Hoa Kỳ

Chồn groundhog đoán mùa xuân ấm áp sẽ đến sớm, nhưng khoan vội mừng

Saturday, 02/02/2019 - 08:21:27

Tuy nhiên, mọi người được khuyên không nên vui mừng quá sớm, vì dự đoán của chồn Phil không phải lúc nào cũng đúng. Trong thập niên qua, tỷ lệ đoán đúng thời tiết của các đời chồn groundhog chỉ là 40%, theo Cơ Quan Hải Dương và Khí Quyển Quốc Gia NOAA.


Ngày hội Groundhog Day
Dù trời lạnh âm độ dưới mức đông đá, có tới 30,000 người đã đến Punxsutawnwey, tiểu bang Pennsylvania vào sáng sớm thứ Bảy, để xem phản ứng của con groundhog khi nó xuất hiện bên ngoài tổ. Theo dự đoán về sự xuất hiện của con chồn này thì mùa xuân sẽ đến sớm và chấm dứt tình trạng băng giá hiện nay. Nhưng chồn cũng đoán trật... nhiều lần. (Jeff Swensen/Getty Images)

PUNXSUTAWNWEY - Vào sáng thứ Bảy, hàng ngàn người đã tụ tập về điểm du lịch Gobblers Knob tại thành phố Punxsutawnwey, Pennsylvania, để theo dõi con chồn groundhog nổi tiếng dự đoán thời tiết. Ngày thứ Bảy là ngày Groundhog Day tại Hoa Kỳ, và lễ hội thường niên Groundhog Day lần thứ 133 đã diễn ra tại Punxsutawney theo đúng truyền thống từ năm 1840 tới nay.

Trong ngày lễ hội, nhân vật chính sẽ là con chồn groundhog tên Phil, sinh ra và lớn lên tại tiểu bang Pennsylvania. Theo truyền thuyết, nếu chồn Phil có thể nhìn thấy bóng của nó trên mặt đất, điều đó có nghĩa là mùa đông sẽ kéo dài thêm 6 tuần. Ngược lại, nếu Phil không nhìn thấy bóng của chính mình, mùa xuân sẽ đến sớm trong năm 2019.

Chồn Phil mập mạp được bế ra khỏi hang lúc 7:30 sáng giờ miền đông, và đã không nhìn thấy bóng của nó, dự đoán mùa xuân đến sớm cho mọi người. “Hỡi những người trung thành, trên đất không có bóng của tôi và mùa xuân tươi đẹp đang sắp đến,” một thành viên trong ban quản lý của Phil đọc lớn kết quả dự đoán trong tiếng reo hò của mọi người.

Tuy nhiên, mọi người được khuyên không nên vui mừng quá sớm, vì dự đoán của chồn Phil không phải lúc nào cũng đúng. Trong thập niên qua, tỷ lệ đoán đúng thời tiết của các đời chồn groundhog chỉ là 40%, theo Cơ Quan Hải Dương và Khí Quyển Quốc Gia NOAA.

Tuy nhiên, bất chấp kết quả dự đoán thế nào, chồn Phil vẫn được rất nhiều người yêu mến, và mỗi năm, hàng ngàn người vẫn sẵn lòng thức dậy từ sớm để dự ngày Groundhog Day. Lễ hội Groundhog Day được tổ chức bởi Câu lạc bộ Punxsutawney Groundhog. Đây cũng là tổ chức chăm sóc hàng trăm con groundhog tại Pennsylvania, bao gồm cả chồn Phil và các đời chồn “thầy bói" trước đây.
Theo truyền thuyết, chủ tịch câu lạc bộ Punxsutawney Groundhog là người duy nhất hiểu được thông điệp của Phil. Do đó, mỗi năm, Phil sẽ được đặt lên một gốc cây trong lúc vị chủ tịch quan sát đôi mắt và cử động của nó, và vị chủ tịch sau đó sẽ hướng dẫn phó chủ tịch đọc cuộn giấy khớp với dự đoán của Phil.
Sau khi đưa ra dự đoán về mùa xuân ấm áp sắp tới, chồn Phil được đưa trở về nghỉ ngơi trong chiếc hang hân tạo chứa đầy cỏ và lá khô của nó. Con chồn groundhog sẽ tạm thời "thất nghiệp" cho tới ngày 2 tháng 2, 2020, khi nó xuất hiện trở lại trong lễ hội lần thứ 134.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT