Thế Giới

Chỉ còn 135 tỷ đô la để cứu nguy ngân hàng

Sunday, 29/03/2009 - 04:46:09

Ông tuyên bố với đài ABC-TV trong chương trình “This Week” với George Stephanopoulos: “Chúng tôi chỉ còn khoảng 135 tỷ đô la chưa xài tới”. Ông Geithner nói rằng con số này bao ...

WASHINGTON, 29.03.09 – Hôm Chủ nhật, Bộ Trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ Timothy Geithner cho biết chính phủ chỉ còn khoảng 135 tỷ đô la trong kế hoạch cứu nguy ngân hàng, nhưng ông từ chối không cho biết liệu có xin Quốc Hội phê chuẩn thêm cho năm nay hay không.



Ông tuyên bố với đài ABC-TV trong chương trình “This Week” với George Stephanopoulos: “Chúng tôi chỉ còn khoảng 135 tỷ đô la chưa xài tới”.

Ông Geithner nói rằng con số này bao gồm phán đoán cho rằng có một số ngân hàng vững mạnh không cần đến ngân khoản cứu nguy, mà vẫn có thể chèo chống qua cơn suy thoái.

Mùa thu vừa qua, Quốc Hội đã phê chuẩn 700 tỷ đô la để cứu nguy các ngân hàng đang gặp rủi ro, trong giai đoạn thị trường gia cư Hoa Kỳ đang bị phá sản, nhưng các nhà lập pháp và người Hoa Kỳ thuộc tầng lớp trung lưu, hình như ngày càng tỏ ra bất mãn với kế hoạch này.

Trong chương trình “Meet the Press” của đài NBC, ông nói rằng chính phủ cần thiết phải vào cuộc để bảo đảm các ngân hàng xóa sạch mọi nợ nần, và chính phủ đã khuyến khích các nhà băng nên thiết lập thành ngân hàng công-tư hỗn hợp để giúp nhà băng thoát khỏi các tích sản xấu.

Trong chương trình của đài ABC, ông cũng không xác định rõ trong năm nay ông có định xin Quốc Hội phê chuẩn thêm ngân khoản hay không, tuy nhiên ông không loại trừ hẳn điều này. 

“Điều quan trọng là chúng ta sắp sửa hợp tác với Quốc Hội để biết chắc rằng chúng ta có đủ tài nguyên cần thiết để làm cho đúng”.

Ông Geithner nói thêm: “Chúng ta có tài nguyên vững chắc, chúng ta sắp đem ra sử dụng mau chóng, và hết sức thận trọng… để làm sao cho tín dụng thông thương bình thường trở lại, và chúng ta sẽ đi đến mục tiêu này liên quan đến việc chúng ta có cần xin thêm ngân khoản bổ sung nữa hay không”.

Ông Geithner nói: “Để vượt qua được ải này, chính phủ cần phải hành động. Chính phủ có nghĩa vụ và trách nhiệm phải hành động để giải quyết những vấn đề này. Thị trường tự nó sẽ không thể giải quyết được và điều rủi ro lớn nhất đối với chúng ta là chúng ta đã làm quá ít, chứ không phải chúng ta làm quá nhiều”.

Hôm Chủ nhật ông Geithner đã viếng thăm Colombia chớp nhoáng để phát biểu trong buổi họp hàng năm tại nhà băng Inter-American Development Bank. Ông kêu gọi các tổ chức như Quỹ Tiền Tệ Quốc      Tế giúp đỡ cho các nền kinh tế đang phát triển đối phó được với cơn suy thoái toàn cầu.

Ông sẽ cùng với TT Barack Obama viếng thăm Luân Đôn để tham dự phiên họp một ngày vào hôm thứ Năm của nhóm cường quốc G20 và các quốc gia có nền kinh tế thị trường đang vươn lên.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT