Hoa Kỳ

Chính phủ nhờ các tổ chức nhân đạo lựa người tị nạn được phép vào Hoa Kỳ

Friday, 04/06/2021 - 09:32:09

Chính phủ Biden đặt mục tiêu thu nhận tối đa 250 người tị nạn mỗi ngày, là những người được các tổ chức nhân đạo đề nghị,


Những di dân bị bắt trong lúc tìm cách xâm nhập lãnh thổ Hoa Kỳ từ phía Mễ Tây Cơ ngày 21 tháng 5, 2021 tại San Luis, Arizona. (Nick Ut/ Getty Images)

 

Chính phủ Biden gần đây đã nhờ 6 tổ chức nhân đạo giúp lựa chọn những di dân nên được cho phép vào Hoa Kỳ để tị nạn, trong bối cảnh chính phủ đang bị áp lực phải dỡ bỏ các quy định an toàn y tế, vốn đang được sử dụng để hạn chế người nhập cư.

Các tổ chức nhân đạo sẽ quyết định ai là người cần được giúp đỡ nhất, trong số những người đang chờ đợi tại Mexico để xin tị nạn tại Hoa Kỳ, và tiêu chuẩn xét tuyển của các tổ chức này không được công khai.

Tin tức này được công bố trong lúc biên giới phía nam Hoa Kỳ đang đối mặt với làn sóng di dân ồ ạt, và chính phủ Biden cũng nhanh chóng trục xuất những người này theo một lệnh an toàn y tế được ban hành dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump.

Theo một số thành viên của các tổ chức nhân đạo, chính phủ Biden đặt mục tiêu thu nhận tối đa 250 người tị nạn mỗi ngày, là những người được các tổ chức nhân đạo đề nghị, và chương trình này chỉ kéo dài đến ngày 31 tháng 7.

Sau thời điểm đó, các tổ chức nhân đạo hy vọng chính phủ Biden sẽ dỡ bỏ các quy định an toàn y tế, tuy nhiên, Washington chưa hứa hẹn điều này.

Cho đến nay, gần 800 người tị nạn đã được cho nhập cảnh vào Hoa Kỳ, tính từ ngày 3 tháng 5, và thành viên các tổ chức nhân đạo nói rằng, số người xin tị nạn cao hơn rất nhiều so với con số được chính phủ chấp nhận.

Một chương trình xét duyệt tương tự, được lãnh đạo bởi tổ chức dân sự ACLU, đã được bắt đầu từ cuối tháng 3 và cho phép 35 gia đình được nhập cư vào Hoa Kỳ mỗi ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT