Xe Hơi

Chọn xe nào: Sedan hay SUV?

Saturday, 10/01/2015 - 08:58:07

Xe có 4 bánh, 4 cửa (hoặc 2 cửa), nhưng gầm thấp, sát mặt đất là Sedan, còn gầm cao, cách xa mặt đất là SUV. Vì thế, xét về chiều cao, Sedan thấp hơn SUV.

Hai chiếc SUV (trái) và Sedan ở bên nhau với sự tương phản rõ nét

Bài HAO SMITH

Hỏi: Năm nay, cháu 17 tuổi, đã đậu bằng lái xe, và đang trông mong làm được làm chủ chiếc xe đầu tiên trong đời. Hiện nay ba cháu đã có chiếc Camry 2005, và cháu cũng quen chiếc xe ấy. Ngoài ra, cháu cũng có lái một chiếc xe khác, đó là cái xe Civic 2010 của ông thầy dạy lái xe. Theo cháu hiểu thì cả 2 xe đó đều là loại xe mà người ta gọi là Sedan. Đó là loại xe cháu lái quen tay và cả thấy thoải mái. Nếu được lái một cái xe như vậy đi học thì thật hãnh diện với bạn bè. Khổ nỗi, ba cháu lại muốn mua một cái SUV, để ông có thể lái trong những ngày cuối tuần khi ông được ở nhà. Như vậy là cháu phải dùng SUV để đi học trong tuần lễ. Cháu không muốn như vậy. Chú có thể giải thích sự khác biệt giữa 2 loại xe này và cho một chút lời khuyên để cháu thuyết phục ông già hay không? Xin cám ơn chú.

Đáp: Với đủ kiểu đủ loại xe “điểm trang” đường phố mỗi ngày, đa số chúng ta chỉ thấy vui mắt, không ngờ lại có người bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như độc giả này. Hao Smith xin nói qua về sự khác biệt giữa 2 loại trên đây, mong rằng những người trong cuộc có thêm lý do để có một quyết định thích hợp.

Trước tiên, Sedan có thể định nghĩa là loại xe nhỏ mà đa số chúng ta lái đi làm (và đi học) mỗi ngày. Còn SUV tên đầy đủ là Sports Utility Vehicle, thì lớn hơn, khỏe hơn. Để dễ phân biệt khi quan sát về dáng vẻ, chúng ta có thể kể ra 5 điểm giữa Sedan và SUV như sau:
1. Xe có 4 bánh, 4 cửa (hoặc 2 cửa), nhưng gầm thấp, sát mặt đất là Sedan, còn gầm cao, cách xa mặt đất là SUV. Vì thế, xét về chiều cao, Sedan thấp hơn SUV.
2. Sedan có 3 “ngăn” riêng biệt – một ngăn chứa máy ở mũi xe, ngăn chứa hàng ở đuôi xe, và ngăn cho người ngồi ở giữa. Trong khi đó SUV có 2 ngăn: Ngăn chứa máy ở mũi xe, phần còn lại là chỗ người ngồi và hành lý thông thương với nhau, không cách biệt.
3. Sedan có 2 hàng ghế ngồi, trong khi SUV có 3 hàng ghế và ngăn đựng hàng ở ngay sau hàng ghế thứ ba.
4. Sedan nhỏ hơn, và ít tốn xăng hơn, trong khi SUV chạy hao xăng vì lớn xác hơn.
5. Xét về tuổi đời, Sedan đã có mặt trên thị trường từ đầu thế kỷ 20, và vẫn còn là loại xe phổ thông nhất trên đường phố hiện nay. SUV mới xuất hiện từ thập niên 1930, và đáp ứng sở thích và nhu cầu riêng của một nhóm người.
Trong thành phố, Sedan dễ lái và dễ ra vào nơi kia chốn nọ hơn. Do trung tâm trọng lực thấp (lower center of gravity), Sedan lái an toàn hơn vì rủi ro lật xe thấp hơn so với SUV. Chưa kể tới giá cả, Sedan giá “mềm” hơn khi mua mới, và bảo hiểm cũng rẻ hơn. Về khả năng chở người, Sedan thường chở được 4, tối đa 5 người, hàng hóa đặt ở thùng xe.
Sánh với SUV thì khuyết điểm thực sự của Sedan là, vì chỗ ngồi thấp tầm nhìn của tài xế không được bao quát bằng ngồi ở trên cao. Và cũng vì nhỏ và nhẹ, nên Sedan phải lái chạy trên đường trải nhựa, chứ không thể chạy trên đường đất hoặc đường đá sỏi gồ ghề như SUV được.
Với một người mới có bằng lái, mà lại dùng xe để đi học thì dĩ nhiên lái Sedan xem ra dễ dàng và an toàn hơn. Nhưng đừng quên, nếu ngồi SUV, tầm nhìn ra chung quanh sẽ bao quát hơn, đó cũng là một lợi điểm giúp cho tài xế.
Nhưng có thể cha bạn thích SUV vì dáng vẻ khỏe mạnh hùng dũng của nó. Thuyết phục cha của bạn về lợi điểm của Sedan, có lẽ bạn nên nói rằng bạn sử dụng Sedan cả tuần lễ thì nên để bạn dùng Sedan cho đỡ tiền, tiền mua xe, mua bảo hiểm, và mua xăng. Chúc bạn thành công.
Haosmith@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT