Hoa Kỳ

Cheese 20 năm tuổi có giá hơn $200 một pound

Tuesday, 02/06/2015 - 08:25:49

Hãng Hook sẽ chia phân nửa lợi nhuận từ việc bán khối cheese này, khoảng $40,000 Mỹ kim, cho trung tâm Center for Dairy Research – trung tâm nghiên cứu bơ sữa của trường đại học Wisconsin-Madison.

Hãng Suzuki bỏ thảm cỏ để tiết kiệm nước
BREA – Hãng Suzuki Motor of America, có trụ sở tại thành phố Brea, tiểu bang California, đang cho thay thế thảm cỏ xanh rộng 300,000 square feet bằng những loại cây chịu hạn, để tiết kiệm nước tưới khoảng 700,000 gallons 1 tháng. Suzuki là hãng công nghiệp lớn nhất hiện nay đang làm theo chương trình “Dẹp bỏ thảm cỏ” của Sở cấp nước Orange County.
Hiện hãng Suzuki tại thành phố Brea đang sử dụng khoảng 12 triệu gallons nước mỗi năm để giữ màu xanh cho thảm cỏ của mình. Hãng này hiện đang cho cuốc bỏ thảm cỏ và thay thế bằng những loại cây chịu được hạn hán. Quá trình thay thế thảm cỏ dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 9, tiêu tốn $900,000 Mỹ kim, và hãng Suzuki sẽ được tiểu bang hoàn trả $600,000 Mỹ kim.
Tính trên toàn quận hạt, các khu dân cư là nhóm sử dụng nước nhiều nhất. Nhưng tại thành phố Brea, các khu thương mại, khu công nghiệp, lại chiếm đa số trong nhóm đối tượng sử dụng nước, tiêu thụ 62% nước. Brea đã bị chính quyền tiểu bang yêu cầu phải cắt giảm 24% lượng nước sử dụng. Nếu thành phố không đạt được mức ấn định này, Sở cấp nước Brea sẽ bị tiểu bang phạt $10,000 Mỹ kim một ngày.

Thế giới phù thủy của Harry Potter sẽ ra mắt tại Universal Studio
LOS ANGELES – Những người hâm mộ loạt phim Harry Potter sắp được có cơ hội đi thăm thế giới phù thủy của cậu bé này, khi khu trò chơi “The Wizarding World of Harry Potter” được mở cửa tại Universal Studios Hollywood vào mùa xuân 2016. Tương tự như khu giải trí chủ đề Harry Potter tại Universal Orlando Resort và Universal Studios Japan, khu giải trí tại Hollywood sẽ có mọi hình ảnh của thế giới phù thủy giống như bộ truyện của tác giả J.K. Rowling, với tâm điểm là lâu đài Hogwarts.
Các du khách có thể tham gia chuyến xe “Harry Potter and the Forbidden Journey”, để được đưa đi ngang qua những cảnh kinh điển trong loạt phim, ví dụ như bay lên trên lâu đài Hogwarts, tham gia trận Quidditch, tránh khỏi cú tấn công của 1 con rồng, và len lỏi qua cây Liễu Roi.

Cheese 20 năm tuổi có giá hơn $200 một pound
WISCONSIN - Hãng Hooks Cheese Co, thuộc sở hữu của ông bà Tony và Julie Hook, đang rao bán loại cheddar cheese 20 năm tuổi với giá là $209 Mỹ kim cho mỗi pound. Tuy giá cao như vậy, nhưng khối cheese nặng gần 450 pound đã được bán gần hết, chỉ còn lại khoảng 20 pound. Hãng Hook sẽ chia phân nửa lợi nhuận từ việc bán khối cheese này, khoảng $40,000 Mỹ kim, cho trung tâm Center for Dairy Research – trung tâm nghiên cứu bơ sữa của trường đại học Wisconsin-Madison.
Những người đã mua cheese từ hãng Hook đều cho rằng mức giá của hãng này là hợp lý. “Chỉ riêng việc bảo quản nhiều cheese như vậy trong suốt 20 năm đã là điều cực kỳ đáng nể," ông Steve Ehlers, chủ một khu chợ cho biết. Trong khi đó, Jeanne Carpenter, quản lý cheese tại chợ Metcalfes, kể rằng có khách hàng còn định giữ loại cheese này trong tủ lạnh của họ thêm 2 năm để được con số 22 cho đẹp.
Đa số khách hàng đều biết rằng loại cheese đặc biệt này không thể dùng cho việc nấu nướng thông thường, và họ chỉ mua để nếm thử hương vị của loại cheese được ủ lâu năm. Ông Tony Hook cho biết, ông không có ý định tiếp tục làm hay bảo quản thêm loại cheese 20 năm tuổi nào nữa, mà sẽ sản xuất các loại cheese có tuổi từ 10 đến 12 năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT