Hoa Kỳ

Chính phủ ra lệnh các hãng lớn phải chích ngừa nhân viên

Thursday, 04/11/2021 - 08:43:26

Chích phủ Biden vừa ban hành một quy định mới đối với các hãng xưởng có từ 100 nhân viên trở lên,...


Hàng trăm người dự biểu tình tại công viên Tòa Thị Chánh Thành Phố New York, để phản đối lênh bắt buộc người dân phải chích ngừa thứ Tư, ngày 3 tháng 11, 2021. (Tayfun Coskun/ Anadolu Agency via Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Chích phủ Biden vừa ban hành một quy định mới đối với các hãng xưởng có từ 100 nhân viên trở lên, yêu cầu các hãng này hoặc phải bắt buộc nhân viên chích ngừa Covid-19, hoặc phải yêu cầu nhân viên xét nghiệm hàng tuần, theo Tòa Bạch Ốc cho biết ngày thứ Năm.

Quy định mới, có tên là “tiêu chuẩn khẩn cấp tạm thời,” được Tổng Thống Joe Biden yêu cầu vào tháng 9, là một phần trong kế hoạch hành động “Con đường thoát khỏi đại dịch” và sẽ được thi hành bởi Bộ Y Tế và cơ quan An Toàn Lao Động (OSHA).

Tòa Bạch Ốc ước tính quy định mới sẽ ảnh hưởng đến hơn 80 triệu người lao động trong các hãng xưởng tư nhân. Các hãng xưởng sẽ phải chọn giữa việc yêu cầu nhân viên của họ phải chích ngừa đầy đủ, hoặc phải chịu xét nghiệm hàng tuần.

Quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4 tháng Giêng, 2022. Nếu các hãng xưởng không áp dụng quy định mới, họ có thể bị phạt $14,000 Mỹ kim cho mỗi nhân viên vi phạm. Số lượng nhân viên trong hãng xưởng sẽ được tính theo kiểu đơn giản là đếm đầu người.

Chính phủ không cho biết ai sẽ chịu chi phí cho việc xét nghiệm hàng tuần. Tuy nhiên, một số chính quyền địa phương và tiểu bang có lẽ sẽ yêu cầu các hãng xưởng phải trả tiền cho việc xét nghiệm hàng tuần cho những nhân viên được miễn trừ khỏi lệnh bắt buộc chích ngừa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT