Thế Giới

Chính trị gia đảng cực hữu Đức bị đánh bất tỉnh trên đường

Tuesday, 08/01/2019 - 08:18:34

Dù ông Magnitz đã ngã xuống đất, những kẻ tấn công vẫn liên tục đánh vào đầu ông. Ba kẻ hành hung chỉ dừng tay khi một người thợ xây xông đến ngăn cản họ.


Ông Frank Magnitz trước và sau khi bị đánh. (Evening Standard/YouTube)

BREMEN – Ông Frank Magnitz, thành viên quốc hội thuộc đảng cực hữu AfD của Đức, vào hôm thứ Hai đã phải nhập viện với nhiều vết thương nghiêm trọng, sau khi bị ba người tấn công tại thành phố Bremen, phía bắc nước Đức. Đảng AfD gọi vụ tấn công nhằm vào chính trị gia Magnitz là một "nỗ lực ám sát" bất thành. Theo thông báo đăng trên trang Facebook của AfD, ông Magnitz bị đánh bất tỉnh khi vừa rời khỏi bữa tiệc mừng năm mới tại một nhà hát trong thành phố. Dù ông Magnitz đã ngã xuống đất, những kẻ tấn công vẫn liên tục đánh vào đầu ông. Ba kẻ hành hung chỉ dừng tay khi một người thợ xây xông đến ngăn cản họ.

Phòng công tố Bremen và cảnh sát đang điều tra sự việc, nghi ngờ do động cơ chính trị. "Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ theo dõi sát phản ứng của những đảng khác", AfD viết trên Facebook, đăng kèm bức ảnh ông Magnitz mặt đầy máu, với vết thương lớn trên đầu. Đảng AfD đã giành 94 ghế trong quốc hội Đức sau cuộc bầu cử liên bang hồi tháng 9 năm ngoái, biến họ thành đảng lớn thứ ba tại quốc hội. Vụ tấn công ông Magnitz xảy ra chỉ 3 ngày sau một vụ nổ bên ngoài văn phòng của AfD ở thị trấn Doebeln, bang Saxony.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT