Hoa Kỳ

Chợ Albertsons sắp được đổi chủ

Tuesday, 23/12/2014 - 08:37:31

Hãng Haggen hiện đang sở hữu 18 cửa hàng tạp hóa với 16 hiệu thuốc tại Washington và Oregon. Nếu việc mua lại cửa hàng của Albertsons và Safeway được FTC chấp thuận, tổng số cửa tiệm của Haggen sẽ là 164 cửa tiệm với 106 hiệu thuốc.


CALIFORNIA – Tám-mươi ba cửa hàng tạp hóa tại California, bao gồm 11 cửa hàng tại Orange County và 5 cửa hàng tại Inland Empire, đang chuẩn bị đổi chủ.
Hãng Haggen Food & Pharmacy, một hãng bán lẻ lớn ở vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, đã tuyên bố vào cuối tuần qua rằng hãng dự định mua lại 146 cửa hàng của Albersons và Safeway tại các tiểu bang Washington, Oregon, California, Nevada và Arizona. Các điều khoản thương lượng hiện chưa được công bố.
Hai hãng bán lẻ Albertsons và Safeway đã hợp nhất thành một đại công ty trong một thỏa thuận được loan báo vào tháng 3 vừa qua. Ủy Ban Thương Mại Liên Bang FTC đã yêu cầu 2 hãng này phải bán bớt một số cửa hàng, để bảo đảm rằng sự hợp nhất giữa 2 công ty sẽ không gây ra tình trạng lấn át quá mức trên thị trường bán lẻ.
Hãng Haggen hiện đang sở hữu 18 cửa hàng tạp hóa với 16 hiệu thuốc tại Washington và Oregon. Nếu việc mua lại cửa hàng của Albertsons và Safeway được FTC chấp thuận, tổng số cửa tiệm của Haggen sẽ là 164 cửa tiệm với 106 hiệu thuốc.
Nếu thỏa thuận được thông qua, có 11 trong số 65 chợ Vons, Albertsons, và Pavillions trên khắp Orange County sẽ được bán cho Haggen trước tháng 6 năm 2015. Nhân viên và quản lý tại các cửa hàng này sẽ không thay đổi.
Ngoài thỏa thuận với Haggen, hai hãng Albertsons và Safeway còn bán một số cửa hàng tại Texas, Montana, Washington, và Wyoming, cho ba người mua khác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT