Thế Giới

Chén sứ thời nhà Thanh có giá hơn $30 triệu

Wednesday, 04/04/2018 - 08:28:51

Cuộc đấu giá diễn ra “chớp nhoáng” trong vòng 5 phút. Một người mua ẩn danh qua điện thoại đã đấu giá thành công. Hãng Sotheby chỉ tiết lộ rằng người mua đến từ Trung Quốc.

HONG KONG - Một chiếc chén sứ nhỏ, được làm để dùng trong hoàng cung Trung Quốc dưới thời nhà Thanh, đã vừa được bán ra với giá $30.4 triệu Mỹ kim, tại phiên đấu giá hôm thứ Ba diễn ra tại Hong Kong, tổ chức bởi nhà đấu giá Sotheby của Anh quốc. Theo giới thiệu của nhà đấu giá, chiếc chén sứ này từng được hoàng đế Khang Hy sử dụng.


Cuộc đấu giá diễn ra “chớp nhoáng” trong vòng 5 phút. Một người mua ẩn danh qua điện thoại đã đấu giá thành công. Hãng Sotheby chỉ tiết lộ rằng người mua đến từ Trung Quốc. Những món đồ gốm sứ có xuất xứ hoàng gia luôn hấp dẫn giới sưu tầm cổ vật tại Trung Quốc. Hiện tại, kỷ lục về giá đối với một món đồ gốm sứ Trung Quốc là một chiếc chén có niên đại 1,000 năm tuổi, được thực hiện dưới thời nhà Tống. Chiếc chén này được bán ra với giá $37.7 triệu Mỹ kim hồi năm ngoái.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT