Thế Giới

Chủ hãng địa ốc chết trong vụ sập chung cư tại Nigeria

Friday, 05/11/2021 - 05:31:25

Trong số người chết có ông Femi Osibona, giám đốc hãng địa ốc Fourscore Homes, là hãng đang xây dựng tòa nhà 21 tầng này.

Nhà địa ốc Femi Osibona là một trong những người thiệt mạng trong tòa nhà bị sập. (The Nation)

 

LAGOS – Vào thứ Sáu, thêm 7 thi thể đã được tìm thấy từ tòa chung cư cao tầng bị sập ở thủ đô Lagos của Nigeria, nâng tổng số người chết lên 43 người.

Trong số người chết có ông Femi Osibona, giám đốc hãng địa ốc Fourscore Homes, là hãng bất động sản đang xây dựng tòa nhà 21 tầng này. Không có người sống sót nào được tìm thấy kể từ thứ Ba, sau khi tòa nhà bị sập trong lúc đang xây dựng vào một ngày trước đó.

Hiện chưa rõ còn bao nhiêu người mất tích, nhưng một công nhân xây dựng cho biết công trường ước tính có khoảng 100 người đang làm việc khi tòa nhà bị sập, có nghĩa là khoảng 48 người vẫn đang mất tích.

 

Một xác người đang được khiêng ra khỏi tòa nhà cao 21 tầng bị sập hoàn toàn tại quận Ikoyi ở Lagos, Nigeria ngày 2 tháng 11, 2021. (Olukayode Jaiyeola/ NurPhoto via Getty Images)

 

 

Phần lớn các công nhân xây dựng đều là người trẻ tuổi và đến từ Benin, khu vực miền nam Nigeria. Các công nhân này được trả khoảng $5 Mỹ kim cho một ngày làm việc.

Lagos, thành phố lớn nhất Nigeria với hơn 14 triệu dân, đã bắt đầu ba ngày tưởng niệm và mọi lá cờ đều treo rũ. Nhà chức trách cũng đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn.

Sự chú ý cũng bắt đầu tập trung vào hai tòa nhà khác đang được xây dựng trong cùng khu chung cư. Chính quyền đã ra lệnh kiểm tra cấu trúc của các tòa nhà này, nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu nạn.




Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT