Hoa Kỳ

Chính phủ cân nhắc ra lệnh cấm nhập cảnh với Venezuela

Thursday, 25/07/2019 - 07:04:32

Chính phủ Trump đang cân nhắc ra lệnh cấm nhập cảnh đối với Guatemala, trừ khi quốc gia Trung Mỹ này có các hành động hiệu quả để ngăn chận di dân lậu

Chính phủ Trump đang cân nhắc ra lệnh cấm nhập cảnh đối với Guatemala, trừ khi quốc gia Trung Mỹ này có các hành động hiệu quả để ngăn chận di dân lậu. Hôm thứ Năm, đài radio quốc gia dẫn các nguồn tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, lệnh cấm nhập cảnh là biện pháp mạnh tay nhất trong 3 biện pháp đang được chính phủ xem xét để đối phó với Guatemala. Nguồn tin của đài radio nói, nếu Guatemala không hợp tác để bảo vệ an ninh biên giới, chính phủ sẽ cân nhắc các biện pháp bao gồm cấm nhập cảnh, kiểm soát dòng tiền gởi về Guatemala, hoặc ban hành các lệnh đánh thuế trừng phạt.

Tòa Bạch Ốc đang đánh giá các quyền hạn của chính phủ, để ra lệnh cấm nhập cảnh đối với một nhóm người được coi là gây hại cho lợi ích quốc gia. Tổng Thống Donald Trump vào thứ Tư nói rằng Hoa Kỳ sẽ có hành động mạnh tay chống lại chính phủ Guatemala, sau khi nước này phá vỡ thỏa thuận với Washington, về việc giữ vai trò là quốc gia thứ ba tạm chấp nhận di dân.

Trước đó, chính phủ Guatemala đã đồng ý với Hoa Kỳ rằng, các di dân khi đi băng ngang qua Guatemala sẽ bị bắt buộc phải xin tị nạn tại đây trước khi đến Mỹ. Tuy nhiên, trong tháng này, tòa án Guatemala đã ngăn không cho chính phủ ký thỏa thuận với Hoa Kỳ. Một trong các chiến lược của chính phủ Trump nhằm giảm số người nhập cư lậu là buộc họ phải thực hiện thủ tục xin tị nạn ở bên ngoài Hoa Kỳ. Guetamala được coi là có vai trò quan trọng cho chiến lược này, vì nằm trên đường di chuyển của các di dân. Tòa Bạch Ốc hiện chưa cho biết lệnh cấm nhập cảnh sẽ được thực hiện như thế nào, áp dụng cho toàn bộ hay chỉ một nhóm người ở Guatemala.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT