Hoa Kỳ

Chính phủ đình chỉ chương trình giáo dục cho trẻ em di dân lậu

Wednesday, 05/06/2019 - 07:49:02

Chính phủ Trump đã đình chỉ các chương trình giáo dục và giải trí cho trẻ em di dân lậu đang sống trong các trại tạm cư, với lý do rằng số lượng thiếu niên nhập cư lậu mà không có cha mẹ đi cùng đang tăng lên quá cao, gây thiếu thốn nguồn lực


Chính phủ Trump đã đình chỉ các chương trình giáo dục và giải trí cho trẻ em di dân lậu đang sống trong các trại tạm cư, với lý do rằng số lượng thiếu niên nhập cư lậu mà không có cha mẹ đi cùng đang tăng lên quá cao, gây thiếu thốn nguồn lực cho các cơ quan chăm sóc cho các thiếu niên này. Văn phòng tái định cư cho người tị nạn ORR, cơ quan cung cấp chỗ ở cho các trẻ em di dân lậu, vào thứ Tư đã yêu cầu Quốc Hội cấp thêm $2.88 tỷ Mỹ kim để tăng thêm các trại tạm cư.

ORR đã yêu cầu các cơ sở trong mạng lưới của cơ quan này bắt đầu giảm bớt hoặc đình chỉ các dịch vụ “không cần thiết cho việc bảo vệ mạng sống và sự an toàn.” Vào ngày 30 tháng 5, Bộ Y Tế, cơ quan quản lý ORR, cũng gởi thư tới các nhà thầu, nói rằng các hoạt động giáo dục và giải trí, bao gồm cả các nhân viên của các hoạt động này, sẽ là “chi phí không được chấp thuận” trong các khoản ngân sách liên bang được cấp sau ngày 22 tháng 5. Lực lượng biên giới đã bắt giữ 11,507 thiếu niên không có người lớn đi chung tại biên giới phía nam trong tháng 5, tăng 80% so với năm ngoái, theo số liệu của chính phủ cung cấp hôm thứ Tư. Nhà chức trách cho biết các trại tạm cư của ORR hiện đã đạt tới 96% sức chứa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT