Hoa Kỳ

Chó cảnh khuyển thiệt mạng trong vụ nổ súng

Tuesday, 28/06/2016 - 10:10:46

Không cảnh sát nào bị thương, nhưng chó K-9 Credo đã trúng đạn trong vụ nổ súng. Đến 12:30 trưa, Sở cảnh sát thông báo chó Credo đã qua đời do vết thương quá nặng. Credo thuộc giống Belgian Malinois, 4 tuổi, và đã làm việc tại Sở cảnh sát Long Beach được 2 năm cùng với cảnh sát Mike Parcells. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.


Chó cảnh khuyển thiệt mạng trong vụ nổ súng

LONG BEACH – Một chú chó cảnh khuyển đã qua đời hôm thứ Ba, sau khi trúng đạn trong một vụ xung đột xảy ra tại Long Beach. Các cảnh sát và nghi can đã trao đổi nhiều loạt đạn, trong vụ đối đầu xảy ra trên đường East 15th lúc 11 giờ sáng, theo lời nhà chức trách Long Beach. Nghi can sau đó đã bị thương và được đưa vào bệnh viện. Tình trạng của kẻ này chưa được rõ. 

Không cảnh sát nào bị thương, nhưng chó K-9 Credo đã trúng đạn trong vụ nổ súng. Đến 12:30 trưa, Sở cảnh sát thông báo chó Credo đã qua đời do vết thương quá nặng. Credo thuộc giống Belgian Malinois, 4 tuổi, và đã làm việc tại Sở cảnh sát Long Beach được 2 năm cùng với cảnh sát Mike Parcells. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra.

Bé sơ sinh bị chó cắn chết

FRESNO – Một bé gái mới 3 ngày tuổi, sống tại Fresno, đã bị 2 con chó nhà nuôi cắn chết. Được biết, người mẹ đã mở cửa nhà vào lúc hơn nửa đêm vì trời quá nóng, và đặt bé gái nằm trên ghế. Cô rời đi trong vài giây thì nghe tiếng con gái khóc thét nên vội chạy trở lại, và phát hiện bé đã bị 2 con chó nhà nuôi tấn công. Em bé được đưa vào bệnh viện và qua đời sau đó.

Người mẹ cho biết, cô đã tưởng rằng hai con chó đã được cột lại. Các con chó, thuộc giống shar-pei lai với pit bull, đã bị nhà chức trách bắt đi và dự kiến sẽ nhận cái chết nhân đạo. Cảnh sát tin rằng đây là một tai nạn và chưa có ý định truy tố bất cứ ai.



Hai phụ nữ, 4 trẻ em, thiệt mạng trong tai nạn kinh hoàng

GORMAN – Hai gia đình cùng đi trên một xe minivan đã gặp tai nạn kinh hoàng vào sáng sớm thứ Ba, khiến 2 người phụ nữ cùng 4 trẻ em thiệt mạng. Tai nạn xảy ra trên xa lộ I5, thuộc Los Angeles County. Những nạn nhân tử vong là 2 người mẹ và các con nhỏ của họ. Hai người đàn ông đã bị thương khi tìm cách cứu gia đình của họ.

Được biết, lúc 3:30 sáng, chiếc minivan đã gặp một trục trặc nhỏ nên tấp vào lề, và 2 người đàn ông xuống xe để kiểm tra. Tuy nhiên, một phần chiếc minivan vẫn còn lấn ra làn xe lưu thông, nên 1 xe tải lớn khi chạy đến đây đã tông trúng chiếc minivan, khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội trong khi các phụ nữ và trẻ em vẫn còn bên trong.

Cảnh sát Dan Williams và 1 đồng nghiệp đã đến hiện trường không lâu sau tai nạn. “Chúng tôi nhìn thấy chiếc xe van bốc cháy. Hai người chồng chạy đến chỗ chúng tôi, nói rằng gia đình của họ vẫn còn kẹt trong xe,” anh Williams nói. Anh kể rằng, người đồng nghiệp đi cùng đã cố mở cửa xe, “nhưng ngọn lửa quá lớn và anh ấy phải lùi ra. Tôi chụp lấy bình cứu hỏa đem theo… nhưng chúng tôi đã không thể đưa bất cứ ai thoát khỏi xe.” Hai người đàn ông đã được đưa vào bệnh viện chữa trị với những vết phỏng trên tay và mặt.

Khối Dân Chủ Thượng Viện chặn dự luật ngân sách chống Zika của Cộng Hòa

WASHINGTON DC – Thượng Viện Hoa Kỳ lại chia rẽ vào hôm thứ Ba, sau khi các thượng nghị sĩ Dân Chủ bác bỏ dự luật trị giá $1.1 tỷ Mỹ kim của phe Cộng Hòa, liên quan đến các chương trình nghiên cứu và phòng chống bệnh Zika. Phe Dân Chủ cáo buộc đảng Cộng Hòa đã chèn vào dự luật một số điều khoản, mà sau này sẽ có tác dụng chận nguồn tài trợ cho các cơ sở hỗ trợ phá thai Planned Parenthood tại Puerto Rico, và giảm bớt giới hạn cho việc phun thuốc trừ sâu.

Đảng Dân Chủ yêu cầu thương lượng thêm về dự luật, trong khi đảng Cộng Hòa khẳng định rằng, hiện tại, dự luật – vốn đã được thảo luận bởi các chính trị gia Cộng Hòa ở cả Hạ Viện và Thượng Viện – chính là dự luật tốt nhất mà chính phủ Obama sẽ nhận được. Trước đó, vào tháng Hai, chính phủ đã yêu cầu Quốc Hội cung cấp $1.9 tỷ Mỹ kim ngân sách khẩn cấp để đối phó Zika. Cho đến nay, phe Cộng Hòa – đảng đang kiểm soát Quốc Hội – vẫn tỏ ra chậm chạp trong việc đáp ứng các yêu cầu của chính phủ Obama. Thay vào đó, đảng này yêu cầu chính phủ chuyển $500 triệu chưa dùng tới trong ngân sách chống Ebola sang cho ngân quỹ chống Zika.

Được bồi thường $10,000 sau khi nâng cấp Windows 10

CALIFORNIA – Cô Teri Goldstein, sống tại California, cho biết chiếc máy điện toán Windows 7 của cô đã tự nâng cấp (up date) lên Windows 10 mà chưa hề được cô chấp thuận. Sau khi chuyển đổi lên phiên bản mới, chiếc máy bắt đầu chập chờn, "chạy chậm như rùa", hoặc đứng máy, khiến công việc của Goldstein bị đình trệ. Cô Goldstein quyết định kiện Microsoft ra tòa, đòi tiền cho chi phí mua máy điện toán mới cũng như bù đắp những tổn thất trong thời gian không có máy để sử dụng. Microsoft đã đồng ý trả khoản bồi thường $10,000 Mỹ kim cho Goldstein.

Kể từ khi tung ra bản Windows 10 vào tháng 7, 2015), Microsoft luôn khuyến khích người dùng nâng cấp. Những ai đang sử dụng Windows 7 và Windows 8 sẽ nhận được cửa sổ pop-up thông báo cập nhật. Thậm chí, một số báo cáo cho thấy, Microsoft tự ý download bản cài Windows 10 trên máy, khiến máy chạy chậm hơn, hoặc tự cài đặt mà không hỏi ý kiến chủ nhân thiết bị đó. Tổng giám đốc Microsoft Satya Nadella khẳng định, Windows 10 là hệ điều hành Windows nhanh nhất dành cho cả người thường lẫn cơ sở thương mại. Các máy điện toán mới được sản xuất hiện đều chạy Windows 10.



IKEA thu hồi tủ kéo sau hàng loạt tai nạn


CALIFORNIA – Hôm thứ Ba,hãng IKEA vừa ra lệnh thu hồi 29 triệu chiếc tủ kéo tại thị trường Hoa Kỳ, sau nhiều tai nạn thương tích và 6 ca tử vong, gây ra do chiếc tủ bị ngã và đè lên trẻ em. Tại Hoa Kỳ, trung bình cứ 2 tuần lại có một trẻ nhỏ thiệt mạng vì bị tủ hoặc TV nặng đè lên người. Mỗi năm, khoảng 38,000 người phải vào phòng cấp cứu vì các chấn thương liên quan đến đồ nội thất bị ngã, đa số các ca này đều là trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Trong nhiều trường hợp, các em nhỏ đã kéo ngăn kéo ra khỏi tủ, và cố leo lên các ngăn kéo này như leo lên thang, khiến chiếc tủ bị ngã đè lên các em, gây thương tích nặng hoặc thiệt mạng.

Ủy Ban Sản Phẩm An Toàn CPSC cho biết, 6 trẻ em bị tủ gỗ của Ikea đè chết đều là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, với ca gần nhất vừa xảy ra trong năm 2016. Cơ quan này cũng nhận được báo cáo về 36 trường hợp trẻ em bị thương cũng do sản phẩm này. Hầu hết các tủ kéo tại Hoa Kỳ đều tuân theo một tiêu chuẩn - dù không bắt buộc - là chiếc tủ sẽ không ngã khi các ngăn bị lôi ra và bị níu kéo bởi một trọng lượng 50 pound. Lệnh thu hồi hôm thứ Ba áp dụng cho mọi sản phẩm Ikea không vượt qua được kiểm tra này.

Theo thông báo hôm thứ Ba, Ikea đồng ý đến thu hồi chiếc tủ ngay tại nhà của khách hàng và sẽ hoàn tiền lại, hoặc nhân viên Ikea sẽ gắn chặt chiếc tủ vào tường cho khách hàng. Lệnh thu hồi này cũng áp dụng cho khách hàng tại Canada.

Sở cảnh sát Oakland vướng vào tai tiếng tình dục

CALIFORNIA – Sở cảnh sát Oakland, California, đang vướng vào một tai tiếng tình dục chưa từng thấy, khi một cô gái mại dâm 18 tuổi tiết lộ cô đã quan hệ tình dục với hơn 30 cảnh sát, và nhiều vụ xảy ra khi cô còn chưa tới tuổi trưởng thành. Cô gái, với tên giả là Celeste, kể rằng mẹ cô có một công việc tốt, là người trực tổng đài của Sở cảnh sát Oakland, nhưng Celeste lại sinh sống tại một khu vực nơi có nạn ma túy và mại dâm, nên cô cũng sớm bị ảnh hưởng và cũng trở thành gái bán hoa.

Celeste nói rằng cô mới 16 tuổi khi có quan hệ tình dục với người cảnh sát đầu tiên – một người bạn của mẹ cô tại Sở cảnh sát Oakland. “Họ tiếp tục truyền tai nhau và tôi gặp thêm nhiều cảnh sát nữa,” Celeste nói. Celeste cho biết, cô đã ngủ với “hơn 30 cảnh sát,” từ cảnh sát tuần tra, phát ngôn viên, chỉ huy, và cả những cảnh sát quản lý cảnh khuyển.

Hiện ít nhất 7 cơ quan công lực đang điều tra các nhân viên của mình. Celeste cho biết, các nhân viên điều tra đã lấy lời khai và copy mọi thứ trong điện thoại của cô, bao gồm các tin nhắn và hình ảnh. Theo lời Celeste, các cảnh sát hiện đang bị đe dọa sự nghiệp gồm có: 16 người ở Sở cảnh sát Oakland; 6 cảnh sát Richmond; 4 thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng Alameda County; 3 thuộc San Francisco; 1 thuộc Văn phòng cảnh sát trưởng Contra Costa; 1 cảnh sát Livermore; và 1 quân cảnh thuộc cơ quan Vận Chuyển Quốc Phòng của Quân Đội Hoa Kỳ - người đã liên lạc với cô sau khi vụ tai tiếng bùng ra.

Celeste cho biết, chỉ 3 người trong số các cảnh sát nêu trên là trả tiền cho cô, tuy nhiên, cô vẫn quan hệ với những người khác để đổi lấy thông tin. Các cảnh sát này đã báo tin cho Celeste mỗi khi họ sắp có chiến dịch bố ráp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT