Hoa Kỳ

Chip điện toán làm từ gỗ có khả năng tự phân hủy

Thursday, 28/05/2015 - 07:39:18

"Gỗ là vật liệu hút ẩm tự nhiên và có thể nở ra. Với một lớp phủ epoxy trên bề mặt của CNF, chúng tôi giải quyết được hai vấn đề là chống ẩm và tạo độ nhẵn cho bề mặt", chuyên gia Zhiyong Cai nói.

Cha bắn con 3 tuổi rồi quay súng tự sát
CALIFORNIA – Một người đàn ông 41 tuổi và con trai 3 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ giết người – tự sát xảy ra vào chiều thứ Tư. Luis Arizmendi, 41 tuổi, cư dân Trabuco Canyon, và con trai là Sebastian, 3 tuổi, được phát hiện đã thiệt mạng vì đạn bắn vào lúc 7:30 tối tại nhà của họ trên đường Swallows Lane.
Trước đó, cảnh sát Orange County đã đến ngôi nhà này lúc 6:10 chiều, sau khi nhận được điện thoại 911 báo tin về một vụ xung đột trong gia đình. Khi đến nơi, nhân viên công lực nhìn thấy vợ của Arizmendi đang đứng bên ngoài nhà, ẳm theo con gái 18 tháng tuổi. Người vợ nói rằng cô đang có tranh cãi với chồng, và khi cảnh sát tìm cách nói chuyện với Arizmendi, người này đã cố thủ trong nhà và không trả lời các cuộc điện thoại do cảnh sát gọi vào.
Khi đội đặc nhiệm SWAT phá cửa xông vào nhà lúc 7:20 tối, thì họ phát hiện Arizmendi và con trai Sebastian đã chết bên trong. Cả hai đều chết vì vết đạn bắn vào đầu, và cảnh sát tin rằng đây là một vụ giết người rồi tự sát.

Chip điện toán làm từ gỗ có khả năng tự phân hủy
WISCONSIN - Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa chế tạo thành công loại chip điện tử mới làm từ gỗ, có thể tự phân hủy sinh học. Nhóm nghiên cứu đã thay thế bảng nền bằng chất cellulose nanofibril (CNF), một vật liệu linh hoạt làm từ sợi thực vật. Nó có bề mặt nhẵn và giãn nở nhiệt tốt. Kết quả cho thấy, khả năng hoạt động của chip làm từ gỗ tương đương với những con chip hiện có trên thị trường.
"Gỗ là vật liệu hút ẩm tự nhiên và có thể nở ra. Với một lớp phủ epoxy trên bề mặt của CNF, chúng tôi giải quyết được hai vấn đề là chống ẩm và tạo độ nhẵn cho bề mặt", chuyên gia Zhiyong Cai nói.
Hầu hết thiết bị điện tử ngày nay đều được làm từ vật liệu không thể tái chế, không phân hủy, và có chất độc tiềm tàng. Do đó, các thiết bị này gây ra mối lo về ô nhiễm môi trường khi chúng bị người dùng vất bỏ. Các nhà khoa học của Đại học Wisconsin-Madison cùng Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ hy vọng, kỹ thuật chế tạo chip điện tử tự phân hủy sinh học sẽ giải quyết phần nào vấn đề này. “Con chip điện tử này an toàn như phân bón, chúng ta có thể vất bỏ nó và nấm vi sinh sẽ phá hủy nó", ông Zhenqiang Jack, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho hay.
Chip điện tử có thể tự phân hủy sinh học sẽ có nhiều ảnh hưởng tích cực đến môi trường. Tuy nhiên, có lẽ phải mất một thời gian khá lâu, những con chip điện tử loại này mới có thể được áp dụng rộng rãi.

Chết đuối vì thử vừa đeo đá vừa bơi
SAN FRANCISCO – Một thanh niên đã chết đuối ngay trong ngày sinh nhật thứ 21 của anh, sau khi thử bơi băng ngang qua một hồ nước ở miền Bắc California, vừa bơi vừa đeo theo 10 pound (4.5 ký) đá. Austin Harr đã tụ tập vui chơi với bạn bè ở một hồ nước trong khu Oroville Wildlife Area vào chiều thứ Hai, và sau đó anh nảy ra ý định vừa đeo đá nặng vừa bơi ngang qua hồ.
Tuy nhiên, sau khi đeo đá và nhảy xuống nước, Harr đã chìm luôn không có tăm hơi. Sau vài phút, bạn bè của anh bắt đầu lo sợ và đã lội xuống tìm kiếm Harr nhưng không có kết quả. Các nhân viên cấp cứu đã được gọi đến và họ chỉ tìm thấy Harr vào khoảng 1 giờ sau đó. Người thanh niên này được đưa vào bệnh viện và được xác định là đã chết. Cảnh sát tin rằng, bia rượu đã góp phần gây ra tai nạn đáng buồn này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT