mút phía bắc nóng rực của đám cháy rộng 2 dặm vuông. Họ được đưa tới bệnh viện UC Davis Medical Center ở Sacramento.
Hai nhân viên cứu hỏa của tiểu bang và một thành viên Cơ Quan Lâm Viên Hoa Kỳ được chữa trị và cho về. Người thứ tư, cũng là một nhân viên cứu hỏa liên bang, đã bị thương nặng nhưng không đe dọa tính mạng.
Không có chi tiết về chuyện các nhân viên cứu hỏa bị thương như thế nào. Nhưng nghe nói có một chiếc xe cứu hỏa bị làm hư hại bởi trận cháy bùng lên hôm thứ Bảy. Khoảng 1,100 nhân viên cứu hỏa, với sự hỗ trợ của một chiếc máy bay DC-10 và phi cơ khác, đã chiến đấu với ngọn lửa. Nhưng đám cháy được chặn lại chỉ 15 phần trăm tính đến ngày thứ Hai.
Có từ 30 đến 40 ngôi nhà trong các cộng đồng ở những vùng chân đồi. Trong số đó, có một cộng đồng thuộc về cha mẹ của Berlant, đã được lệnh cưỡng bách di tản. Nhưng trận cháy đã đặt 200 ngôi nhà vào tình trạng nguy hiểm, theo Berlant nói.
Nhiệt độ hôm thứ Hai bắt đầu tăng lên tới mức 100 độ F, và gió có thể làm thay đổi và thổi lửa xuống phía nam. Nếu điều đó xảy ra, thêm hàng trăm ngôi nhà có thể bị đe dọa, theo Berlant cho biết.
Các toán cứu hỏa đang chiến đấu với chừng mười mấy đám cháy lớn trên toàn tiểu bang. Từ ngày 1 tháng 1, các nhân viên cứu hỏa đã ứng phó với chừng 1,200 đám vụ cháy nhiều hơn so với số lượng mà bình thường họ phải đối diện trong thời kỳ này. Berlant nói, “Giữa lúc chúng ta tiếp tục vào sâu hơn trong mùa hè, các điều kiện thời tiết chỉ khô hơn mà thôi.”
Trong khi đó, nhân viên cứu hỏa đã chặn thêm được nhiều hơn, trong một trận cháy rừng gần xứ rượu vang Napa Valley. Đám cháy đó được gọi là Wragg Fire, và hôm thứ Hai đã được chặn lại 70 phần trăm.
Trận cháy trong khu vực Napa đã thiêu hủy hơn 10 dặm vuông của vùng nông thôn bị khô cằn vì hạn hán, ở gần hồ Lake Berryessa, cách xứ rượu vang khoảng 45 dặm về phía đông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT