Thế Giới

Chủ tịch 74 tuổi của tập đoàn Samsung vướng vào nghi án mua dâm

Thursday, 28/07/2016 - 11:44:13

Trong các đoạn video, chủ tịch Lee bị ghi lại cảnh đang đưa phong bì tiền cho các cô gái trẻ. Dựa theo ngoại hình các cô gái trong đoạn băng, trang Newstapa tin rằng các cô này trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Theo nội dung cuộc nói chuyện giữa các cô gái này với nhau, thì họ được vị chủ tịch Samsung trả cho 5 triệu won ($4,400 Mỹ kim) cho mỗi lần "phục vụ".

                                     Chủ tịch Lee Kun Hee của tập đoàn Samsung trong đoạn video.

SEOUL - Vào tối ngày thứ Năm vừa qua, trang tin Newstapa đã khiến dư luận Nam Hàn xôn xao khi công bố những đoạn video ghi lại cảnh ông Lee Kun Hee – chủ tịch tập đoàn điện toán Samsung - đang thực hiện những cuộc giao dịch mua dâm.


Trang Newstapa công bố tổng cộng 5 đoạn video được quay tại các thời điểm khác nhau, từ tháng 12 năm 2011 tới tháng 6 năm 2013 (lúc này ông Lee Kun Hee 69-71 tuổi), tuy nhiên trang tin này chỉ vừa mới có được chúng vào tháng 4 vừa qua. Địa điểm quay các video nêu trên là tại nhà riêng và biệt thự của ông Lee tại quận Gangnam. Theo tìm hiểu, trong thời điểm những đoạn video được quay, chủ tịch Lee những lúc đó đều đang có mặt tại Nam Hàn, khẳng định thêm tính xác thực của video.

Trong các đoạn video, chủ tịch Lee bị ghi lại cảnh đang đưa phong bì tiền cho các cô gái trẻ. Dựa theo ngoại hình các cô gái trong đoạn băng, trang Newstapa tin rằng các cô này trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi. Theo nội dung cuộc nói chuyện giữa các cô gái này với nhau, thì họ được vị chủ tịch Samsung trả cho 5 triệu won ($4,400 Mỹ kim) cho mỗi lần "phục vụ".

Ngoài ra, cuộc nói chuyện giữa ông Lee và các cô gái trong video cũng vô cùng nhạy cảm với những từ lóng ám chỉ gái bán dâm như "giỏ hoa", "bánh gạo", "bánh ngọt", và những câu nói nhạy cảm. Video cũng nhắc đến những yêu cầu của ông Lee về trang phục và ngoại hình của các cô gái tới "phục vụ", ví dụ như các cô phải mặc váy màu sáng. Dù không có những cảnh rõ ràng về hành vi mua bán dâm giữa hai bên, nhưng các cuộc đối thoại trong video cũng đã đủ để gây nghi ngờ.

Được biết, kẻ chủ mưu vụ quay phim là 2 người họ Sun và Lee. Họ đã hợp tác với 1 trong số những cô gái được gọi tới "phục vụ" chủ tịch Lee Kun Hee, để lén lút quay lại đời tư bê bối của ông nhằm tống tiền. Đại diện Samsung cho biết, trong quá khứ họ từng nhận được điện thoại tống tiền để đổi lấy những đoạn video này, nhưng do không tin tưởng tính xác thực của câu chuyện nên hãng đã không có hành động ứng phó.

Ông Lee Kun Hee là chủ tịch tập đoàn công nghệ Samsung nổi tiếng toàn cầu. Ông Lee và gia đình từng được tạp chí Forbes nêu tên là một trong những người giàu có nhất thế giới. Tháng 5 năm 2014 – một năm sau nghi án bị tống tiền, ông Lee bị đột quỵ và phải nhập viện, thậm chí dẫn đến những tin đồn rằng ông đã tử vong. Được biết chủ tịch Lee đã qua cơn nguy kịch, nhưng cho tới hiện tại vẫn đang đấu tranh với bệnh tật.
Sự việc về đời tư trụy lạc của chủ tịch Lee Kun Hee đang gây chấn động dư luận Nam Hàn, bởi Samsung là tập đoàn danh tiếng cả trong nước và toàn thế giới, và là một trong những niềm tự hào của người Nam Hàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT