Thế Giới

Chiến hạm Hoa Kỳ băng qua eo biển Đài Loan

Thursday, 24/01/2019 - 08:24:43

Trung Tá Tim Gorman, phát ngôn viên Hạm đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương, cho biết khu trục hạm hỏa tiễn USS McCampbell và USNS Walter S. Diehl đã thực hiện hành trình thường lệ ngang qua eo biển Đài Loan theo đúng luật quốc tế.


Hai chiến hạm USS McCampbell và USNS Walter S. Diehl của Hoa Kỳ đã đi qua eo biển nằm giữa Đài Loan và Trung Cộng ngày thứ Năm, trong bản tin của quân đội Hoa Kỳ chiếu trên YouTube. Một số tàu chiến của Nhật cũng có mặt trong hạm đội di chuyển gần Đài Loan. Nhiều chiến đấu cơ của Trung Cộng đã bay trong vùng biển này nhưng chưa dám gây sự với Mỹ. (US Military Defense/YouTube)

Hai chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan vào ngày thứ Năm. Đồng thời, cũng trong cùng ngày, nhiều chiến đấu cơ của Trung Cộng đã bay gần đầu phía nam của đảo Đài Loan ra vùng biển Tây Thái Bình Dương, trong một cuộc tập trận hải quân.

Trung Tá Tim Gorman, phát ngôn viên Hạm đội Hoa Kỳ Thái Bình Dương, cho biết khu trục hạm hỏa tiễn USS McCampbell và USNS Walter S. Diehl đã thực hiện hành trình thường lệ ngang qua eo biển Đài Loan theo đúng luật quốc tế.

Ông Gorman nói, “Chuyến đi này thể hiện sự cam kết của Hoa Kỳ về việc duy trì khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện các nhiện vụ trên không, trên biển, và hoạt động ở bất cứ nơi nào được luật quốc tế cho phép.”

Vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, Hải quân Hoa Kỳ cũng điều 2 chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan, dẫn đến các hành động tương tự của nhiều chiến hạm Trung Cộng.

Chuyến đi hôm thứ Năm của hai chiến hạm Hoa Kỳ được cho là sẽ làm tệ hơn trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn đang đối đầu trong cuộc chiến thương mại, vốn được dự đoán sẽ làm tổn thương cả hai nền kinh tế, trừ khi các nhà đàm phán đạt được thỏa thuận trước khi thời hạn đình chiến kết thúc vào ngày 1 tháng 3.

Bộ Quốc Phòng Đài Loan đã xác nhận hai chiến hạm Hoa Kỳ đi qua eo biển, và hành trình này vẫn tiếp tục vào tối thứ Năm. Mặt khác, Bộ này cũng cho biết Không quân Trung Quốc trong cùng ngày đã điều các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ bay qua Hải lộ Bashi, nằm giữa cực nam của đảo Đài Loan và Phi Luật Tân, để bay ra Tây Thái Bình Dương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT