Hoa Kỳ

Chính phủ Hoa Kỳ phủ nhận cáo buộc về việc đe dọa gia đình ký giả Foley

Sunday, 14/09/2014 - 06:56:41

Ngoại Trưởng John Kerry cũng khẳng định "hoàn toàn không có chuyện đe dọa, và cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tại Bộ Ngoại Giao nếu họ đưa ra những tuyên bố đe dọa". Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Marie Harf nói, nhà chức trách chỉ muốn gia đình Foley hiểu rằng, luật pháp quy định như thế nào về việc trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố.

WASHINGTON, D.C. – Chính phủ Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng, chính phủ đã đe dọa gia đình ký giả bị hành quyết James Foley, để ngăn họ gây quỹ để kiếm tiền trả tiền chuộc đổi lấy tự do cho anh này. Trước đó, mẹ của Foley, bà Diane, đã nói rằng, gia đình đã bị cảnh báo rằng họ có thể bị truy tố nếu họ cố gắng quyên tiền để chuộc Foley. "Chúng tôi chỉ được cho biết rằng, hãy tin tưởng là Foley sẽ được tự do bằng cách nào đó. Nhưng thực tế thì không phải như vậy", bà Diane nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest đã bác bỏ thông tin trên, nói rằng chính quyền đã làm tất cả những gì có thể để cứu anh Foley. Ông Ernest cho hay, Washington đã "thường xuyên liên lạc với gia đình Foley" để cung cấp tin tức mới nhất, và cuộc giải cứu và sự trở về của ký giả này “luôn là ưu tiên của chính quyền.”
Trước những câu hỏi về việc liệu gia đình Foley có bị truy tố hay không, nếu họ quyên tiền, Ông Ernest cho biết, Hoa Kỳ từ lâu đã có chính sách cấm trả tiền chuộc, vì làm vậy "chỉ khiến các công dân Mỹ khác lâm vào tình thế nguy hiểm hơn,” và càng khiến các nhóm cực đoan lợi dụng việc bắt cóc để kiếm tiền. Tuy nhiên, ông Ernest khẳng định, Tổng Thống Barack Obama đã sử dụng "mọi cách thức có thể" để cố gắng giải cứu Foley, bao gồm cả một nhiệm vụ giải cứu bằng quân sự đầy mạo hiểm.
Ngoại Trưởng John Kerry cũng khẳng định "hoàn toàn không có chuyện đe dọa, và cũng sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai tại Bộ Ngoại Giao nếu họ đưa ra những tuyên bố đe dọa". Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Marie Harf nói, nhà chức trách chỉ muốn gia đình Foley hiểu rằng, luật pháp quy định như thế nào về việc trả tiền chuộc cho các nhóm khủng bố.
Cái chết của ký giả James Foley, 40 tuổi, được tiết lộ hôm 19 tháng 8, trong một video do các phiến quân của nhóm Nhà Nước Hồi Giáo ISIS đăng tải, trong đó Foley bị hành quyết bằng cách chặt đầu. ISIS tuyên bố vụ hành quyết Foley là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Hoa Kỳ. Một tuần sau đó, ISIS tiếp tục hành quyết một ký giả khác là ông Steven Sotloff.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT