Hoa Kỳ

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ "sửng sốt" khi nghe Do Thái nghe lén đàm phán hạt nhân với Iran

Tuesday, 24/03/2015 - 07:11:14

Một viên chức cao cấp của Mỹ nói với nhật báo, “Mỹ và Do Thái do thám lẫn nhau là một chuyện. Còn Israel đánh cắp các bí mật của Hoa Kỳ và mách lại cho các nhà lập pháp Mỹ biết, để phá hoại nền ngoại giao Hoa Kỳ, lại là chuyện khác.”

Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner (Getty Images)

 

Israel đã gài gián điệp để do thám các cuộc thương thuyết hạt nhân giữa sáu cường quốc thế giới và Iran, cũng như bí mật theo dõi Mỹ. Mục đích là để tìm hiểu những chi tiết có thể giúp họ cản trở thỏa thuận này tại Quốc Hội Hoa Kỳ, theo tin của nhật báo Wall Street Journal đăng ngày thứ Ba.
Israel không những nghe lén các cuộc đàm phán, mà còn có thể lấy được thông tin từ những báo cáo mật của Mỹ, và nói chuyện với những người mật báo tin tức, và những cuộc tiếp xúc ngoại giao ở Âu Châu. Nỗ lực gián điệp này được gắn liền với việc Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel chống đối một thỏa thuận hạt nhân. Cao điểm của việc phản kháng này là một bài diễn văn ông đọc trước Hạ Viện và Thượng Viện Hoa Kỳ đầu tháng Ba này. Trong bài diễn văn, ông kêu gọi Quốc Hội ngăn chặn những nỗ lực hiện nay của chính phủ Obama.
Tờ Wall Street Journal cho biết rằng việc do thám thực sự không phải là điều làm cho Tòa Bạch Ốc bực bội. Các nước đồng minh vẫn thường do thám lẫn nhau và đó là chuyện thông thường. Israel thực hiện một số hoạt động gián điệp hung hăng nhất, cùng với các nước như Nga, Pháp, và Trung Quốc. Nhưng điều gây phiền hà cho Tòa Bạch Ốc là chuyện Israel cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp, để phá hoại những nỗ lực của chính phủ trong việc thương lượng hạt nhân.
Một viên chức cao cấp của Mỹ nói với nhật báo, “Mỹ và Do Thái do thám lẫn nhau là một chuyện. Còn Israel đánh cắp các bí mật của Hoa Kỳ và mách lại cho các nhà lập pháp Mỹ biết, để phá hoại nền ngoại giao Hoa Kỳ, lại là chuyện khác.”
Hôm thứ Ba, Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner (Cộng Hòa, Ohio) nói với các phóng viên rằng ông “sửng sốt” khi nghe chuyện này.
Ông Boehner nói, “Không có thông tin nào được tiết lộ cho tôi cả. Tôi sửng sốt vì sự kiện là đã có những bản tin báo chí nói rằng thông tin đã được chuyển từ Israel sang các thành viên của Quốc Hội. Tôi không biết gì về điều đó cả.”
Các viên chức Israel đã phủ nhận việc họ hoạt động gián điệp. Họ nói rằng thông tin ấy đến từ việc theo dõi các nhà lãnh đạo Iran, và từ thông tin minh bạch hơn từ Israel về các cuộc đàm phán. Tòa Bạch Ốc khám phá hoạt động gián điệp của Israel, khi việc theo dõi của chính họ đã thu được những cuộc nói chuyện giữa các nhà lãnh đạo của nước này. Trong những cuộc đàm thoại ấy, có thông tin mật từ các cuộc thương thuyết hạt nhân.
Một viên chức cao cấp trong văn phòng của ông Netanyahu nói với tạp chí Wall Street Joirnal, “Những lời cáo buộc này là sai hoàn toàn. Chính phủ Israel không hoạt động gián điệp chống lại Hoa Kỳ, hoặc chống các đồng minh khác của Israel. Những cáo buộc sai trái ấy rõ ràng là nhằm mục đích làm suy yếu mối quan hệ mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Israel, và mối quan hệ về an ninh và tình báo mà chúng tôi chia sẻ.”
Chính phủ Obama dường như đoán truớc được phản ứng của Israel đối với các cuộc thương thuyết, và đã không thông báo cho ông Netanyahu biết rằng những cuộc đàm phán ấy đang diễn ra. Mãi cho đến tháng 9 năm 2013, cách một năm sau khi các cuộc thương lượng bắt đầu, thì chính phủ Mỹ mới nói cho ông ấy hay. Các giới chức Israel nói rằng họ đã biết rồi, mặc dù Mỹ cố gắng giữ bí mật. Ông Netanyahu và ông Ron Dermer, đại sứ Israel tại Hoa Kỳ, bắt đầu thông báo cho các thành viên của Quốc Hội Mỹ biết về thỏa thuận ấy. Và theo Tòa Bạch Ốc cho hay, hai ông ấy cũng phóng đại việc nới lỏng các biện pháp chế tài mà Iran sẽ nhận được.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT