Thế Giới

Chiến tranh băng đảng tại Mexico khiến 21 người chết

Thursday, 10/01/2019 - 09:35:00

Northeast, một nhóm tách ra từ băng Zetas. Tamaulipas là nơi hoạt động mạnh của các tay buôn lậu vũ khí, ma túy, và cả những nhóm giúp đưa di dân lậu vượt biên vào Hoa Kỳ.

REYNOSA – Nhà chức trách Mexico đang điều tra trận chiến giữa 2 băng đảng, vốn đã khiến 21 người chết tại một thị trấn biên giới. Viên chức bang Tamaulipas nói, 21 thi thể đã được tìm thấy vào ngày thứ Tư, tại thành phố Ciudad Miguel Aleman, trong số này có 17 xác bị thiêu cháy. Các hình ảnh tại hiện trường cho thấy các thi thể cháy đen nằm dọc theo một con đường đất, bên cạnh các chiếc xe cháy trụi. Một trong các thi thể có đội mũ lưỡi trai có logo của băng Gulf, trong khi các xác chết khác mặc áo chống đạn cũng có logo tương tự.
Trận chiến giữa băng Gulf và đối thủ là băng Zetas là một trong các nguyên nhân chính của các vụ giết người trong những năm gần đây tại bang Tamaulipas, một trong những bang nguy hiểm nhất ở Mexico. Viên chức tiểu bang nói, có vẻ như các tay súng của băng Gulf đã đụng độ với các thành viên của băng Northeast, một nhóm tách ra từ băng Zetas. Tamaulipas là nơi hoạt động mạnh của các tay buôn lậu vũ khí, ma túy, và cả những nhóm giúp đưa di dân lậu vượt biên vào Hoa Kỳ.

Đức xét xử 4 nghi can ăn trộm đồng xu vàng nặng 100 ký
BERLIN – Tòa án Đức hôm thứ Năm đã xét xử 4 nghi can bị cáo buộc ăn trộm đồng tiền xu bằng vàng nặng 100 ký, trị giá $4.3 triệu Mỹ kim, hồi năm ngoái. Đồng xu bằng vàng khối “Big Maple Leaf” – một thời từng là đồng xu vàng lớn nhất thế giới - bị trộm từ bảo tàng Bode vào tháng 3, 2017. Sau gần 2 năm tìm kiếm, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy tung tích của đồng tiền quý giá. Năm 2007, xưởng đúc tiền hoàng gia Canada đã đúc ra đồng xu vàng, với độ dày 3 centimét, đường kính 53 centimét. Một mặt của nó có hình của Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị, một mặt là hình lá phong, biểu tượng quốc gia của Canada.
Đồng xu khổng lồ có khối lượng 100 ký và có giá trị tới $4.3 triệu Mỹ kim, dù trên mặt đồng xu chỉ ghi mệnh giá là 1 triệu đô-la Canada. Ngoài kích thước lớn, đồng xu này còn nổi tiếng vì được đúc bằng vàng tinh khiết với tỉ lệ vàng gần như tuyệt đối. Cảnh sát Đức tin rằng đồng xu có thể đã bị nấu chảy rồi chia ra từng phần nhỏ, hoặc đã được đưa ra nước ngoài. Ba nghi can bị bắt hồi tháng 7, 2017 bao gồm 3 anh em trai nghi thuộc nhà Remmo, một gia đình tội phạm gốc Lebanon khét tiếng sống ở Đức. Đó là Ahmed R., 20 tuổi, Wayci R., 23 tuổi, và người em họ Wissam R., 21 tuổi. Nếu bị tuyên bố có tội, các nghi can này sẽ phải đối mặt với án tù 10 năm.
Ngoài ra, cùng bị xét xử hôm thứ Năm là cựu bảo vệ bảo tàng Bode - Dennis W., 20 tuổi - kẻ bị cáo buộc đã làm nội gián, cung cấp những thông tin quan trọng, và tiếp tay cho các nghi can bên ngoài đột nhập và mang đi đồng tiền. Năm ngoái, cảnh sát Berlin đã thu giữ 77 tài sản của nhóm Remmo, trị giá $11 triệu Mỹ kim và cáo buộc nhóm này có liên quan tới một vụ phạm tội, bao gồm tội cướp ngân hàng.

Tổng thống Venezuela bắt đầu nhiệm kỳ 2
CARACAS – Tổng Thống Venezuela Nocolas Maduro hôm thứ Năm đã bắt đầu nhiệm kỳ 2, bất chấp những lời chỉ trích của Hoa Kỳ và Mỹ La-tinh, những nước đang gọi ông là người cai trị bất hợp pháp của một quốc gia đang gặp khủng hoảng về kinh tế và nhân đạo. Cựu tài xế xe bus được làm lễ tuyên thệ bởi Tối Cao Pháp Viện, trước những người ủng hộ vẫy các lá cờ màu vàng, xanh dương, và đỏ. Lễ tuyên thệ này khá trái ngược với tình hình thực tế của Venezuela, nơi đang chứng kiến tình trạng lạm phát cao, thiếu lương thực, thuốc men, và hàng triệu người di cư ra nước ngoài.
Ngay trong lúc ông Maduro làm lễ tuyên thệ, Hoa Kỳ đã gọi đây là “một sự chiếm quyền,” và Paraguay tuyên bố sẽ cắt quan hệ ngoại giao với chính phủ Caracas. Các lãnh đạo đối lập gọi lễ tuyên thệ là thời điểm ông Maduro sẽ bị quốc tế gọi là nhà độc tài. Tuy bị thế giới phản đối, nhưng ông Maduro vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các lực lượng quân sự, khiến ông không gặp nhiều thách thức trong nước.

Nhân viên an ninh đình công, Đức phải hủy 640 chuyến bay
BERLIN - Khoảng 640 chuyến bay ở Đức đã bị hủy vào ngày thứ Năm, ảnh hưởng tới khoảng 100,000 hành khách, sau khi các nhân viên an ninh tại ba phi trường Duesseldorf, Cologne-Bonn và Stuttgart, đình công để gây áp lực đàm phán tăng lương. Công đoàn Verdi, một trong những tổ chức công đoàn ngành dịch vụ lớn nhất tại Đức, đại diện cho 23,000 nhân viên an ninh phi trường trên khắp đất nước, đã yêu cầu tăng lương lên 20 euro/giờ ($23 Mỹ kim), tương đương tăng 18% so với mức 17 euro hiện tại. Trong khi đó, hiệp hội các chủ lao động (BDLS) chỉ đồng ý mức tăng từ 2 đến 8%.
Duesseldorf, phi trường lớn thứ ba tại Đức, thông báo rằng 370 trong số 580 chuyến bay dự kiến khởi hành hôm thứ Năm đã phải hủy bỏ. Tại phi trường Cologne-Bonn, nơi có 131 chuyến bay bị hủy, công đoàn Verdi cho biết việc xử lý hàng hóa cũng bị chậm lại. Các hành khách tại hai phi trường Tegel và Schoenefeld ở Berlin hôm 7 tháng 1 cũng hứng chịu hậu quả từ sự bất đồng về mức lương của nhân viên an ninh, khi 50 chuyến bay bị hủy vì đình công. Vòng đàm phán tiếp theo giữa Verdi và BDLS sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 1.

Bà giám đốc ngân hàng Phi Luật Tân bị tù trong vụ cướp tiền của ngân hàng Bangladesh
MANILA - Tòa án đã tuyên bố vào ngày thứ Năm một cựu quản lý ngân hàng là có tội đối với 8 cáo trạng rửa tiền. Đây là phán quyết kết án đầu tiên đối với một trong những vụ cướp tiền trên không gian ảo lớn nhất thế giới, trong đó, $81 triệu Mỹ kim đã bị trộm từ ngân hàng trung ương Bangladesh vào gần 3 năm trước.
Bị cáo Maia Deguito, cựu quản lý chi nhánh của ngân hàng thương mại Rizal, đang đối mặt với án tù từ 32 đến 56 năm tù, do mỗi tội trạng của bà có hình phạt từ 4 đến 7 năm tù. Bà Deguito cũng phải nộp phạt tổng cộng là $109 triệu Mỹ kim.
Vào tháng 2, 2016, một nhóm tội phạm không rõ tung tích đã dùng các lệnh giả mạo trong hệ thống chi trả nhanh SWIFT, để đánh cắp tiền trong trương mục của ngân hàng Bangladesh, được gởi trong Ngân hàng dự trữ liên bang ở New York. Số tiền này được gởi tới nhiều trương mục tại chi nhánh của ngân hàng Rizal ở Manila, trước khi biến mất trong ngành công nghiệp casino tại Phi Luật Tân. Chi nhánh ngân hàng Rizal ở Manila khi đó do bà Deguito quản lý.
Theo hồ sơ tòa án, lời tuyên bố của bà Deguito về việc bà không biết gì về các vụ chuyển tiền là hoàn toàn dối trá. Công tố viên cáo buộc bà Deguito đã tạo điều kiện và hợp tác với các giao dịch ngân hàng bất hợp pháp. Luật sư của bà Deguito cho biết bà dự định sẽ kháng án và sẽ đưa sự việc lên Tối Cao Pháp Viện nếu cần.
Ngân hàng Rizal đã bị ngân hàng trung ương Phi Luật Tân phạt $19.17 triệu Mỹ kim vào tháng 8, 2016, vì đã không ngăn chận số tiền bất hợp pháp lưu chuyển qua ngân hàng ngày. Một cựu thủ quỹ và 5 nhân viên khác của ngân hàng Rizal cũng đang đối mặt với tội rửa tiền.

Tài xế Nam Hàn tự thiêu để phản đối dịch vụ đi chung xe
SEOUL – Chiếc xe của một tài xế taxi họ Im, 64 tuổi, vào tối thứ Tư đã bốc cháy gần tòa đại sứ Hoa Kỳ ở trung tâm thủ đô Seoul, Nam Hàn. Cảnh sát cho rằng ông này đã tự thiêu để phản đối dịch vụ đi chung xe (carpool app), sau khi tìm thấy lá thư tuyệt mệnh kêu gọi cấm hình thức kinh doanh "bất hợp pháp" này.
Các nhân chứng cho biết tài xế Im vẫn còn ý thức lúc được kéo ra khỏi chiếc xe bốc cháy, nhưng ông qua đời vào vài giờ sau khi được đưa tới bệnh viện gần đó. Cảnh sát tìm thấy các vật liệu dễ cháy khi khám xét chiếc xe.
Ông Im là tài xế taxi thứ hai tự thiêu nhằm phản đối dịch vụ đi chung xe được phát hành trên Kakao, ứng dụng trò chuyện quen thuộc tại Nam Hàn. Vào tháng 12 vừa qua, một tài xế 57 tuổi ở Seoul cũng thiệt mạng sau khi tự thiêu để phản đối dịch vụ này.
Dịch vụ đang hoạt động thử nghiệm này chỉ cho phép các tài xế thực hiện hai chuyến xe mỗi ngày, tuy nhiên, dịch vụ vẫn khiến giới tài xế taxi giận dữ vì cho rằng công việc và thu nhập của họ đang bị đe dọa.
Một cuộc khảo sát hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy, 58.2% người Nam Hàn ủng hộ dịch vụ đi chung xe, và chỉ có 12.5% phản đối. Tuy nhiên, sau vụ tài xế đầu tiên tự thiêu, hãng Kakao đã hoãn ra mắt dịch vụ mới, với lý do cần sự chấp thuận của xã hội. Hàng ngàn tài xế taxi cũng tổ chức 3 cuộc đình công trong những tháng gần đây, nhằm kêu gọi chính phủ ngăn chặn dịch vụ đi chung xe.

Nhật mua đảo để giúp Hoa Kỳ huấn luyện máy bay
TOKYO - Chính phủ Nhật Bản sẽ mua lại đảo Mageshima không có người ở tại tỉnh Kagoshima với giá 16 tỷ yen ($147 triệu Mỹ kim), làm địa điểm cho quân đội Hoa Kỳ huấn luyện cho các máy bay cách cất và hạ cánh trên hàng không mẫu hạm (FCLP). Bản hợp đồng tạm thời giữa chính phủ và chủ đất dự kiến sẽ được soạn thảo trong tuần này. Đảo Mageshima rộng khoảng 8 cây số vuông, và thuộc quản lý của Nishinoomote, một thành phố nằm trên đảo Tanegashima ở biển Hoa Đông. Đảo Tanegashima cách Mageshima khoảng 12 cây số về phía đông. Chính phủ Nhật Bản đã đàm phán với hãng địa ốc Taston Airport, có trụ sở tại Tokyo, sở hữu 99% đảo Mageshima.
Hiện các lãnh đạo của thành phố Nishinoomote vẫn phản đối kế hoạch này. "Ngay cả khi việc thu hồi đất được thực hiện, tôi vẫn cho rằng còn có cách khác để sử dụng hòn đảo hợp lý hơn là phục vụ cho FCLP,” ông Shunsuke Yaita, thị trưởng Nishinoomote, nói hôm thứ Tư.
Trong các cuộc huấn luyện FCLP, các máy bay sẽ liên tục cất cánh và hạ cánh trên phi đạo mặt đất được mô phỏng giống như của hàng không mẫu hạm. Hoạt động này ban đầu được thực hiện tại căn cứ Hải quân Atsugi ở tỉnh Kanagawa, nhưng người dân ở khu vực xung quanh đã than phiền về tiếng ồn.

Ả Rập Saudi tiết lộ trữ lượng dầu mỏ
RIYADH - Ả Rậo Saudi vừa gây chấn động thế giới khi tiết lộ trữ lượng dầu mỏ của nước này thậm chí còn lớn hơn so với báo cáo trước đây. Tin tức được đưa ra sau khi chính quyền Riyadh nhờ một tổ chức bên ngoài đánh giá trữ lượng dầu khí của nước này.
Báo cáo đánh giá cho thấy trữ lượng dầu khổng lồ của Saudi đã giúp xóa nghi ngờ về sự giàu có của vương quốc này. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy hãng dầu mỏ quốc gia Aramco của Ả Rập Saudi có nhiều tiến triển tốt về độ minh bạch, khi chuẩn bị ra mắt trên thị trường chứng khoán.
Theo báo cáo đánh giá, tổng trữ lượng khí gas tự nhiên của Aramco là gần 320 ngàn tỉ feet khối (9 ngàn tỉ mét khối), và hãng này có 268.5 tỉ thùng dầu chờ được khai thác, nhiều hơn 2.2 tỉ thùng do Aramco báo cáo trong đánh giá hàng năm vào năm ngoái.
Vào ngày thứ Tư, Bộ Trưởng Năng Lượng Saudi kiêm Chủ tịch hãng Aramco, ông Khalid al-Falih, cho biết Aramco dự kiến sẽ có đợt chào bán cổ phiếu công khai vào năm 2021 sau một thời gian chậm trễ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT