Thanh Huyền/Viễn Đông
Chổi là một vật dụng rẻ tiền, bình thường, nhưng bất cứ nhà nào cũng cần đến sự hiện diện của cây chổi. Máy hút bụi dù có tiện lợi đến đâu vẫn không thể thay thế được cây chổi trong nhà. Ở Quảng Nam, ngay xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, có một xóm chuyên làm chổi đót, cung cấp cho các tỉnh lân cận và cả trong miền Nam. Người dân nơi đây cũng nhờ có các cơ sở này mà có thêm lợi tức. Dẫu có cực nhưng vẫn hơn dãi nắng, dầm mưa ngoài ruộng đồng.

Các thanh nứa đang phơi để làm cán chổi - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Hai cụ ngồi tách bông đót nhưng chẳng người nào đeo khẩu trang,
bông đót rất dễ bay vào mũi - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Quấn dây kẽm thật mảnh để buộc chặt cho loại chổi quét đường
ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Cho bọc nylon vào cán chổi - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Bện cho chổi bung ra để quấn dây vào - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Chổi thành phẩm có giá trung bình từ 12.000-15.000 đồng/cây,nhưng khi
bán ra tới tay người tiêu thụ thì giá gấp đôi - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông

Các nhân công làm việc hưởng lương theo sản phẩm, trung bình mỗi ngày
kiếm được hơn 70.000 đồng, đỡ cực hơn làm nông, tuy nhiên
cũng bị ảnh hưởng độc hại - ảnh: Thanh Huyền/Viễn Đông