Thế Giới

Úc nên kiểm tra tình trạng của những người xin tỵ nạn bị trả về VN

Tuesday, 04/08/2015 - 09:03:20

Trong một văn bản đệ trình cho Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, tổ chức Human Rights Watch nói rằng Úc cần phải công khai kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam giải thích ngay lập tức về lý do bất kỳ người nào bị trả về Việt Nam đang bị giam giữ. Tổ chức này cũng nói rằng Úc cũng cần phải kêu gọi phóng thích bất kỳ người nào đang bị giam không có lý do chính đáng.


CANBERRA - Chính phủ Úc đã được kêu gọi sử dụng một cuộc đối thoại nhân quyền, để kiểm tra về tình trạng an sinh của những người xin tỵ nạn bị trả về lại Việt Nam trong năm nay.
Các giới chức cấp cao từ Úc và Cộng Sản Việt Nam sắp có một cuộc họp hàng năm tại thủ đô Canberra trong tuần sau.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói rằng phái đoàn Úc nên hỏi về số phận của hai nhóm người tỵ nạn bị trả về lại Việt Nam trong tháng Tư và tháng Bảy vừa qua, và Úc phải yêu cầu CSVN trả tự do cho bất kỳ người tỵ nạn nào đang bị giam giữ.
Trong một văn bản đệ trình cho Bộ Ngoại Giao và Thương Mại, tổ chức Human Rights Watch nói rằng Úc cần phải công khai kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam giải thích ngay lập tức về lý do bất kỳ người nào bị trả về Việt Nam đang bị giam giữ. Tổ chức này cũng nói rằng Úc cũng cần phải kêu gọi phóng thích bất kỳ người nào đang bị giam không có lý do chính đáng.
Nhà chức trách Úc xác nhận có 46 người xin tỵ nạn đã bị trả về Việt Nam trong tháng Tư.
Người ta cũng tin rằng những người tỵ nạn, trên một chiếc thuyền chạy đến gần bờ biển phía bắc của Tây Úc trong tháng Bảy, đã bị trả về lại Việt Nam. Khi về đến nơi, ba người đã bị nhà CSVN bắt giữ.
Úc không theo dõi những người tỵ nạn sau khi họ bị trả về nước. Úc chỉ tin vào những lời CSVN bảo đảm rằng họ sẽ không trừng phạt những người đó.
Văn bản đệ trình cũng nêu ra những mối quan ngại về tình cảnh của ít nhất 135 tù nhân chính trị, sự tàn bạo của công an, và việc đàn áp tôn giáo của những người Thượng sắc tộc theo Ki Tô Giáo, ở vùng Cao Nguyên của Việt Nam.
Human Rights Watch nói, “Tình trạng đàn áp vẫn tiếp tục.”
Trong năm qua, hàng trăm người Thượng đã chạy trốn sang Cam Bốt và các nơi khác của Đông Nam Á.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT