SACRAMENTO, California - Trong bản phúc trình thường niên 2011, Thống Đốc Jerry Brown đã từ chối 71 trường hợp sát nhân bậc một và bậc hai được hội đồng cứu xét việc thả tù đề nghị cho ra tù sớm, và cho thả 21 phạm nhân có những tội trạng khác như liên quan đến ma túy và đã hoàn tất án tù. Chỉ riêng có một phạm nhân người Việt Nam được thả cho ra sớm. Tùng Nguyễn, ở Garden Grove, từng bị kết án tội sát nhân bậc một vì có liên quan đến một vụ giết người trong phòng trọ do tranh cãi về tiền bạc. Theo hồ sơ của văn phòng Thống Đốc, lúc đó Tùng đang canh chừng cho người bạn đâm nạn nhân vào chân, nhưng chẳng may trúng mạch máu và người này thiệt mạng vì vết thương ra máu quá nhiều. Lúc đó, Tùng mới 16 tuổi. Ngày 3-11-2010, hội đồng cứu xét việc thả tù đã đề nghị Tùng được phóng thích có điều kiện vì Tùng đã cho thấy sự ăn năn, hối cải. Khác với 71 người Thống Đốc không phê chuẩn đề nghị thả ra, trong vụ bạo loạn nhà tù vào năm 2006, Tùng đã có công giúp 50 thường dân trong sân tù lúc đó đến nơi an toàn, và đó là lý do khiến cho Thống Đốc quyết định phóng thích Tùng.