Thế Giới

Chiến đấu cơ Thái Lan rơi khi đang biểu diễn, phi công thiệt mạng

Saturday, 14/01/2017 - 08:46:13

“Một phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn sáng nay”, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Thái Lan cho biết, và nói thêm rằng nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, một viên chức phi trường cho biết, không có ai khác bị thương trong vụ tai nạn do khán giả xem biểu diễn đứng ở cách xa hiện trường.


HAT YAI - Một chiến đấu cơ của Thái Lan đã rơi vào sáng thứ Bảy, trong một buổi trình diễn cho thiếu nhi. Người phi công thiệt mạng trong sự việc. Tai nạn xảy ra tại triển lãm hàng không quân sự tại một sân bay ở thành phố Hat Yai, nhân kỷ niệm ngày thiếu nhi của Thái Lan. Máy bay gặp nạn là một chiếc phản lực chiến đấu hạng nhẹ JAS Gripen do Thụy Điển sản xuất. Tai nạn xảy ra khi viên phi công biểu diễn một động tác tấn công bất ngờ, nhưng không thành và khiến máy bay rơi xuống, bốc cháy trong khi phi công không thể nhảy dù thoát ra ngoài.
“Một phi công đã thiệt mạng trong vụ tai nạn sáng nay”, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Thái Lan cho biết, và nói thêm rằng nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, một viên chức phi trường cho biết, không có ai khác bị thương trong vụ tai nạn do khán giả xem biểu diễn đứng ở cách xa hiện trường.

Lật thuyền tại miền đông Ấn Độ, 17 người chết
BIHAR – Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 10 người mất tích, sau khi con thuyền chở họ bị quá tải và bị lật trên một con sông ở miền đông Ấn Độ và hôm thứ Bảy. Nhà chức trách cho biết, sự việc xảy ra khi 40 người vượt sông bằng thuyền để trở về nhà, sau khi tham dự một lễ hội tôn giáo của người Hindu ở ngôi làng bên kia sông, gần thành phố Patna, thủ phủ bang Bihar. Theo thông tin ban đầu, 13 người đã được cứu và được đưa vào bệnh viện.
Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm thêm người sống sót. Cho đến nay, nhà chức trách đã tìm được 17 thi thể trên sông. Cảnh sát cho biết, con thuyền chỉ có thể chở 25 người, nhưng trên thực tế đã chở số hành khách gần gấp đôi, do ai cũng muốn nhanh chóng được về nhà và bỏ qua các quy định an toàn. Chính quyền tiểu bang đã ra lệnh điều tra sự việc. Các tai nạn tàu thuyền rất thường xảy ra tại những vùng xa xôi của Ấn Độ, do các con thuyền cũ kỹ, chở nhiều người, và lại không có áo phao.

Thụy Sỹ kềm chế biểu tình trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc
BERN - Nhà chức trách Thụy Sỹ ra lệnh cho cuộc biểu tình dự kiến của các nhóm ủng hộ Tây Tạng, chống chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, phải chấm dứt trước khi ông Tập đặt chân tới Bern vào Chủ Nhật, trong nỗ lực nhằm tránh sự xung đột như đã từng xảy ra trong chuyến công du của một Chủ tịch Trung Quốc cách đây 18 năm.
Thành viên của cộng đồng Tây Tạng tại Thụy Sỹ và những người ủng hộ có thể biểu tình 2 tiếng đồng hồ trước trưa Chủ Nhật tại trung tâm thủ đô, theo nhà chức trách cho biết. Ông Tập bay tới Zurich vào trưa Chủ Nhật và sau đó sẽ tới thủ đô Thụy Sĩ dự quốc yến. Ông sẽ có các cuộc thảo luận với các viên chức Thụy Sỹ vào thứ Hai, và ông sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên tại Davos vào thứ Ba.
Trong chuyến thăm của cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân vào năm 1999, người biểu tình đã phản đối mạnh mẽ với băng-rôn, biểu ngữ, và ném trứng thối vào phái đoàn Trung Quốc. Lần này, khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Thụy Sỹ sẽ bị đóng cửa từ sáng Chủ Nhật tới chiều thứ Hai. Tổ chức Ân xá Quốc tế lo ngại rằng, Thụy Sỹ đã để áp lực từ Trung Quốc lấn áp các quyền dân sự của công dân. Sau cuộc nổi dậy chống lại ách cai trị của Trung Quốc bất thành gần 60 năm trước, hàng chục ngàn người Tây Tạng, trong đó có lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma, đã ra nước ngoài tị nạn. Thụy Sỹ là nơi có cộng đồng Tây Tạng lưu vong lớn nhất nhì Châu Âu, với 6,500 người.

Không quân Pháp biểu diễn cho chim ưng bắt UAV

AQUITAINE - Không quân Pháp vừa giới thiệu khả năng của vũ khí chống máy bay không người lái (UAV) mới nhất của mình. Đây không phải là một thiết bị công nghệ cao, mà là một con chim ưng có tên DArtagnan. Dưới sự theo dõi của Tổng thống Pháp Francois Hollande tại căn cứ không quân 118, thuộc miền nam nước Pháp, chim ưng DArtagnan được giao nhiệm vụ trình diễn khả năng tấn công và vô hiệu hóa các thiết bị bay được điều khiển từ xa.
Vài giây sau khi phát hiện ra thiết bị, chim ưng DArtagnan đã nhanh chóng dùng móng vuốt để kéo nó xuống đất. Màn trình diễn tuy nhanh nhưng cũng đủ làm Tổng thống Hollande cùng nhiều viên chức khác vỗ tay tán thưởng. Chương trình huấn luyện chim ưng chống máy bay UAV được khởi động từ đầu năm 2016, khi quân đội Pháp mua trứng chim ưng. Quá trình huấn luyện bắt đầu diễn ra từ tháng 9-2016 khi những con chim ưng này đủ lớn.
“Chúng đã được dạy rằng, có đồ ăn trên UAV, do đó, khi nhìn thấy các thiết bị này, nó chặn lại ngay lập tức. Chúng tôi đang huấn luyện cho chim ưng không chỉ tấn công UAV mà còn phát hiện được nó”, đại diện Không quân Pháp cho hay. Quân đội Pháp cho rằng, sử dụng chim ưng là biện pháp cực kì độc đáo nhằm bảo đảm an ninh cho các sự kiện quan trọng trước thiết bị bay không người lái của khủng bố.

Nhật Bản – Australia tăng cường hợp tác quốc phòng
CANBERRA – Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Australia Malcolm Turnbull đã đồng ý tăng cường tập trận, huấn luyện giữa lực lượng quốc phòng hai nước. Các thủ tướng Nhật và Australia thông báo về việc ký kết Hiệp định Mua bán và Trao đổi dịch vụ (ACSA). Hiệp định này cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và quân đội Australia tập trận, huấn luyện và cùng tham gia các chương trình gìn giữ hòa bình.
Văn bản sẽ được hoàn thiện trong năm 2017. Nó cũng sẽ quy định Nhật được cung cấp đạn dược cho các đối tác trong trường hợp an ninh đất nước bị đe dọa. Sự hợp tác mới nhất giữa Nhật và Australia được công bố 9 tháng, sau khi Tokyo tuột mất hợp đồng đóng hạm đội tàu ngầm cho Canberra vào tay Pháp.
Hai nước cũng tái khẳng định tầm quan trọng của mối liên minh với Hoa Kỳ. Nhật Bản và Australia đều hy vọng bảo vệ lợi ích chiến lược ở châu Á - Thái Bình Dương trong bối ảnh tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Chuyến thăm Australia là một phần trong đợt công du châu Á từ ngày 12 tháng 1 của thủ tướng Nhật Bản. Ông Abe sẽ thăm chính thức Philippines, Australia, Indonesia và Việt Nam.

Lực lượng Iraq chiếm lại trường Đại học Mosul
MOSUL - Các lực lượng Iraq đang dần dần chiếm lại quyền kiểm soát trường Đại học Mosul, giữa lúc họ đang giao chiến với các tay súng của Nhà Nước Hồi giáo. Các viên chức quân sự cho rằng không còn thường dân nào trong khuôn viên rộng lớn của trường. Trung Tướng Abdelwahab al-Saadi, thuộc Lực lượng chống Khủng bố Iraq, nói các lực lượng dưới quyền ông đã hoàn toàn đẩy lùi các tay súng IS ra khỏi khu vực các khoa Kỹ thuật, Nha khoa, và Khảo cổ học.
Ngoài ra, lực lượng Iraq cho biết họ đã chiếm được 3 trong tổng số 5 cây cầu bắc qua sông Tigris tại thành phố Mosul. Nhà chức trách cho hay sức kháng cự của IS chống các lực lượng Iraq đã yếu đi so với lúc trước. Trung Uý Zain al-Abadeen cho biết, lực lượng chính phủ chỉ bị tấn công bằng xe bom có 4 lần, so với 20 lần 1 ngày như trước đây. Ngoài ra, phe Nhà Nước Hồi Giáo thay vì dùng xe thiết giáp như trước thì giờ chỉ sử dụng xe dân sự. Mosul là thành phố lớn thứ nhì của Iraq.

Nữ phóng viên ngáng chân người tị nạn bị phạt tù
HUNGARY - Một nữ phóng viên quay phim người Hungary hôm 12 tháng 1 đã bị kết án 3 năm tù treo, vì đá và ngáng chân những người tị nạn đang chạy trốn cảnh sát ở gần biên giới với Serbia. Nữ phóng viên Petra Laszlo đã bị sa thải khỏi đài truyền hình N1TV, sau khi nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô ta đã ngáng chân một người đàn ông đang ôm một em bé, khiến hai cha con ngã nhào. Ngoài ra, Laszlo còn cố tình đá mạnh vào đùi và ngáng chân một bé gái tị nạn khác. Những người này đều là những người tị nạn đang bỏ chạy khỏi cảnh sát.
Sự việc xảy ra vào tháng 9, 2015 ở khu vực biên giới giữa Hungary và Serbia. Thẩm phán một tòa án ở thị trấn Szeged, gần biên giới Serbia, cho rằng hành động của Laszlo là “đi ngược với chuẩn mực đạo đức” và tuyên án nữ phóng viên này 3 năm tù treo, mặc dù trước đó họ cho rằng không có bằng chứng nào để cáo buộc Laszlo cố ý phạm tội. Về phần mình, Laszlo giải thích rằng hành động của cô là do khi quay lại cô thấy hàng trăm người chạy về phía cô nên cô hoảng sợ, bối rối. Laszlo tuyên bố sẽ kháng cáo.

Israel không kích phá hủy kho đạn dược của Syria
DAMACUS - Không quân Israel đã tiến hành cuộc không kích vào căn cứ Không quân Mezzeh của Syria tại thủ đô Damascua, phá hủy một kho đạn dược. Truyền thông Israel cũng cho biết, các máy bay chiến đấu thực hiện không kích là F-35. Trước đó, quân đội Syria cáo buộc Israel đã bắn rocket vào một sân bay quân sự lớn ở phía Tây thủ đô Damascus, đồng thời cảnh báo Tel Aviv về hậu quả đối với điều mà Syria gọi là vụ tấn công "trắng trợn" nêu trên.
Quân đội Syria cho biết, nhiều trái rocket đã được bắn đi từ một khu vực gần Hồ Tiberias, miền Bắc Israel ngay sau lúc nửa đêm ngày 12 tháng 1. Những trái rocket này rơi trúng sân bay quân sự, thuộc một căn cứ chủ lực của lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Quân đội Syria cảnh báo sẽ trả đũa vụ tấn công trên.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT