Kinh Doanh

Chợ thực phẩm bị phạt vì bán trứng giá cắt cổ vào đầu đại dịch

Tuesday, 05/04/2022 - 06:23:15

Smart & Final đã đồng ý trả tiền phạt $175,000 để giải quyết cáo buộc rằng hãng này đã bán giá cắt cổ đối với một số loại trứng gà vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.


Siêu thị Giant Food Supermarket tại Springfield, Virginia thiếu trứng gà bán cho khách. (Alex Wong/ Getty Images)

 

 

OAKLAND – Thương hiệu chợ thực phẩm Smart & Final đã đồng ý trả tiền phạt $175,000 Mỹ kim, để giải quyết cáo buộc rằng hãng này đã bán giá cắt cổ đối với một số loại trứng gà vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19, theo nhà chức trách California cho biết hôm thứ Ba.

Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Rob Bonta nói, từ ngày 4 tháng 3, 2020 đến 22 tháng 6, 2020, các chợ Smart & Final đã tăng giá trứng gà cao hơn mức cho phép trong lúc tiểu bang đang trong tình trạng khẩn cấp. Một cuộc điều tra cho thấy Smart & Final đã bán hơn 100,000 vỉ trứng gà được tăng giá hơn 10%, vi phạm pháp luật.

Vào đầu đại dịch, Thống Đốc Gavin Newsom đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tiểu bang, cấm việc bán hàng với giá cắt cổ đến hết tháng 8, 2020. Bộ Tư Pháp cho biết đã nhận rất nhiều thư than phiền về việc giá trứng bị tăng quá mức, trong đó, nhiều sự việc liên quan đến các chợ Smart & Final trên khắp California.

“Sự việc này là lời khuyến cáo cho các cửa hàng thực phẩm và các cửa hàng bán nhu yếu phẩm khác. Quý vị hãy tuân thủ luật chống bán giá cắt cổ, nếu không quý vị sẽ phải chịu trách nhiệm,” Bộ Trưởng Bonta nói. Hãng Smart & Final có hơn 250 chợ bán lẻ trên khắp miền tây Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT