Thế Giới

Chiến đấu cơ Ấn Độ rơi trong rừng giáp Trung Quốc

Saturday, 27/05/2017 - 10:11:26

Su-30 là mẫu chiến đấu cơ đa năng hai động cơ do Nga sản xuất và bán cho Ấn Độ từ đầu những năm 1990. Đa số các máy bay của Ấn Độ đều đã cũ và không được bảo dưỡng tốt, khiến tai nạn và các vụ hư hỏng xảy ra thường xuyên.



NEW DELHI - Lực lượng tìm kiếm Ấn Độ đã thấy mảnh vỡ của chiếc chiến đấu cơ ở khu rừng rậm, không có dấu hiệu 2 phi công sống sót. Không quân Ấn Độ hôm thứ Sáu đã tìm thấy chiếc Su-30 ở khu rừng cách Căn cứ Tezpur khoảng 60 cây số. Hai phi công được cho là đã thiệt mạng. Ông Sombit Ghosh, Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Ấn Độ, cho hay do thời tiết xấu và địa hình rừng rậm, nên các thành viên của đội tìm kiếm vẫn chưa tới được hiện trường tai nạn.
Chiếc Su-30 mất tích sáng 23 tháng 5 khi đang thực hiện chuyến huấn luyện thường kỳ. Nó biến mất khỏi radar màn hình ở gần Doulasang, Arunachal Pradesh, biên giới với Trung Quốc. Địa điểm tìm thấy mảnh vỡ cũng là nơi xác định liên lạc cuối cùng với phi công. Căn cứ Không quân Tezpur thuộc bang Arunachal Pradesh và nằm cách biên giới Trung Quốc hơn 170 cây số. Không quân Ấn Độ đã tổ chức chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn, với sự tham gia của các trực thăng.
Su-30 là mẫu chiến đấu cơ đa năng hai động cơ do Nga sản xuất và bán cho Ấn Độ từ đầu những năm 1990. Đa số các máy bay của Ấn Độ đều đã cũ và không được bảo dưỡng tốt, khiến tai nạn và các vụ hư hỏng xảy ra thường xuyên.

Anh hạ mức báo động, bắt thêm 2 người
LONDON – Thủ Tướng Theresa May hôm thứ Bảy tuyên bố hạ mức báo động về nguy cơ đe dọa khủng bố từ "nguy cấp" xuống "nghiêm trọng.” Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát nước này cũng khuyến khích người dân ra đường tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần, tham gia các sự kiện công cộng, nhưng vẫn phải chú ý an toàn. Cũng trong cùng ngày, cảnh sát Manchester đã dùng thiết bị nổ để phá cửa 1 ngôi nhà và bắt 2 người đàn ông, 20 và 22 tuổi, vào lúc sáng sớm.
Tổng cộng đã có 13 người bị bắt liên quan đến vụ đánh bom. Hai người trong số này sau đó được thả mà không bị truy tố. Độ tuổi của những nghi can bị giam nằm trong khoảng từ 18 đến 38, tất cả đều là nam giới. Ông Mark Rowley, viên chức trong đơn vị chống khủng bố ở Anh, khẳng định nhà chức trách nước này đã phá vỡ một phần lớn của mạng lưới xung quanh kẻ đánh bom Salman Abedi.
Suốt tuần qua, chính phủ Anh đã huy động hàng ngàn cảnh sát cùng binh lính tuần tra các khu vực đông người, do lo ngại một cuộc tấn công tương tự có thể diễn ra. Trước đó, ngày 22 tháng 5, nước Anh chấn động vì cuộc tấn công ở nhà thể thao Manchester sau một buổi biểu diễn ca nhạc, khiến 22 người chết và 59 người bị thương. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về sự việc. Thanh niên 23 tuổi Salman Abedi được xác định là kẻ đánh bom tự sát. Một nguồn tin cho biết kẻ này đã được tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS huấn luyện tấn công.

Iraq tấn công vào khu vực cuối cùng của IS
MOSUL - Quân đội Iraq hôm thứ Bảy mở chiến dịch tấn công sau cùng nhằm chiếm lại thành phố Mosul, sau khi thả hàng trăm ngàn truyền đơn kêu gọi người dân lánh nạn. Các lực lượng Iraq đã tấn công vào khu vực cuối cùng còn bị Nhà nước Hồi giáo ISIS kiểm soát ở Mosul, gồm trung tâm Thành cổ và ba quận liền kề dọc bờ tây sông Tigris. Các chỉ huy quân đội Iraq hy vọng giành được nhà thờ Grand al-Nuri ở Thành cổ, trước tháng chay Ramadan, bắt đầu vào 27 tháng 5 hoặc 28 tháng 5 ở Iraq.
Trước đó, để chuẩn bị cho chiến dịch, máy bay của chính phủ Iraq đã rải hàng trăm ngàn truyền đơn ở các khu vực chưa được giải thoát, kêu gọi người dân di tản ra các khu vực an toàn. Tuy nhiên người dân ở Mosul cho biết, phiến quân đã đặt các tấm tôn trên sỏi dọc các con đường để làm hệ thống cảnh báo sớm. Tiếng động sẽ giúp ISIS biết hoạt động của quân đội hoặc người dân muốn bỏ trốn. ISIS lâu nay vẫn tìm cách ngăn thường dân di tản, nhằm giữ họ làm lá chắn sống.
Trả lời qua điện thoại, một người dân giấu tên ở Farouq, gần Thành cổ, cho biết "họ đang chờ chết, hoặc do bom hoặc do chết đói.” Anh cho biết người lớn ở đây chỉ ăn một bữa mỗi ngày, bột mì hoặc súp đậu. Hạt kê, thường dùng nuôi chim, được dùng thay gạo và giá đã tăng 10 lần. Người dân còn phải đi tìm các loại cây dại và ăn lá dâu dùng thay rau. Iraq bắt đầu chiến dịch tái chiếm Mosul từ tháng 10 năm ngoái và Thủ tướng Haider al-Abadi ban đầu hy vọng quân đội sẽ giành lại Mosul vào cuối năm 2016. Mosul là thành phố lớn sau cùng còn bị ISIS chiếm đóng tại Iraq.

Phi Luật Tân tấn công phiến quân chiếm đóng thành phố miền nam

MANILA - Trực thăng quân đội hôm thứ Bảy đã lần đầu tiên bắn hỏa tiễn dẫn đường vào các vị trí của phiến quân ở thành phố Marawi, trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Trung tướng Carlito Galvez Jr, Chỉ huy Bộ Tư Lệnh Tây Mindanao cho biết, hôm thứ Bảy, quân đội Phi Luật Tân đã lần đầu tiên dùng hỏa lực hạng nặng để đối phó với phiến quân Hồi giáo Maute, đang chiếm đóng thành phố Marawi trên đảo Mindanao.
Phiến quân Maute, một tổ chức liên minh với Nhà nước Hồi giáo ISIS, ngày 23 tháng 5 đã tấn công vào thành phố Marawi. Chúng chiếm đóng, đốt phá nhiều nhà cửa trong thành phố, bắt cóc hàng chục con tin. Quân đội Philippines đã lập tức điều trực thăng, xe thiết giáp và hàng trăm binh sĩ tới đây để chống lại phiến quân. Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Maute hơn 4 ngày qua khiến ít nhất 54 người thiệt mạng, trong đó có 41 phiến quân và 13 binh sĩ.
Các cuộc giao tranh nổ ra sau khi quân đội tấn công 1 căn nhà ở Marawi, được cho là nơi ẩn náu của Isnilon Hapilon, thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Mindanao. Nhóm này đã liên kết với phiến quân Maute và thề trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ISIS. Hapilon được cho là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau khi bị trọng thương trong một cuộc không kích hồi tháng 1. Bộ Trưởng Quốc Phòng Delfin Lorenzana cho biết, Hapilon đã nhận $2 triệu Mỹ kim từ Syria để tài trợ cho chiến dịch cực đoan ở Mindanao.

Bạo động ở Kashmir sau khi thủ lãnh ly khai bị diệt
ẤN ĐỘ - Cuộc biểu tình quy mô lớn của người Kashmir đã trở thành một cuộc đụng độ với lực lượng chính phủ Ấn Độ, sau khi chỉ huy nhóm ly khai Hizbul Mujahideen thiệt mạng. Hàng ngàn người, gồm cả sinh viên, hôm thứ Bảy đã xuống đường hô khẩu hiệu phản đối Ấn Độ, khi tin tức Sabzar Ahmad Bhat bị bắn chết lan ra. Bhat là chỉ huy của Hizbul Mujahideen, nhóm ly khai người địa phương lớn nhất ở Kashmir, chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ ở đây. Bhat đã bị lực lượng an ninh chính phủ tiêu diệt trong cuộc đấu súng đêm thứ Sáu.
Bhat bị trúng đạn ở Tral, cách Srinagar, trung tâm của Kashmir khoảng 40 cây số về phía nam, cảnh sát cho hay. Vụ đấu súng nổ ra sau khi lực lượng chính phủ bao vây một ngôi làng nhờ có tin tình báo. Khi một tay súng của Bhat ẩn náu trong ngôi nhà, hàng trăm người dân đã xuất hiện nhằm giải cứu người này.
Hôm thứ Bảy, người biểu tình đã ném đá vào lực lượng chính phủ, trong khi cảnh sát và lính bán quân sự dùng súng loại nhỏ và dùng hơi cay để trấn áp. Nhiều người dân được cho là bị thương. Bhat là người kế nhiệm Burwan Wani, thiệt mạng tháng 7 năm ngoái. Cái chết của Wani đã gây ra cuộc biểu tình chống Ấn Độ kéo dài nhiều tháng trời, làm một số người thiệt mạng.

Sri Lanka: Hàng trăm người chết, mất tích vì lũ lụt
COLOMBO – Nhà chức trách Sri Lanka cho biết, lũ lụt và lở đất hôm thứ Sáu đã khiến ít nhất 91 người thiệt mạng và hơn 100 người mất tích. Lực lượng cứu nạn cho biết khoảng 20,000 người phải di tản khỏi các khu vực phía Nam và phía Tây. Tàu và máy bay quân đội đã được điều động để hỗ trợ cứu nạn. Đây được cho là trận lũ tồi tệ nhất tại Sri Lanka, kể từ sau trận lũ tương tự vào tháng 5, 2013 khiến 250 thiệt mạng và 10,000 căn nhà bị phá hủy.
"Mùa mưa ở khu vực Tây-Nam bắt đầu bằng trận mưa rất lớn. Vẫn còn một số khu vực chúng tôi chưa đến được nhưng việc cứu nạn vẫn đang được tiến hành" – ông Dunesh Gankanda, một viên chức Sri Lanka nói. Một trong những khu vực chịu hậu quả nặng nề nhất là quận Kalutara, phía Tây Nam Sri Lanka. Phát ngôn viên cảnh sát Priyantha Jayakody cho biết ít nhất 5 vụ lở đất đã xảy ra tại khu vực này.
Trung tâm Quản lý Thiên tai Sri Lanka (DMC) đã kêu gọi người dân di tản khỏi khu vực sông Kelani chảy qua thủ đô Colombo, vì bờ sông có nguy cơ sạt lở. Trong bối cảnh số người thiệt mạng tăng lên, chính phủ Sri Lanka đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc (LHQ) và các nước láng giềng giúp đỡ. "Bộ Ngoại Giao sẽ tiếp tục giám sát tình hình lũ lụt và tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, theo yêu cầu của Bộ Đối Phó Thiên Tai" – chính phủ Sri Lanka cho biết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT