Hoa Kỳ

Chó được phép ăn ở nhà hàng California

Friday, 22/08/2014 - 08:57:28

Tại California, các thực khách có thể thưởng thức một bữa ăn dưới mái hiên của nhà hàng cùng với con chó mà họ dắt theo. Ăn như vậy được xem là hợp pháp, chiếu theo một luật mới vừa được Thống Đốc Jerry Brown ký vào hôm thứ Năm.


 
Tại California, các thực khách có thể thưởng thức một bữa ăn dưới mái hiên của nhà hàng cùng với con chó mà họ dắt theo. Ăn như vậy được xem là hợp pháp, chiếu theo một luật mới vừa được Thống Đốc Jerry Brown ký vào hôm thứ Năm. Luật này hủy bỏ các điều khoản trong bộ luật y tế của tiểu bang liên quan đến việc cấm nhà hàng cho phép chó vào quán ăn.

Bắt đầu từ năm tới, chó ở California sẽ được phép ăn ngoài trời, nếu chúng được đeo dây xích hoặc đang ở yên trong một lồng xách chó.

Dân Biểu Dân Chủ Mariko Yamada, tác giả của luật này, hóm hỉnh nói, “Tôi muốn chúc mọi người 'ăn ngon miệng’. Các chủ nhà hàng ở California sẽ thấy hoạt động kinh doanh gia tăng, cung cấp thức ăn cho các khách hàng của họ và những con chó mà khách yêu thích.”

Luật mới này làm sáng tỏ một đoạn trong bộ luật y tế của tiểu bang cấm hẳn chó vào trong các nhà hàng, bao gồm những hàng hiên ngoài trời hoặc các sân. Quy định này đã gây ra lộn xộn, vì một số cấp chính quyền địa phương quyết định thực thi công lực, trong khi đó những người khác nhắm mắt làm ngơ.
Tại các quận hạt trong đó các giới chức địa phương lơi lỏng hơn về việc thực thi công lực, những chủ nhà hàng nào khuyến khích các khách của họ mang chó của họ đi ăn tối đều có nguy cơ bị phạt vì vi phạm luật y tế.

Bà Angelica Pappas, phát ngôn viên của Hiệp Hội Nhà Hàng California, nói, “Chúng tôi vui mừng vì nay các nhà hàng sẽ thêm tự do để chính mình xác định những vị khách nào mà mình muốn phục vụ. Đối với nhiều người, các khách bốn chân, và những người chủ của chúng, là một thị trường đói.”

Luật mới chỉ cho phép chó vào hiên nhà hàng, nếu có một lối vào riêng biệt. Nơi đó chúng có thể đi vào khu vực lộ thiên không phải vào bên trong nhà hàng.

Có những biện pháp hạn chế khác nữa cũng cấm chó ngồi trên ghế hoặc ghế dài, trà trộn trong nhà bếp, hoặc tiếp xúc trực tiếp với những người phục vụ hoặc đầu bếp. Chủ của các thú cưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại tài sản nào do chó của họ gây ra.

Tuy nhiên, luật này không đòi chính quyền địa phương phải cho phép các thú cưng vào trên hiên nhà hàng, vì vậy một số cấp chính quyền vẫn có thể cấm những con vật nuôi ấy vào.

Luật này đã được cơ quan lập pháp thông qua, với sự ủng hộ rộng rãi của cả hai đảng. Thống Đốc Brown có con chó tên là Sutter Brown. Nó là một biểu tượng của Sacramento, cùng với một mục Twitter của nó. Nhưng ông Brown không bình luận về việc ký dự luật ấy cả.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT