Chuyện Nước Pháp

Chính sách của Tổng Thống mới Hoa Kỳ gây lo ngại

Wednesday, 16/11/2016 - 08:36:14

Tôi xin giới thiệu với quý độc giả thân mến tiểu sử của vị nữ giới này mà 'chính tích' không thua gì ông bố Jean Marie Le Pen đã xuống chức vì con gái nối tiếp được bầu thay cha và họ đã từng lục đục mạnh mẽ với nhau ngay trong cùng đảng phái.


Bà Marine Le Pen và tân TT Hoa kỳ Donald Trump

Tin nhà tỷ phú Donald Trump vừa đắc cử lên ngôi vị cao nhất nước Mỹ làm giới cầm quyền nước Pháp rúng động vì sững sờ. Làn sóng ngạc nhiên, bất bình, bực tức... đã lan sang từ bên kia bờ đại dương phủ lên đỉnh cao trí tuệ bên này. Thủ đô Paris với các tờ báo giấy đủ loại và những đài truyền thanh truyền hình thi nhau phát ra đầy phóng sự lẫn tin tức nóng sốt về sự thất bại của bà Hillary Clinton mà ai cũng nghĩ là vị Tổng Thống tương lai thứ 45 của Hoa Kỳ! Sốc nặng cho cả nguyên thế giới chứ không riêng gì ở Pháp. Té ra những nguồn tin thăm dò dân chúng sẽ bầu phiếu cho ai, đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, đều là đúng thật nhưng nhất định là ngựa đã về ngược vì luật lệ ấn định kỳ lạ như thế. Bà Clinton thu được nhiều phiếu hơn ông Trump, đáng lẽ đã đắc cử nếu là ở... bên Tây nhưng than ôi bên Mỹ lại khác. Ông này ít hơn bà kia vài trăm ngàn phiếu nhưng lại thu được nhiều kết quả “đại diện cử tri (grands electeurs)” ủng hộ hơn tại nhiều tiểu bang quan trọng theo Hiến Pháp ấn định nên vẫn thắng thế. Thật tình, trước sự tréo cẳng ngỗng thế này thì người thua cuộc tức tối chết đi được nhưng vì đã am hiểu luật lệ gián tiếp (bên Pháp là đi bầu trực tiếp) đề cao vai trò của những người đại diện cử tri nói trên. Họ gồm có 538 vị do 2 đảng dân chủ và cộng hòa chỉ định cấu tạo thành đại diện đoàn viên bầu cử trong 50 tiểu bang. 538 người này có quyền quyết định bầu cho ai làm TT trong tiểu bang do họ cầm quyền. Khi ông Trump thắng phiếu ở 1 tiểu bang nào đó thì các vị đoàn viên đảng Cộng Hòa có quyền bỏ phiếu quyết định TT là ông Trump vì ông ta là phe mình dĩ nhiên, trừ phi có đoàn viên không bỏ phiếu bị xem là không có niềm tin. Điều này rất hiếm có hiện nay trong khi quá khứ xa xưa năm 1836 có 23 đại diện đoàn cử tri từ chối bỏ phiếu cho phó TT Richard Johnson vì ông này có vợ gốc Phi Châu nên quốc hội phải quyết định tiếp tục bầu cho ông này vì không chiếm đa số phiếu bầu. Đặc biệt, ngày 19 tháng 12 sắp tới trong cuộc bầu cử kín cuối cùng các vị đoàn viên đại diện nói trên còn có thể đổi ý quay ngược lại hoàn toàn, nhưng theo các chuyên gia chính trị Hoa kỳ nhận xét thì đó là chuyện không tưởng thật sự. Ông Trump đã có đến 99,99% phần dự đoán chắc chắn là vị TT thứ 45 của Mỹ. Vào giờ phút tôi viết bài này thì ông đã có 279 vị bầu cho trên con số bắt buộc cần có là 270. Để đảo ngược kết quả, hầu như 9 vị đại diện cử tri sẽ bỏ phiếu âm; đó là điều hoàn toàn vô lý. Còn nếu điều này xảy ra ư? Thì không sao, toàn thể hai nghị viện sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, mà họ chiếm đa số bởi đảng... Cộng Hòa. Vậy ông Trump vẫn đậu như thường. Trên thực tế, không ai muốn có sự xáo trộn dù là nhỏ bé hay lớn lao đi nữa trước kết quả bầu cử vì tất cả đều mệt mỏi sau nhiều tháng miệt mài làm việc chuẩn bị. Dù cho TT mới có tai tiếng đến đâu đi nữa, ông ta không hề có khả năng lạm dụng quyền lực của mình để bỏ tù bà Clinton rục xương như đã hăm dọa hay sẽ bấm nút bom nguyên tử dội lên đầu nước nào đó vì bản tính hiếu chiến. Hiến pháp đã tiên liệu điều này và TT bị đặt dưới quyền giám sát của 2 cơ quan tối cao nhà nước là thượng viện (senat) và quốc hội (congres). Nếu phản bội đất nước (impeachement) ông sẽ bị truất phế hay tự động từ chức như Nixon với vụ Watergate. Đặc biệt, TT Hoa kỳ bị giới hạn quyền lực nhiều hơn cả TT nước Pháp.

Trên xứ Pháp, làn sóng nghi ngờ bất tín nhiệm ông Trump dấy lên mạnh hơn người duy nhất đã tuyên bố rằng điều này tốt cho nước Pháp - đó là bà Marine Le Pen, cầm đầu phe cực hữu Mặt Trận quốc gia khi được phỏng vấn. Tôi xin giới thiệu với quý độc giả thân mến tiểu sử của vị nữ giới này mà 'chính tích' không thua gì ông bố Jean Marie Le Pen đã xuống chức vì con gái nối tiếp được bầu thay cha và họ đã từng lục đục mạnh mẽ với nhau ngay trong cùng đảng phái.

Bà Marine có 2 đời chồng đều ly dị với 3 hậu duệ và hiện nay bà tiếp tục sống không chính thức cưới hỏi với ông thứ ba, cả 3 vị này đều là những nhân vật quan trọng trong đảng cực hữu do ông bố Jean-Marie là người khai sinh ra nó. Với học vấn tốt nghiệp luật sư, bà Marine đã theo đuổi chính trị trong khi ông bố lại muốn con gái tiếp tục học lên cao hơn nữa (gia đình này có 3 cô con gái, bà Marine là con giữa). Năm 18 tuổi bà theo cha đi vận động bầu cử cho đảng của ông và đó là bước khai mào cho sự nghiệp chính trị vì bà thấy thích quá. Năm 24 tuổi, bà ra ứng cử lần đầu tiên và bị thua xa bởi đảng xã hội và cộng hòa. Năm 30 tuổi, bà thành công khi giữ chức vụ Cố Vấn vùng miền Bắc (Pas de Calais). Từ năm 2000 bà được mời vào Ủy Ban chính trị của đảng và năm 2002 được xem như đánh dấu bước đầu tiên vào sự nghiệp chính trị trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ tại miền Bắc hải cảng giáp giới Anh quốc. Cũng nên nhắc tới cháu gái ruột của bà là Marion Maréchal Le Pen cùng đảng phái và trẻ tuổi tài cao làm chính trị rất sớm như dì, hiện nay đã là nghị sĩ dù mới 26 tuổi.

Chính sách bế quan tỏa cảng (isolationnisme) của TT mới Hoa Kỳ Donald Trump rất đúng với đường lối theo đuổi từ lâu của bà Marine Le Pen chủ trương bởi người sáng lập ra đảng MTQG vốn là cha ruột của bà (trong vụ lục đục với con gái là ông bị trục xuất ra khỏi đảng do chính ông lập ra, toà đã xử ông được quyền ở lại). Bà này sau khi làm chủ tịch đảng (năm 2011) đã tiếp tục chỉ trích hai phe tả - hữu và muốn thực hành câu thiệu “người Pháp trước tiên, les Francais d'abord”. Nghĩa là ngừng hẳn chấp nhận thêm di dân, không tiếp vào nữa để người bản xứ có việc làm nay đã càng ngày càng trở nên hiếm hoi. Thật ra điều này đã có từ khá lâu, tôi nhận thấy những công việc không cần tay nghề cao trước kia dành cho người ngoại quốc di dân (như quét dọn, làm vệ sinh...) hiện giờ hầu như do chính dân tại chỗ đảm nhiệm. Ngoài ra đảng MTQG còn chủ trương nhiều điều khác lạ về kinh tế, an ninh quốc phòng v.v... không làm hài lòng chính trị gia tả hữu. Sự kiện ông Trump lên làm TT làm phe cầm quyền hiện nay rất lo ngại vì dân chúng có thể bị ảnh hưởng và ngả theo bà Marine. Tin tức bên lề còn truyền tụng rằng lời tiên tri của Nostradamus ứng nghiệm vào vị TT mới Hoa Kỳ hiện nay trong mấy câu thơ có danh từ Trumpet (cây kèn ống tiếng thổi vang to và mạnh) bị xén hết hai chữ cái e và t. Thời thế thay đổi nhanh như ngựa phi qua cửa sổ đã đưa tới tình trạng này.

Đảng MTQG ngày xưa vừa thành lập năm 1972 với quan điểm cực hữu của cha đẻ ra nó đã thu được rất ít phiếu bầu cử của dân chúng Pháp. Nhiều người không thích sự to mồm tuyên bố láo lếu của ông này vì nó có vẻ quá ích kỷ và nói ra thẳng thừng sự kỳ thị dân tộc Pháp thiểu số. Chẳng những thế còn bài xích luôn người Do Thái khi ông ta bênh vực tội ác của Đức quốc xã trong quá khứ. Cách đây 15 năm, những người nào bầu cho đảng này đều giữ kín điều này vì họ biết là cấm kỵ thuộc về thế lực hạng bét nhưng hiện nay thì đã khác. Dân chúng không còn e ngại nói thẳng ra họ sẽ bầu cho bà Le Pen con hiện nay, nhất là kể từ năm 2002 số phiếu bầu cử TT cho ông Le Pen bố vượt qua cả ông Lionel Jospin vào vòng 2 mới thua. Viện nghiên cứu kỹ thuật thăm dò bầu cử (Ifop) cho biết dân chúng đã bớt phần xấu hổ và sợ chạm điều cấm kỵ khó coi khi bầu cho phe Le Pen vì đảng này đã học khôn ra nhiều. Đảng tỏ ra hòa dịu hơn trước trong chính sách bài ngoại của họ khi tiếp xúc với giới truyền thông.

Tóm lại, năm 2017 sắp tới với bước nhanh như phi cơ bay vạn dậm khi có bầu cử TT mới thay thế ông Francois Hollande, sẽ không có nhiều ngạc nhiên hay bất ngờ nếu dân chúng chọn lựa bà Marine Le Pen ra làm vị đại diện tối cao cho họ. Chỉ vì bình cũ rượu mới mà thôi nhưng kết quả trị quốc không phải là điều dễ dàng cho bất kỳ vị đại diện nào lên ngôi vua chúa. Tình hình thế giới đã trở nên rất phức tạp theo đà tiến triển văn minh toàn cầu hóa, hệ thống con cờ Domino dựa vào nhau mà đứng vững có lẽ là đúng đắn nhất.

Ntnd

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT