Thế Giới

Chiến binh IS nhỏ tuổi dọa giết TT Obama

Thursday, 08/10/2015 - 07:46:45

Cậu bé này cầm một khẩu súng phóng rocket và dường như đang đeo một dây đai chứa thuốc nổ. Hoa Kỳ và đồng minh đã tiến hành chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria. Nga gần đây cũng bắt đầu các cuộc không kích mà nước này nói rằng nhằm vào IS và các nhóm khủng bố khác.


SYRIA – Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vừa đăng một video tuyên truyền mới, cho thấy một cậu bé đang dọa giết Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama. Với giọng nói mạnh mẽ và chỉ một ngón tay lên trời, cậu bé tóc xoăn, khoảng 9 tuổi, cảnh báo ông Obama rằng: "Nếu ông nghĩ rằng những người lính của ông sẽ bước vào lãnh thổ của Nhà nước Hồi giáo (IS) và làm ô nhiễm nơi này... thì ông đang mơ rồi.”
Tay súng nhỏ tuổi này cảnh báo Tổng Thống Obama nên "tỉnh dậy" trước khi thanh kiếm của IS cận kề đầu ông. Cậu bé này cầm một khẩu súng phóng rocket và dường như đang đeo một dây đai chứa thuốc nổ. Hoa Kỳ và đồng minh đã tiến hành chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria. Nga gần đây cũng bắt đầu các cuộc không kích mà nước này nói rằng nhằm vào IS và các nhóm khủng bố khác.

Bị tù vì đăng video ngoại tình của chồng lên mạng
Ả RẬP SAUDI - Một phụ nữ Ả Rập Saudi đang có nguy cơ bị phạt và bị tống giam, vì đã đăng video quay cảnh chồng cô ngoại tình với người giúp việc. Một người phụ nữ Ả Rập, sau khi phát hiện chồng của cô có tư tình với người phụ nữ giúp việc, đã quyết định quay lén cảnh dan díu giữa hai người. Sau đó, cô đã tung đoạn video này lên mạng xã hội để trả thù, kèm dòng ghi chú rằng: “Sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất cho người chồng này là gây scandal cho anh ta.”

Đoạn video đã lan truyền một cách chóng mặt tại Ả Rập Saudi và rất nhiều người ủng hộ việc làm của người phụ nữ này. Tuy nhiên, trái ngược với những ý kiến tán thành, ông Majid Qaroob, một luật sư hàng đầu tại Ả Rập nói rằng, người phụ nữ này có thể phải ngồi tù 1 năm hoặc chịu phạt số tiền lên tới 500,000 Saudi Riyals, tương đương khoảng $135,000 Mỹ kim, vì tội gây tổn hại đến thanh danh của người chồng. Luật pháp nước này nghiêm cấm việc dùng điện thoại di động hay các thiết bị điện tử khác để ghi lại hình ảnh một người, mà không được sự cho phép của người đó.

Có hàng triệu người đang làm nghề giúp việc tại các quốc gia vùng vịnh. Nhiều người trong số họ là những người nhập cư từ các nước nghèo như Philippines, Ấn Độ, Sri Lanka và Nepal. Vì vậy, các phụ nữ này thường xuyên bị chủ của mình để ý, và họ cũng đồng ý dan díu để có thêm thu nhập.

Em gái Kim Jong-un bị cách chức
BÌNH NHƯỠNG - Em gái của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đã bị cách chức, do không hoàn thành chức trách trong việc đảm bảo an ninh cho Kim Jong-un trong các cuộc gặp gỡ công chúng gần đây. Theo nguồn tin từ Bắc Hàn, sự việc đầu tiên xảy ra vào ngày 14 tháng 5 trong lễ Liên hoan thanh niên, do Kim Yeo-jong, em gái ông Kim Jong-un, đứng ra tổ chức.

Theo hình ảnh được đài TV Bắc Hàn ghi lại, Kim Jong-un không thể chụp ảnh với hàng chục ngàn thanh niên vây quanh và ông đã phải dời sang một sân khấu khác để chụp. Đúng lúc đó, ông Kim Jong-un bị một đám đông bất ngờ ập tới, vây quanh và một vài người chộp lấy tay ông và nắm giữ không buông. Bí thư Đảng Lao Động Bắc Hàn Choe Ryong-hae kiêm Chủ tịch Hội Thanh Niên đã cố gắng ngăn đám đông này nhưng thất bại. Ngay lập tức, lực lượng an ninh áp sát ông Kim Jong-un để lập hàng rào bảo vệ.
Trong một biến cố khác, Kim Jong-un đã bị thương ở mặt do đụng trúng một chiếc đàn guitar, khi một nhạc công cố tiến gần ông để biểu diễn trong dịp ông đang đi thăm một vùng quê. Ông Kim Ki-nam, phụ trách tuyên truyền dưới thời cố lãnh đạo Kim Jong-il, đã phải ra trước công chúng để giải thích cho những vụ trục trặc này. Ông Kim Ki-nam gần đây đã xuất hiện trở lại để hộ tống cho Kim Jong-un trong chuyến thăm tới một viện bảo tàng vào ngày 23 tháng 7.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT