Hoa Kỳ

Chính phủ và 48 tiểu bang kiện Facebook vì cáo buộc độc quyền

Wednesday, 09/12/2020 - 09:17:06

Facebook chỉ trích Ủy Ban FTC, vì chính ủy ban này đã phê chuẩn việc Facebook mua lại các công ty nhỏ trước đây.


Mark Zuckerberg, tổng giám đốc của Facebook, đang điều trần trước Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện ngày 18 tháng 11, 2020. (Getty Images)

 

Một liên minh gồm 48 bộ trưởng tư pháp tiểu bang, dẫn đầu bởi bà Letitia James của New York, vào thứ Tư đã tuyên bố khởi kiện Facebook, cho rằng hãng này đã cạnh tranh bất hợp pháp để bảo vệ “sự độc quyền.”

Trong cùng ngày, Ủy Ban Thương Mại Liên Bang FTC cũng khởi kiện Facebook với cáo buộc tương tự.

“Trong gần 10 năm qua, Facebook đã dùng sự độc quyền để nghiền nát các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn,” Bộ Trưởng James nói. “Facebook sau đó thu lợi nhiều tỷ Mỹ kim từ dữ liệu cá nhân của người dùng. Hôm nay, chúng tôi sẽ hành động, thay mặt cho hàng triệu người và cơ sở kinh doanh nhỏ đã bị hại bởi kiểu làm ăn bất hợp pháp của Facebook.”

Đáp lại, Facebook cho biết đang xem xét các đơn kiện, đồng thời chỉ trích Ủy Ban FTC, vì chính ủy ban này đã phê chuẩn việc Facebook mua lại các công ty nhỏ trước đây. 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT