Hoa Kỳ

Chiến hạm Hoa Kỳ phải đậu trên biển 14 ngày trước khi cập cảng

Monday, 02/03/2020 - 02:48:26

Quân đội Hoa Kỳ đang áp dụng nhiều phương pháp mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Phần lớn những biện pháp này đang được áp dụng ở Nam Hàn, nơi khoảng 28,000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng quân và có 1 trường hợp dương tính với virus.

Hải quân Hoa Kỳ đang yêu cầu các chiến hạm hoạt động ở Thái Bình Dương phải ở lại trên biển 14 ngày trước khi cập cảng mới, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lan rộng trên toàn cầu. Tất cả chiến hạm thuộc Hạm đội 7, hoặc chiến hạm khác của Hải quân Hoa Kỳ đang hoạt động tại khu vực Thái Bình Dương, được yêu cầu ở lại trên biển thêm 14 ngày, sau khi đã ghé bất kỳ quốc gia nào ở châu Á – Thái Bình Dương trước khi cập cảng mới, theo Hạm đội Thái Bình Dương cho biết.
Hành động là một “sự đề phòng tăng thêm,” phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương cho biết. Các chiến hạm cũng phải giám sát thủy thủ đoàn trong quá trình ghé thăm các cảng. Một phát ngôn viên của Hải quân nói, dù chưa có binh sĩ nào của Hải quân nhiễm hoặc nghi nhiễm nCoV, nhưng Hạm đội Thái Bình Dương vẫn ban hành các biện pháp bổ sung cần thiết để ngăn chặn nguy cơ virus lây lan.
Hạm đội 7 - có cơ sở tại Nhật Bản, nơi có khoảng 50,000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng quân - đã bắt đầu kiểm tra tất cả mọi người tiếp cận chiến hạm và máy bay của hạm đội. Quân đội Hoa Kỳ đang áp dụng nhiều phương pháp mạnh tay để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Phần lớn những biện pháp này đang được áp dụng ở Nam Hàn, nơi khoảng 28,000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng quân và có 1 trường hợp dương tính với virus.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT