Hoa Kỳ

Cháy rừng tại Bắc California gây tổn thất $1 tỷ

Thursday, 19/10/2017 - 08:57:13

Các hồ sơ bảo hiểm hiện nay bao gồm 4,177 ngôi nhà bị hư một phần, 5,449 nhà ở, 35 nhà thuê và chung cư, cùng 601 cơ sở thương mại cháy hoàn toàn. Ngoài ra còn có hơn 3,000 xe hơi bị thiêu hủy, 150 nông trại và thiết bị nông nghiệp, và 39 tàu thuyền bị tổn hại.


Nhân viên cứu hỏa đi qua một khu dân cư bị cháy trụi ở Santa Rosa. (Getty Images)


SAN FRANCISCO - Các trận cháy rừng xảy ra tại California trong tháng này đã gây tổn thất ít nhất $1 tỷ Mỹ kim đối với các tài sản có bảo hiểm, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Trong khi đó, số lượng nhà ở và các tòa kiến trúc bị thiêu hủy trong các vụ cháy đã được nâng lên gần 7,000 đơn vị. Cả hai con số này dự kiến sẽ tăng, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa vẫn đang đánh giá từng khu vực bị ảnh hưởng, sau khi các đám cháy đã khiến 42 người thiệt mạng.

Thành viên Ủy Ban Bảo Hiểm Tiểu Bang, ông Dave Jones, nói rằng số thống kê giá trị tổn thất hiện nay đến từ các hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, được nộp cho 8 hãng bảo hiểm lớn nhất trong khu vực bị ảnh hưởng, và không bao gồm các tài sản không có bảo hiểm. Tổng số thiệt hại dự kiến sẽ “tăng đáng kể,” ông Jones nói trong cuộc họp báo.

Các hồ sơ bảo hiểm hiện nay bao gồm 4,177 ngôi nhà bị hư một phần, 5,449 nhà ở, 35 nhà thuê và chung cư, cùng 601 cơ sở thương mại cháy hoàn toàn. Ngoài ra còn có hơn 3,000 xe hơi bị thiêu hủy, 150 nông trại và thiết bị nông nghiệp, và 39 tàu thuyền bị tổn hại.

Số lượng nhà ở và các tòa kiến trúc bị cháy tăng từ 5,700 lên 6,900, sau khi lực lượng cứu hỏa quay lại các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nhất, và đến các vùng hẻo lánh mà họ không thể đến được trước đó. Cơ quan bảo vệ rừng và chống cháy rừng California cho biết, số nhà bị thiêu hủy vừa mới được thống kê thêm nằm trong vùng bị cháy vào ngày 8 và 9 tháng 10, khi lửa bùng lên tại nơi sản xuất rượu nho của Bắc California và các khu vực lân cận.

Về số người chết, 22 trong tổng số 42 người thiệt mạng trong các trận cháy rừng tháng 10 đều xảy ra trong đám cháy ở Sonoma County, biến sự kiện này trở thành đám cháy gây chết người nhiều thứ ba trong lịch sử California.

Thống Đốc Jerry Brown vào tối thứ Tư đã ra lệnh đẩy nhanh nỗ lực tái thiết, sau khi các viên chức cứu hỏa nói rằng họ đã chận đứng được đà lan tràn của ngọn lửa. Hàng chục ngàn người đã được cho về nhà, nhưng vẫn còn 15,000 người vẫn đang trong tình trạng di tản vào ngày thứ Năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT