Người Việt Khắp Nơi

Chi tiết cuộc điều tra cựu cảnh sát viên gốc Việt trong vụ hình khiêu dâm trẻ em

Wednesday, 28/01/2015 - 07:27:24

Ông Pierce viết trong bản báo cáo, “Ông ấy nhìn tôi và nói, ‘Anh cảm thấy thế nào?’ Tôi đã trả lời rằng tôi không muốn ông ta trong hoàn cảnh như thế nào. Thế rồi ông nhờ tôi nói lại với vị cảnh sát trưởng rằng ông rất lấy làm hối tiếc.”


Kevin Nguyễn trong tháng Năm 2014. (Hình cảnh sát San Jose)

Chi tiết cuộc điều tra cựu cảnh sát viên gốc Việt trong vụ hình khiêu dâm trẻ em

SAN JOSE, Bắc California – Trong một bài báo đăng ngày thứ Ba vừa qua, tờ San Jose Mercury News đã đăng những chi tiết mà báo này đã được xem trong hồ sơ của sở cảnh sát về vụ điều tra ông Kevin Nguyễn, một cựu cảnh sát viên của thành phố Mountain View. Ông là một họa sĩ nổi tiếng chuyên vẽ phác họa chân dung các nghi can, cho các cơ quan thực thi công lực trong khu vực Vịnh San Francisco.

Trong tập phác họa những kẻ bị tình nghi, được lưu trữ trên máy vi tính xách tay cá nhân của mình, Kevin cũng giữ hơn một nửa tá video khiêu dâm trẻ em. Trong số này có một phim mô tả một bé gái, trong độ tuổi từ 4 và 6, tham gia rõ ràng vào quan hệ tình dục. Một bản báo cáo của cảnh sát cho biết như vậy.

Kevin Nguyễn, 37 tuổi, cư ngụ tại San Jose. Vào mùa thu năm ngoái, ông bị buộc tội danh sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Nhưng ông đã không nhận tội. Các công tố viên dự đoán luật sư của ông sẽ nộp đơn để chất vấn về vụ khám xét và tịch thu máy laptop của Kevin. Nhưng trong một phiên điều trần tại tòa án vào hôm thứ Hai, 26 tháng Giêng, 2015 vừa qua, vụ án này được tiếp tục cho đến tháng Chín.

Kevin đang được tại ngoại có điều kiện. Sau phiên điều trần, cả Kevin Nguyễn lẫn Sam Polverino, luật sư của Kevin, đều từ chối nói chuyện với báo chí.

Kevin đã từ chức, rời khỏi sở cảnh sát trong tháng Bảy năm ngoái. Ông đã được biết nhiều trong giới công lực Vùng Vịnh San Francisco. Họ thường tìm tới nhờ ông vẽ phác họa chân dung của nghi can. Ông có tài phác họa các nghi can một cách hết sức chi tiết, và có nét hiện thực gần giống như ảnh chụp. Kevin Nguyễn cũng là một tình nguyện viên trong một nhóm hướng dẫn giới trẻ, thông qua một hội đoàn hoạt động cảnh sát. Trong nhóm này, ông dạy một lớp hội họa cho các học sinh.

Một cuộc điều tra từng được bắt đầu trong nội bộ của cảnh sát, về sự cáo buộc đối với Kevin Nguyễn, cùng một lúc với việc truy tố ông về mặt hình sự. Nhưng cuộc điều tra đã được chấm dứt khi ông rời khỏi lực lượng cảnh sát.

Một bản báo cáo của cảnh sát mới đây đã trình bày chi tiết cách thức phát giác những tội phạm bị tình nghi của Kevin Nguyễn. Những tội ấy đã bị khám phá trong một cuộc tảo thanh khiêu dâm trẻ em, được thực hiện bởi toán điều tra những vụ khai thác trẻ em, trực thuộc Sở Cảnh Sát San Jose.

Vào hôm 6 tháng Năm, thám tử Sean Pierce của Sở Cảnh Sát San Jose đã theo dõi các địa chỉ IP. Những địa chỉ này đã bị bắt được bởi nhu liệu của cơ quan thực thi công lực, tải xuống những hình ảnh khiêu dâm trẻ em mà người ta đã biết. Sau khi khám phá ra vụ tải xuống những phim video liên quan đến một bé gái trước tuổi dậy thì, cách ngày sau đó ông Pierce đã thi hành trát tòa ra lệnh khám xét Comcast Cable, công ty cung cấp dịch vụ Internet. Địa chỉ IP đã trở lại với địa chỉ của Kevin Nguyễn ở San Jose.

Ông Kevin sống trong một căn garage của một ngôi nhà tại Mountain View. Khi thi hành trát tòa ngày 13 tháng Năm tại garage này, các điều tra viên tìm thấy tài liệu khiêu dâm trẻ em trong máy laptop của ông Kevin liên quan đến một em gái từ 7 đến 9 tuổi. Họ cũng thấy những hình vẽ đáng nghi ngờ trong máy laptop này.

Khi ông Pierce gặp Kevin tại trạm cảnh sát Mountain View và đọc cho ông nghe quyền của ông theo luật Miranda, ông Kevin đã yêu cầu được nói chuyện với một luật sư. Theo báo cáo của ông Pierce, sau đó ông Kevin bị bắt và ngồi ở ghế trước của một chiếc xe không có phù hiệu của cảnh sát.

Ông Pierce viết trong bản báo cáo, “Ông ấy nhìn tôi và nói, ‘Anh cảm thấy thế nào?’ Tôi đã trả lời rằng tôi không muốn ông ta trong hoàn cảnh như thế nào. Thế rồi ông nhờ tôi nói lại với vị cảnh sát trưởng rằng ông rất lấy làm hối tiếc.”

Trong lúc Kevin ngồi trong xe chở tới nhà giam, một cảnh sát viên nói với Kevin rằng hầu hết những người bị kết tội thường bị tù từ ba đến sáu tháng, và bị ghi danh vào hồ sơ phạm nhân tội tình dục. Kevin hỏi rằng ông có thể xóa bỏ điều kiện bị ghi danh sau một thời gian hay không.

Cũng theo ghi nhận của nhật báo Mercury dựa theo báo cáo của ông Pierce, trong những giờ đầu tiên bị bắt, ông Kevin Nguyễn không hề nghe ai nói về lý do ông bị bắt.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT