Thế Giới

Chiến đấu cơ Trung Cộng bay đến gần Đài Loan với số kỷ lục

Friday, 01/10/2021 - 08:00:42

Con số kỷ lục 38 máy bay quân sự của Trung Cộng bay vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan thứ Sáu, ngày quốc khánh của Trung Cộng.


Một chiếc oanh tạc cơ H-6 và hai chiến đấu cơ Shenyang J-16. (Weibo)

 

ĐÀI BẮC – Không Quân Đài Loan đã phải điều động chiến đấu cơ để chận 38 máy bay quân sự của Trung Cộng, khi phi đội này bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan thứ Sáu, ngày quốc khánh của Trung Cộng. Con số 38 là số cao kỷ lục, cao hơn số 28 phi cơ từng xâm nhập vùng nhận diện của Đài Loan hồi tháng Sáu.

Theo báo cáo đầu tiên, đợt xâm nhập mới nhất của Không Quân Trung Cộng có sự tham gia của 18 chiến đấu cơ Shenyang J-16, bốn chiếc Su-30, hai oanh tạc cơ có năng lực hạt nhân H-6, và một phi cơ chống tàu ngầm, theo Bộ Quốc Phòng Đài Loan cho biết.

Báo cáo thứ hai cho thấy cho thêm 10 chiến đấu cơ Shenyang J-16, hai oanh tạc cơ Xian H-6, và một chiếc KJ-500. Đợt bay thứ nhì này diễn ra trên một vùng rộng lớn hơn ở tây nam đảo Đài Loan.

Bộ Quốc Phòng cho biết Không Quân Đài Loan đã đưa chiến đấu cơ lên để khuyến cáo máy bay Trung Cộng, đồng thời cũng khởi động hệ thống hỏa tiễn để giám sát. Phi đội máy bay Trung Cộng đã đi vào khu vực gần quần đảo Đông Sa, trong đó hai chiếc oanh tạc cơ tiến vào gần nhất.

Trong thời gian Trung Cộng qua liên tục cho máy bay tiến vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan, gây căng thẳng trên eo biển Đài Loan.

Trước đó, vào ngày 15 tháng 6, Bắc Kinh đã cho 28 máy bay xâm nhập vùng ADIZ của Đài Loan, trong hoạt động quân sự lớn nhất mà Trung Cộng từng thực hiện. Trung Cộng luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thu hồi, và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT