Thế Giới

Chiến hạm Mỹ, Nhật tập trận chung trên biển Đông

Saturday, 01/09/2018 - 10:09:26

Nguồn tin từ chính phủ Nhật khẳng định, việc điều hàng không mẫu hạm đến biển Đông phù hợp với chiến lược "tự do và mở cửa" tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như nhằm đối phó với các hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc.

TOKYO – Hàng không mẫu hạm trực thăng JS Kaga của Nhật hôm thứ Sáu đã tập trận chung với nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hoa Kỳ trên biển Đông, trong nỗ lực nhằm gia tăng sự hiện diện của Tokyo tại vùng biển này. Cuộc tập trận chung là một phần trong hành trình dài 1 tháng của đội tàu chiến Nhật Bản, gồm tàu Kaga và 2 khu trục hạm hỏa tiễn, tới một số quốc gia châu Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Indonesia, Singapore và Philippines. Ngoài các chuyến cập cảng, tàu chiến Nhật sẽ tham gia tập trận chung để củng cố năng lực chiến đấu và hợp tác với Hải quân các nước.
Nguồn tin từ chính phủ Nhật khẳng định, việc điều hàng không mẫu hạm đến biển Đông phù hợp với chiến lược "tự do và mở cửa" tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, cũng như nhằm đối phó với các hành động ngày càng lấn lướt của Trung Quốc.

Thổ Nhĩ Kỳ: Ba người bị bắt vì nổ súng vào Tòa Đại Sứ Mỹ
ANKARA – Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 3 người đã bị bắt vì có liên quan đến một vụ nổ súng nhắm vào tòa đại sứ Hoa Kỳ vào tháng trước. Tòa án đã ra lệnh giam giữ các nghi can cho đến khi xét xử. Ba người khác bị giam trước đó đã được thả vào thứ Bảy, nhưng vẫn bị cảnh sát quản lý, và họ phải đến trình diện thường xuyên tại cơ quan an ninh địa phương. Vào ngày 20 tháng 8, những người trên một xe hơi đang chạy đã nổ súng vào tòa đại sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Ankara. Ba trong số 6 viên đạn bắn trúng cổng tòa đại sứ và một cửa sổ chống đạn. Không có ai bị thương trong sự việc. Hai trong số 3 nghi can đã nhận tội và bị giam trong nhà tù an ninh cao.

Hòa Lan: Kẻ đâm dao muốn khủng bố
AMSTERDAM – Nhà chức trách Hòa Lan hôm thứ Bảy cho biết, công dân Afghanistan 19 tuổi, người đã gây ra vụ đâm dao ở nhà ga trung tâm thủ đô Amsterdam, là có “động cơ khủng bố.” Vào thứ Sáu, nghi can đã đâm 2 du khách Hoa Kỳ, trước khi bị cảnh sát bắn bị thương. Kẻ này có một giấy phép cư trú của Đức, có tên là Jawed S. Các nạn nhân Hoa Kỳ đang được chữa trị ở bệnh viện và không bị nguy hiểm đến tính mạng. Viên chức Hòa Lan cho biết, cảnh sát Đức đã xét nhà của nghi can và thu giữ một số thiết bị lưu trữ dữ liệu. Nghi can sẽ trình diện trước tòa vào thứ Hai, trong một phiên tòa không công khai.

Đức Giáo Hoàng kêu gọi làm sạch rác thải nhựa trên đại dương
VATICAN – Đức Giáo Hoàng Francis vào thứ Bảy đã kêu gọi làm sạch các đại dương, vốn đang bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa, đồng thời khẳng định việc có được nguồn nước sạch để sử dụng nên được coi là một quyền cơ bản của con người. Trong thông điệp nhân “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc các tạo vật” lần thứ tư, Đức Giáo Hoàng khẳng định: "Chúng ta không thể để cho các đại dương và biển bị che phủ bởi những thảm rác thải nhựa vô tận. Thật buồn khi có quá nhiều nỗ lực bị thất bại do thiếu phương tiện kiểm soát hiệu quả, đặc biệt là việc bảo vệ những vùng biển bên ngoài giới hạn quốc gia."
Ngoài lời kêu gọi này, Đức Giáo Hoàng Francis cũng cho rằng việc được tiếp cận với nước uống an toàn là quyền cơ bản của con người, và sẽ rất khó khăn với nhiều người nếu họ không thể tiếp cận được với nguồn "năng lượng quý giá" này của cuộc sống. Theo Đức Giáo Hoàng, thế giới của chúng ta sẽ mắc nợ với những người nghèo, những người không được tiếp cận với nước sạch do họ bị từ chối quyền có một cuộc sống phù hợp.

Đức: Nổ tại nhà máy lọc dầu, 9 người bị thương
BAVARIA – Vào sáng thứ Bảy, một vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Vohburg tại vùng Bavaria của Đức đã làm ít nhất 9 người bị thương và 1,800 người phải di tản. Cảnh sát cho biết lửa đã lan nhanh sau tiếng nổ lớn, tạo ra cột khói cao có thể nhìn thấy từ khoảng cách vài dặm. Các cư dân sống lân cận đã phải di tản vì e ngại khói độc. Các cuộc kiểm tra phẩm chất không khí sau đó cho thấy môi trường đã an toàn để người dân trở về. Khoảng 400 nhân viên cứu hỏa đã được điều đến hiện trường. Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Nhà máy lọc dầu Vohburg là một phần của khu công nghiệp lọc dầu Bayern, có công suất 120,000 thùng dầu mỗi ngày.

Malaysia tìm thêm nhân chứng liên quan tới vụ án Kim Jong-nam
KUALA LUMPUR – Ông Fadzil Ahmat, người đứng đầu Cơ quan Điều tra tội phạm bang Selangor, Malaysia, hôm thứ Bảy cho biết cảnh sát đang tìm kiếm 2 phụ nữ Indonesia gồm Raisa Rinda Salma, 24 tuổi và Dessy Meyrisinta, 33 tuổi. Họ dường như là những nhân chứng quan trọng trong vụ án ám sát ông Kim Jong-nam. Cảnh sát Malaysia hiện không thể liên lạc với cả hai người. Lần cuối họ được nhìn thấy là tại khách sạn Flamingo ở thủ đô Kuala Lumpur. Ông Fadzil kêu gọi người dân Malaysia cung cấp thông tin cho nhà chức trách nếu phát hiện 2 nhân chứng này.
Tòa thượng thẩm Shah Alam, bang Selangor hôm 16 tháng 8 đã xác định ngày để 2 bị cáo là Đoàn Thị Hương, công dân Việt Nam và Siti Aisyah, công dân Indonesia, bước vào phiên đối chất, trong đó Aisyah thực hiện trước, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, còn với cô Hương là từ ngày 1 tháng 1, 2019. Cô Hương và Aisyah bị cáo buộc sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, anh của Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un, bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân tại sân bay ở Kuala Lumpur ngày 13 tháng 2, 2017. Cả hai bị cáo đều khẳng định họ bị lừa và tưởng rằng đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.
Trong phiên xét xử kéo dài 6 tháng với lời khai từ 34 người, công tố viên cho rằng 4 kẻ chủ mưu người Bắc Hàn đã tuyển mộ Hương và Aisyah, huấn luyện và cung cấp cho họ chất độc VX. Cả 4 người Bắc Hàn đã rời Malaysia ngay sau khi ông Kim Jong-nam qua đời.

Indonesia muốn đăng cai tổ chức Olympic 2032
JAKARTA – Indonesia sẽ ứng cử để giành quyền tổ chức Olympic 2032, sau khi tổ chức thành công đại hội thể thao Asian Games, theo Tổng Thống Joko Widodo cho biết vào thứ Bảy. Ông Widodo, người đang tranh cử nhiệm kỳ 2, đã đưa ra thông báo bất ngờ này trong cuộc họp tại Bogor với chủ tịch Ủy Ban Olympic Quốc Tế (IOC) và Ủy Ban Olympic Châu Á. “Với các kinh nghiệm thu được sau Asiad 18, chúng tôi tin rằng Indonesia có thể tổ chức các sự kiện lớn hơn,” ông Widodo nói.
Chủ tịch IOC Thomas Bach chào đón việc Indonesia ứng cử, nói rằng Asiad là một nền tảng vững chắc cho nước này để cạnh tranh đăng cai Olympic 2032. Khoảng 12,000 đấu thủ từ 45 quố gia và vùng lãnh thổ, cùng vài ngàn viên chức và ký giả, đã tham gia đại hội thể thao châu Á Asian Games, vừa kết thúc vào thứ Bảy. Là nước chủ nhà, Indonesia đã đem lại một màn khai mạc đặc sắc, và giành 30 huy chương vàng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng huy chương.

Trung Quốc: Mưa lớn kéo dài, di tản hàng trăm ngàn người
QUẢNG ĐÔNG – Vào thứ Bảy, mưa lớn kéo dài đã buộc nhà chức trách tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, phải di tản 127,000 người đến khu vực an toàn. Theo viên chức địa phương, những trận mưa lớn đang ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 1.2 triệu người dân tại 27 khu vực của tỉnh này. Hiện có 2 người chết và 2 người mất tích do mưa lũ. Thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ yuan ($146 triệu Mỹ kim), trong đó 447,000 mẫu đất trồng hoa màu bị mưa lũ phá hoại hoàn toàn. Trước đó, mưa lũ do các trận bão gây ra ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, đã khiến 14 người chết và gây thiệt hại kinh tế lên tới 10 tỷ yuan ($1.46 tỷ Mỹ kim). Mỗi năm vào mùa hè, Trung Quốc đều phải di tản hàng trăm ngàn cư dân ở các vùng dễ bị lũ.

Máy bay Nga cháy dữ dội khi hạ cánh
SOCHI – Vào ngày thứ Bảy, thời tiết xấu đã khiến phi cơ của hãng Utair lao khỏi phi đạo tại Sochi, Nga, và bắt lửa, nhưng may mắn không có ai trên máy bay thiệt mạng. "Hiện có 18 người bị thương, bao gồm 3 trẻ em. Toàn bộ 170 hành khách và nhân viên phi hành đoàn đều được di tản an toàn, không có người thiệt mạng,” thông cáo từ Bộ Y Tế Nga cho biết. Sự việc xảy ra vào rạng sáng thứ Bảy, khi chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Utair đáp xuống phi trường quốc tế tại thành phố Sochi, miền nam Nga. Gió mạnh và mưa lớn khiến phi công phải hủy lần hạ cánh đầu tiên, sau đó lượn trên bầu trời để thử lại.
Máy bay tiếp đất thành công trong lần hạ cánh thứ hai, nhưng phi cơ chạy quá đường băng, đâm thủng hàng rào và lao xuống bờ sông bên ngoài sân bay. Cú va đập mạnh khiến càng đáp và một cánh máy bay bị phá hủy, động cơ bên trái cũng bốc cháy dữ dội. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Nguồn tin tại phi trường Sochi cho biết, một nhân viên cứu nạn đã tử vong do lên cơn đau tim khi hỗ trợ hành khách di tản.
Đại diện Utair cho biết, hãng này đang hợp tác với cơ quan hàng không dân sự Nga để xác định nguyên nhân sự việc. Ủy Ban Điều Tra Liên Bang Nga tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự do nghi ngờ hãng "cung cấp dịch vụ không bảo đảm chất lượng, gây nguy hiểm cho hành khách.” Hoạt động tại phi trường Sochi vẫn diễn ra bình thường, các chuyến bay không bị trễ hoặc hủy bỏ.

Tàu ma bí ẩn trôi dạt vào bờ biển Myanmar
YANGON - Cảnh sát Myanmar đang khám xét một tàu hàng không có người, sau khi con tàu được các ngư dân phát hiện gần vùng biển Yangon. Tàu container rỉ sét mang tên "Sam Ratulangi PB 1600" được phát hiện hồi đầu tuần, dạt vào gần bờ biển thủ đô tài chính của Myanmar, theo truyền thông đưa tin hôm thứ Bảy. Cảnh sát đã lên tàu vào thứ Sáu để điều tra. Cảnh sát Yangon cho hay, con tàu "mắc cạn trên bãi biển và cắm cờ Indonesia" nhưng không có thủy thủ hay hàng hóa gì trên tàu.
Theo ông Aung Kyaw Linn, tổng thư ký Liên đoàn thủy thủ Myanmar, con tàu vẫn hoạt động được. Ông Linn nghi ngờ nó mới bị vất bỏ gần đây. "Chắc chắn phải có lý do,” ông Linn nói. Được biết, tàu Sam Ratulangi được đóng năm 2001, dài hơn 177 mét, theo trang web Marine Traffic chuyên theo dõi hoạt động của tàu thuyền khắp thế giới. Vị trí cuối cùng được ghi nhận của tàu là ngoài khơi Đài Loan năm 2009 và đây là trường hợp tàu "ma" đầu tiên xuất hiện ở vùng biển Myanmar.

Ả Rập Saudi quyết đào kênh để biến Qatar thành đảo
RIYADH - Một viên chức Ả Rập Saudi hôm thứ Sáu đã nói đầy ẩn ý rằng, vương quốc này sẽ tiếp tục theo đuổi dự án đào một con kênh, biến nước láng giềng Qatar từ bán đảo thành đảo, giữa lúc căng thẳng ngoại giao giữa hai bên vẫn chưa chấm dứt. "Tôi đang nóng lòng chờ đợi để biết chi tiết về dự án đảo Salwa, một dự án vĩ đại, mang tính lịch sử sẽ làm thay đổi địa lý khu vực,” ông Saud al-Qahtani, cố vấn cấp cao của Thái Tử Mohammed bin Salman, viết trên Twitter.
Dự án đào kênh, về mặt kỹ thuật sẽ tách rời bán đảo Qatar khỏi lục địa Saudi, là diễn biến mới nhất trong tranh chấp kéo dài 14 tháng qua giữa Qatar và các nước Vùng Vịnh. Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập (UAE), Bahrain và Ai Cập, đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar hồi tháng 6, 2017, vì cáo buộc Doha tài trợ cho khủng bố và quá gần gũi với đối thủ số 1 của Saudi tại khu vực là Iran. Doha đã phủ nhận những cáo buộc này.
Hồi tháng 4, một trang tin tức thân chính phủ tiết lộ Ả Rập Saudi định đào một con kênh, dài 60 cây số và rộng 200 mét, chạy dọc theo biên giới giữa vương quốc và Qatar. Dự án tiêu tốn khoảng $750 triệu Mỹ kim, và sẽ bao gồm một cơ sở xử lý chất thải hạt nhân. Năm công ty chưa biết tên đã được mời để đấu thầu dự án, và người chiến thắng sẽ được công bố vào tháng 9. Sau khi căng thẳng bùng nổ vào năm 2017, biên giới trên bộ của Qatar bị phong tỏa, hãng hàng không quốc gia bị cấm bay vào không phận các nước láng giềng, và công dân Qatar bị trục xuất khỏi các nước tẩy chay Doha. Các nỗ lực trung gian hòa giải của Kuwait và Hoa Kỳ đến nay vẫn chưa có kết quả.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT