Hoa Kỳ

Chợ thực phẩm tại California phải giới hạn lượng khách hàng trong chợ

Tuesday, 01/09/2020 - 10:58:48

Các chợ thực phẩm vẫn được tiếp tục mở cửa, nhưng chỉ được nhận lượng khách bằng 50% sức chứa trong cùng một thời điểm.


Bên ngoài chợ Á Đông tại trung tâm phố Little Saigon, Westminster ngày 5 tháng 8, 2020. (Allen J. Schaben / Los Angeles Times via Getty Images)

 

 

Các chợ thực phẩm tại California đang được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19, như tẩy trùng xe mua hàng và giới hạn lượng khách trong chợ trong cùng một thời điểm.

Theo mệnh lệnh mới được ban hành trên toàn tiểu bang, các chợ thực phẩm vẫn được tiếp tục mở cửa, nhưng chỉ được nhận lượng khách bằng 50% sức chứa trong cùng một thời điểm. Hiệp hội chợ thực phẩm California (CGA) cho biết, các thành viên của hiệp hội đã thực hiện các quy tắc này từ lâu, và điều khác biệt hiện nay chỉ là các quy tắc này trở thành yêu cầu bắt buộc trên toàn tiểu bang.

Ngoài ra, từ tháng 3 đến nay, các chợ thực phẩm tại California cũng tăng lau chùi các kệ hàng, đồng thời yêu cầu nhân viên và khách hàng phải đeo khẩu trang. Người mua hàng vẫn được quyền đem theo giỏ đựng hàng của mình đến chợ, nhưng để tránh làm virus lây lan, nhân viên chợ sẽ không bỏ hàng vào giỏ riêng của khách, mà khách hàng phải tự làm việc này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT