Hoa Kỳ

Chính phủ cho khai thác dầu trong khu bảo tồn Alaska

Monday, 17/08/2020 - 06:47:00

Bộ Nội Vụ đã phê chuẩn một chương trình cho phép khai thác dầu và khí đốt trong khu bảo tồn động vật hoang dã Bắc Cực của Alaska

ANCHORAGE - Bộ Nội Vụ đã phê chuẩn một chương trình cho phép khai thác dầu và khí đốt trong khu bảo tồn động vật hoang dã Bắc Cực của Alaska, cũng là nơi cư trú của gấu trắng, tuần lộc, và nhiều loài động vật khác.
Bộ Trưởng Nội Vụ David Bernhardt đã ký Bản Ghi Nhớ Quyết Định, xác định địa điểm được khai thác dầu và gas trong vùng đồng bằng duyên hải của khu bảo tồn, vùng đất rộng 1.56 triệu acre ở phía bắc Alaska, bên bờ biển Beaufort. Trong thông cáo báo chí, ông Bernhardt nói Quốc Hội đã cho phép khai thác nhiên liệu tại khu bảo tồn Alaska, và Bộ Nội Vụ chỉ đang thực hiện các dự án này.

Quốc Hội Hoa Kỳ vào năm 2017 đã thông qua dự án khai thác, và Phòng Quản Lý Đất Đai của Bộ Nội Vụ vào tháng 12, 2018 kết luận rằng việc khai thác dầu trong khu vực đồng bằng duyên hải sẽ không ảnh hưởng đến động vật hoang dã.

Thống Đốc Cộng Hòa Mike Dunleavy của Alaska gọi quyết định của Bộ Nội Vụ là một bước đi đúng đắn để phát triển tiềm năng của khu vực, đồng thời ước tính dự án sẽ cung cấp từ 4.3 đến 11.8 tỷ thùng dầu. Ngược lại, các tổ chức môi trường đã ngay lập tức phản đối việc khai thác dầu trong khu bảo tồn và khẳng định sẽ khởi kiện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT