Bình Luận

Chính sách di trú của Trump

Tuesday, 18/08/2015 - 07:54:09

Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, Thống Đốc Scott Walker của Wisconsin -đang từ hàng dẫn đầu danh sách, tụt xuống đến hạng 5. Trump giải thích, “Ngay trong tiểu bang Wisconsin, cử tri cũng đã không chọn Walker, vài chục ngàn người còn đòi truất phế ông.”

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Điểm mạnh nhất của ứng cử viên Donald Trump là chính sách di trú, mạnh vì ông đề nghị những giải pháp để dứt khoát giải quyết tình trạng 11,555,000 người di trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Hoa Kỳ, con số này mỗi năm lại tăng thêm 515,000 người nữa.
Chính sách này còn mạnh vì chính phủ Dân Chủ hiện tại của Tổng Thống Barack Obama dung dưỡng, che chở di dân, trong lúc những ứng cử viên Cộng Hòa khác không đề nghị được một chính sách di dân nào dứt khoát cả. Có thể vì họ muốn tránh làm phật lòng giới cử tri gốc Mễ -một đối tượng khá đông đảo.
Trump nói, “Chúng ta sẽ không tách đôi gia đình người di dân bất hợp pháp, nhưng họ vẫn bị trục xuất.” (We're going to keep the families together. But they have to go.)




Câu nói này có nghĩa là những đứa trẻ mang quốc tịch Mỹ vì chào đời trên lãnh thổ Mỹ cũng sẽ bị trục xuất cùng với gia đình. Việc làm có thể bị chỉ trích là tàn nhẫn và bất hợp pháp, tàn nhẫn vì bắt những cô, cậu học sinh Mỹ con (đa số gốc Mễ), dời bỏ băng ghế học đường, bước vào một sinh hoạt khác lạ, dù đó là sinh hoạt của cố hương Mễ quốc. Và bất hợp pháp vì trục xuất những thiếu niên, thiếu nữ -những đứa trẻ mang quốc tịch Mỹ- chỉ vì chúng là con người Mễ.
Góc cạnh pháp lý này có thể khiến chính sách trục xuất, nghe như rất mạnh, trở thành một vụ kiện khổng lồ và lây nhây kéo dài, mà chính phủ Trump -nếu Trump đắc cử- không nắm được phần chắc thắng.
Hứa hẹn trục xuất gần 12 triệu người vẫn là điểm then chốt trong kế hoạch ứng cử của Trump.
Dĩ nhiên việc đó không chỉ rất lớn, mà còn rất khó làm -dù ông thắng kiện, được tòa án cho phép ông đuổi hàng chục triệu công dân Mỹ ra khỏi lãnh thổ Mỹ.
Khó, nhưng Trump nói ông biết cách làm: ông hứa sẽ dựng lên một hàng rào dài suốt 3,145 cây số trên biên giới Mỹ-Mễ để ngăn cấm người di dân lậu.
Nhìn ảnh một đoạn hàng rào biên giới này, ai cũng thấy nó không đủ sức bảo vệ lãnh thổ Mỹ chống lại những cuộc xâm nhập của người di dân Mễ. Bọn chuyên nghiệp đưa người vượt biên vẫn có thể đào hầm dưới hàng rào, hoặc bắc thang trên hàng rào để đưa người di dân lậu vào Mỹ.
Không hàng rào nào kiên cố hơn những bức tường bê tông của khám đường Clinton Correctional Facility, và không hệ thống canh gác nào nghiêm nhặt hơn những vọng gác của khám đường này, vậy mà hai tù nhân Richard W. Matt và David Sweat vẫn vượt ngục được.




Trump nói ông sẽ hủy bỏ sắc lệnh của tổng thống Obama -thường được gọi là luật DREAM (Deferred Action for Childhood Arrivals)- và hủy cả quyền mang quốc tịch Mỹ của những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ.
Kế hoạch cải cách di trú dài sáu trang được mệnh danh là “Immigration Reform That Will Make America Great Again,” (Cải cách quy chế di dân để làm nước Mỹ trở lại hùng mạnh) được Trump cho phổ biến hôm Chủ Nhật 8/16/2015; ông đòi chính phủ Mễ gánh vác mọi chi phí dựng hàng rào biên giới, và tuyên bố là chính phủ Mỹ sẽ cưỡng bách trục xuất mọi người di dân bất hợp pháp.
Trump kể tội người di dân trong vài thập niên vừa rồi đã phá nát giới trung lưu Hoa Kỳ bằng cách cung cấp nhân lực với giá rẻ, khiến 40% thanh niên Mỹ đen và 30% thanh niên Hispanic thất nghiệp.
Những con số đó không đúng; thống kê chính thức cho thấy chỉ có 13.8% người Mỹ Đen, và 10.3% người Hispanic thất nghiệp, và không một tài liệu nào nói nguyên nhân thất nghiệp của những người này là sự cạnh tranh việc làm của người di dân lậu.
Không đúng, và không thực hiện được, nhưng chính sách giải quyết nạn di dân lậu vẫn giúp Trump duy trì vị trí dẫn đầu nhóm 17 ứng cử viên Cộng Hòa tranh chức tổng thống. Trong bản thăm dò của đài CNN Trump vẫn dẫn đầu với 25% cử tri toàn quốc; tiếp theo sau là bác sĩ Ben Carson, 12%, Nghị Sĩ Ted Cruz, 10%.
Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, Thống Đốc Scott Walker của Wisconsin -đang từ hàng dẫn đầu danh sách, tụt xuống đến hạng 5. Trump giải thích, “Ngay trong tiểu bang Wisconsin, cử tri cũng đã không chọn Walker, vài chục ngàn người còn đòi truất phế ông.”
Ông John Bloom, một viên chức kỳ cựu của đảng Cộng Hòa, nhận xét về hiện tượng Trump, “Một tháng trước, nếu phải trả lời câu hỏi, 'Trump có phải là ứng cử viên sáng giá nhất không?' chắc chắn tôi đã nói, không. Nhưng giờ này Trump đang dẫn đầu danh sách; ai cũng biết điều đó, tuy nhiên, tôi lại không biết nguyên nhân nào tạo ra tình trạng này -vì lập trường của Trump, hay vì quần chúng nổi loạn, chống giới lãnh tụ Cộng Hòa.”
Ý ông Bloom là vì nổi loạn chống đường lối chính trị Cộng Hòa mà cử tri lựa một ứng cử viên hoàn toàn khác những lãnh tụ Cộng Hòa đang cầm quyền.
Một nhân vật khác -bình luận gia Ken Hoffman- nhận xét về Trump; Hoffman viết, “Tôi không rành lắm về chính trị, nhưng tôi rành sân khấu và truyền hình, và tôi đánh giá Trump còn rành về truyền hình hơn tôi nữa.
“Trump kịch hơn mọi kịch sĩ mà tôi đã phê bình; ông ta nói đúng những câu khán giả thích nghe, và nói bốp chát, giựt gân bằng ngôn ngữ nhân gian.”
Dù Trump đắc cử hay không, Hoa Kỳ vẫn cần có ngay một chính sách di trú mới. Không ai có quyền coi con số gần 12 triệu người di dân lậu là chuyện bình thường.
Tổng Thống Obama cũng không cần nhường cho chính phủ sắp tới vinh dự giải quyết khó khăn di dân, mà ông đã góp phần tạo ra. Ông cần viết ngay một đạo luật di trú, mà không cần biết Quốc Hội Cộng Hòa có thông qua hay không.
Ông có bổn phận sửa lại tệ trạng di dân lậu sống bất hợp pháp quá đông và quá lâu trên lãnh thổ Hoa Kỳ. (nđt)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT